Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 24-04-2023] Tháng 4 năm 2023, các học viên ở Helsinki, Phần Lan, đã tổ chức một số hoạt động để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh 24 năm trước. Họ trình diễn các bài công pháp trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 20 tháng 4 và thu thập chữ ký tại Trung tâm mua sắm Forum vào ngày 22 tháng 4. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

382976f02a26010df176b46d70066b75.jpg

d7aee5fef27614054ecf50d548cb6e5a.jpg

Các học viên thỉnh nguyện ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Helsinki

Những người đến Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 20 tháng 4 đã nhận được tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Một gia đình người Trung Quốc đã nói chuyện với các học viên. Người đàn ông cho biết ông được tặng cuốn Mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản và tự hỏi liệu mình có thể mang nó về Trung Quốc hay không. Một học viên nói: “Nếu ông lo lắng, ông có thể sử dụng phần mềm vượt tường lửa để vượt phong tỏa Internet của ĐCSTQ. Nó cho phép ông truy cập vào mọi thông tin ở nước ngoài và tải nội dung của cuốn sách xuống.” Người đàn ông nói ông sẽ làm. Ông thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức cộng sản mà ông đã tham gia, còn con trai ông thoái Đội Thiếu niên Tiền phong. Khi rời đại sứ quán, họ đã vẫy tay chào tạm biệt các học viên.

Một người đàn ông dừng lại trước biểu ngữ của các học viên và hỏi liệu nạn thu hoạch nội tạng có thật hay không. Một học viên đã giải thích cho anh nhiều hơn về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống. Khi người đàn ông đề cập đến việc Đại sứ quán Trung Quốc sử dụng dịch vụ của công ty anh ta, người học viên nói: “ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc hay người dân Trung Quốc. Người dân rất tốt bụng và thân thiện. Các nhân viên đại sứ quán cũng bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ.” Người đàn ông đồng ý nói: “Cảm ơn rất nhiều vì những điều các bạn đang làm”, “Sự kiên trì của bạn sẽ được đền đáp! Tôi sẽ chia sẻ thông tin giá trị này của các bạn.”

Thu thập chữ ký tại một trung tâm thương mại

Nhiều người đã ghé quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp tại Forum vào ngày 22 tháng 4. Họ tìm hiểu về cuộc bức hại, đọc thông tin trưng bày có ảnh các nạn nhân của cuộc bức hại và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo của ĐCSTQ.

1e1c920292cb0bdd3f6c0200997ed833.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

3fcb632aa287c333a880f0fa321225b1.jpg

1754e32121eefa1f59c1e1a5cee9733f.jpg

2e4a083c309b51e792183b47bfe9d4d2.jpg

Người qua đường dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

e4312e4cbbeadbbab82a8322918736c7.jpg

a7895491f295c36de5173220dc38a9d4.jpg

c36d9350acedfed28d58fcdf2daa9e4f.jpg

f9868fc3e17b5dd2c86d9620b6e6d36c.jpg

057d2eae448527d0e8752d65d65f4110.jpg

Thu thập chữ ký

Ông Joseph, một mục sư, nói với một học viên rằng ông theo dõi tin tức về Trung Quốc và nghe Đại Kỷ Nguyên mỗi ngày. Ông hiểu tầm quan trọng của các hoạt động và đã ký tên thỉnh nguyện vài tuần trước. Ông Joseph cho hay ông rất quan tâm đến văn hóa Trung Quốc. Ông hy vọng một ngày nào đó sẽ được xem Shen Yun và tới thăm Trung Quốc.

c6d805f98b705622e7f8fd0f6a52e1ef.jpg

Ông Joseph (bên trái) và bạn của ông phản đối cuộc bức hại

Một người đàn ông đến từ Hà Lan cảm thấy sót xa khi xem những bức ảnh về các nạn nhân của cuộc bức hại. Ông đã ký tên thỉnh nguyện và cảm ơn các học viên vì đã truyền rộng thông tin quan trọng này thông qua các hoạt động của họ.

Một cặp vợ chồng người Thụy Điển nói với một học viên rằng người bạn Trung Quốc của họ đã rất sợ hãi khi đưa ra bất cứ bình luận nào về sự kiểm duyệt hoặc bức hại của ĐCSTQ. Họ bày tỏ sự cảm thông đối với các học viên bị cầm tù ở Trung Quốc và chúc các học viên thành công trong việc phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại.

Ông Janne, tác giả của 15 cuốn sách, nói với một học viên rằng ông đang viết một cuốn sách mới về nhân quyền. Ông ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng họ là một nhóm người tuyệt vời.

847626bf98a1101dca44414e4efd70e8.jpg

Ông Janne (bên trái) ủng hộ nhân quyền của các học viên

Nhiều người khác bày tỏ sự ủng hộ và gửi lời chúc tốt đẹp đến các học viên. Một số cho biết họ rất mong quốc gia của mình hạn chế các mối quan hệ giao thương với một chính phủ coi thường nhân quyền như ĐCSTQ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/24/459147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/26/208222.html

Đăng ngày 30-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share