Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 26-04-2023] Các học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản đã tổ chức các cuộc kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo và các Lãnh sự quán Trung Quốc ở Osaka, Nagoya, Fukuoka và Sapporo để kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

9dc1c2dfb6909adac3704361bb413ccb.jpg2d605a861065a542bf24799865f90612.jpg419b99aca9afebfab6c9d80bad06ae86.jpg

Kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo

82943784367e8f9fb05a6be056f12481.jpg

Các học viên luyện công tập thể trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Osaka

Để giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và nhằm chấm dứt cuộc bức hại, hàng năm, các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc thường tổ chức các cuộc kháng nghị ôn hòa trước các Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ lên án cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ và kêu gọi chính phủ cũng như người dân của tất cả các quốc gia trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

45e715b5563b6650e420b39a5f521fe4.jpg

Kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Nagoya. Anh Từ đứng thứ hai từ trái sang.

Từ sáng sớm, các học viên Pháp Luân Công từ các quận Aichi và Mie đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở Nagoya để kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại đang diễn ra.

Anh Từ đã xin nghỉ phép để tham gia sự kiện. Anh cho biết: “Mục đích chính của việc chúng tôi tới Lãnh sự quán Trung Quốc chính là nhằm yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Hiện tại, cuộc bức hại này vẫn đang tiếp diễn. Các học viên bị giam giữ, bị kết án tù, và thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng. Đó là điều không thể dung thứ. Hiện vẫn còn rất nhiều người Trung Quốc không biết rằng điều đó vẫn đang xảy ra.”

Anh cho biết: “Nhiều người Trung Quốc bị lừa gạt bởi những dối trá của ĐCSTQ. Điều đó khiến họ không thể nào tiếp nhận các giá trị phổ quát và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi hy vọng những người Trung Quốc đi ngang qua đây có thể tìm hiểu về Pháp Luân Công.”

9fd814c4042feb4ebb660fcd7ca34a73.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sapporo, Hokkaido

815facdca5f849450f8691e6816d262e.jpg

Kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka

Sau giờ làm việc, một số học viên Pháp Luân Công ở Sapporo, Hokkaido đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc.

Vào ngày 25 tháng 4 hàng năm, các học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản đều tổ chức các cuộc kháng nghị ôn hòa trước các Lãnh sự quán Trung Quốc và họ đã kiên trì như vậy trong suốt hơn 10 năm qua.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/26/459219.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/29/208276.html

Đăng ngày 30-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share