Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Geneva, Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 29-04-2023] Các nhà lập pháp và ủy viên hội đồng thành phố đã đến để bày tỏ sự ủng hộ của họ tại Geneva và ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong một sự kiện vào ngày 25 tháng 4 năm 2023, để ghi dấu kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức sự kiện của họ ở sảnh mái vòm phía dưới của một tòa nhà thế kỷ 17 ở Khu phố cổ của Geneva. Họ biểu diễn các bài công pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một số quan chức dân cử đã tham dự và bày tỏ sự ủng hộ của họ trước nỗ lực phơi bày cuộc bức hại của các học viên.

Tòa nhà thế kỷ 17 đối diện với Đại Hội đồng Geneva, nơi các nhà lập pháp bang Geneva và ủy viên hội đồng thành phố thường tổ chức các cuộc họp. Khu vực này thường có các quan chức chính phủ lui tới.

0522f20830e402e238b8e2d1944effa4.jpg

ad4792e7a3f8f1433f40c72a80627031.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong một sự kiện ở Khu phố cổ của Geneva vào ngày 25 tháng 4 năm 2023.

7c3f022156ed9e3c213ca177409aaed5.jpg

22bfed5a2ab836b6658166d7e2ae0686.jpg

e50e5164c804479e29d86eadc51c9d2f.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại

37a024d8393fff86bddd1ac9a27995ed.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Geneva Daniel Dany Pastore

Ủy viên Hội đồng thành phố Geneva Daniel Dany Pastore đã ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên. Ông phát biểu: “May mắn thay, có một số người như các bạn đóng một vai trò quan trọng trên thế giới. Điều này có thể cải thiện điều kiện sống của con người trong các lĩnh vực khác nhau. Thật may mắn khi có các bạn, bởi vì một số hành vi đê hèn và vô liêm sỉ đang xảy ra trên thế giới, và đã đến lúc mọi người phải phản ứng. Geneva đã đặt mình vào đúng vị trí và là một tấm gương tuyệt vời [cho các quốc gia khác]. Cảm ơn các bạn!“

206ce7e3473cdb52ee2b4e381334656b.jpg

Ông François Lefort, Phó Chủ tịch Đại Hội đồng Geneva

Ông François Lefort, Phó Chủ tịch Đại Hội đồng Geneva, cũng tham dự và ký bản kiến nghị. Ông đã hỗ trợ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong nỗ lực vạch trần cuộc bức hại trong nhiều năm qua. Ông cho hay màn trình diễn của các học viên thật tuyệt vời. Ông cũng chụp ảnh với họ và nói rằng ông sẽ đăng ảnh lên các trang mạng xã hội của mình. Ông cho biết: “ĐCSTQ không thích tôi. Tôi muốn nói với họ một cách rõ ràng rằng: ‘Tôi sát cánh cùng các học viên, và tôi ủng hộ họ!’”

a37f238cc0dcf2cf5497d0ea3486a5ae.jpg

Bà Marjorie de Chastonay, Thành viên của Đại Hội đồng Geneva, ký bản kiến nghị.

Bà Marjorie de Chastonay, thành viên của Đại Hội đồng Geneva, cho biết: “Điều quan trọng là tôi đến đây để [thể hiện] sự ủng hộ của mình. Tôi ủng hộ các bạn từ tận đáy lòng. Đây thực sự là điều cơ bản. Tôi không thể bỏ lỡ. Đối với tôi, đó cũng là [trách nhiệm] cơ bản nhất của tôi, và tôi sẽ luôn ở đây để hỗ trợ các bạn. [Khi bạn cần sự giúp đỡ của tôi], xin đừng ngần ngại.”

34710238c345e9cd2e9848204c3444c7.jpg

Bà Danielle Magnin, thành viên của Đại Hội đồng Geneva, ký bản kiến nghị.

Bà Danielle Magnin và André Pfeffer, thành viên của Đại Hội đồng Geneva, cũng đã ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/29/459347.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/1/208308.html

Đăng ngày 03-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share