Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2022] Cuối năm ngoái, khi Chúc (hoá danh), Đội phó Đội An ninh Nội địa, yêu cầu gặp tôi, tôi nghĩ đó là cơ hội tốt để giảng chân tướng Pháp Luân Công cho ông ấy.

Chúc thay thế vị trí của Thanh (hoá danh) sau khi Thanh nghỉ hưu vào năm ngoái. Thanh đã đọc một số tài liệu chân tướng, và đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông đi cùng với Chúc đến nhà tôi.

Chúc chào tôi và nói rằng, tôi đã 80 tuổi rồi nên cố gắng bảo vệ bản thân khỏi bị bắt giữ và cầm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Việc ngồi tù sẽ khó khăn đối với tôi và cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp và học hành của con cháu.

Con gái tôi, không tu luyện Pháp Luân Công, đã cắt ngang lời ông ấy: “Cha tôi kiên định đức tin của mình ắt hẳn phải có lý do. Tất cả chúng tôi đều tôn trọng quyết định của cha“.

Thanh đồng tình với con gái tôi và nói tôi thường ra ngoài để phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Tôi xen vào và nói kể từ khi ĐCSTQ nắm quyền lực vào năm 1949, nó chưa bao giờ ngừng bức hại người dân Trung Quốc. Cả Thanh và Chúc hẳn đã quen thuộc với vô số chiến dịch chính trị của ĐCSTQ vốn đã giết chết hàng triệu người trong vài thập kỷ qua. Hiện giờ trời đang diệt Trung Cộng, và thúc giục mọi người thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn và Đội). Tôi cũng hối thúc Chúc làm tam thoái để được bình an trong tương lai.

Chúc hoàn toàn đồng ý, và tôi đã đưa cho ông ấy thêm một số tài liệu chân tướng, ông ấy vui vẻ nhận lấy.

Trong lúc tiễn họ về, tôi đề nghị một cảnh sát khác tên Thắng (hoá danh), người đi cùng họ, cũng làm tam thoái. Anh ấy từng rất thô lỗ và phản đối khi tôi giảng chân tướng cho anh. Nhưng lần này, vì sếp của anh đã làm tam thoái nên anh ấy cũng mỉm cười đồng ý. Anh ấy nhận tài liệu và bày tỏ lòng biết ơn.

Ngoài việc giảng chân tướng cho cảnh sát, tôi cũng tận dụng nhiều cách khác nhau để tiếp xúc với những người liên quan đến cuộc bức hại, bao gồm cả thẩm phán và công tố viên. Nhiều người đã nhận tài liệu chân tướng từ tôi và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/18/453254.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/28/207495.html

Đăng ngày 28-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share