Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-04-2023] Từ cuối năm 2022, cảnh sát ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây đã bắt giữ nhiều học viên Pháp Luân Công. Đến nay, ba học viên đã bị kết án và bảy học viên đang đợi phán quyết.

Ba học viên bị kết án

Bà Chu Mỹ Lệ, 66 tuổi, bị bắt vào ngày 11 tháng 6 năm 2022. Bà bị Tòa án huyện Vĩnh Tu kết án 3,5 năm tù vào ngày 11 tháng 11 năm 2022. Trước bản án lần gần nhất này, bà Chu đã ba lần lãnh án lao động cưỡng bức và hai lần lãnh án tù với tổng thời gian thụ án 13,5 năm.

Cô Ngô Hoan Hoan, một người mẹ trẻ, đã bị bắt vào ngày 14 tháng 8 năm 2022. Cô bị kết án 3 năm 8 tháng và thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây.

Từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tâyđã rất tích cực bức hại các học viên bị cầm tù. Nhà tù sử dụng vô số hình thức tra tấn, ra sức ép các học viên từ bỏ đức tin của mình. Sự tra tấn bao gồm cưỡng chế các học viên đứng trong thời gian dài, lao động khổ sai cường độ cao, đánh đập, treo người lên bằng cổ tay bị còng, trói lại, làm nhục, cưỡng bức tẩy não, tiêm thuốc khiến hệ thần kinh biến đổi và cấm ngủ.

2015-11-24-minghui-jilin-female_torture-04--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Keo căng người

Anh Lưu Tuấn Hoa, một sinh viên đại học, bị bắt giữ vào tháng 8 năm 2022. Anh từng tuyệt thực ở trong một trại tạm giam để phản bức hại. Trong thời gian bị giam giữ, các nhân viên chính quyền đã liên tục sách nhiễu cha mẹ anh và đe dọa kết án anh 7 năm tù. Cha mẹ anh (cả hai đều là giáo sư đại học về hưu) đã tìm sự giúp đỡ từ trường đại học nơi anh Lưu theo học để giải cứu anh khỏi trại tạm giam, nhưng vô ích.

Gần đây, trang Minghui.org đã xác nhận được rằng anh Lưu đã bị Tòa án Vĩnh Tú kết án 3 năm 5 tháng tù. Anh đã kháng cáo bản án oan sai.

Bảy học viên đang đợi phán quyết

Bà Đồng Kim Bình bị bắt vào khoảng 5 giờ sáng ngày 16 tháng 6 năm 2022. Cháu gái 15 tuổi và cháu trai 12 tuổi của bà (sống cùng bà vì cha mẹ của chúng đang đi làm ăn ở bên ngoài thị trấn) đã rất sợ hãi. Cả hai đưa bé bị bỏ lại ở nhà một mình sau vụ bắt giữ của bà Đồng trước khi được hàng xóm chăm sóc theo sự nhờ cậy của cha chúng.

Bà Đồng bị xét xử tại Tòa án trung Cấp thành phố Cửu Giang vào ngày 13 tháng 1 năm 2023. Luật sư của bà đã bào chữa vô tội cho bà. Thẩm phán đe đọa kết án bà thật nặng nếu bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Bà không thỏa hiệp và kiên quyết từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Mặc dù trông bà Đồng rất khỏe mạnh trong phiên xét xử trực tuyến, nhưng vào giữa tháng 3, một cảnh sát đã gọi điện cho gia đình và nói với họ rằng bà bị tiểu đường và huyết áp cao. Một phần cơ thể của bà bị nhiễm trùng do biến chứng của bệnh tiểu đường. Gia đình bà yêu cầu được vào thăm bà, nhưng bị từ chối.

Ngoài bà Đồng, thêm sáu học viên khác là bà Dư Hàn Muội, bà Quách Tú Vinh, ông Lý Thủy Kiều, bà Lưu Huệ Bình, bà Lý Siêu Quần và con gái của bà Lý, cũng đã bị xét xử và hiện đang đợi phán quyết.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/2/458387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/16/208094.html

Đăng ngày 05-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share