Bài viết của Tôn Bình

[MINH HUỆ 11-02-2023] Từ khi “Thuyết tiến hóa bằng chọn lọc tự nhiên” được Charles Darwin công bố trong cuốn sách “Nguồn gốc các loài” vào năm 1859, nó đã vấp phải nhiều sự phản đối. Thuyết này mâu thuẫn với các tín ngưỡng, còn các khám phá khoa học hiện đại đã chứng minh rằng ba bằng chứng về sự tiến hóa (cụ thể là giải phẫu học, tính tương đồng về phôi thai, và khảo cổ học) là vô căn cứ. Sinh học phân tử và di truyền học đã chứng minh rõ rằng thuyết tiến hóa là phi thực tế. Thực ra, ngay cả bản thân Darwin cũng tỏ ra rụt rè và hoài nghi trong lần đầu đưa ra giả thuyết về thuyết tiến hóa.

Tuy nhiên, sau khi cuốn “Nguồn gốc các loài” được xuất bản vào năm 1859, nó đã nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý. Karl Marx, tác giả xuất bản “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” trước đó 11 năm, đã tán thưởng cuốn sách này. Năm 1860, Marx viết: “Cuốn sách của Darwin rất quan trọng và tôi có thể dùng làm căn cứ khoa học tự nhiên cho cuộc đấu tranh giai cấp trong lịch sử.” Còn Darwin gọi thuyết tiến hóa là “Thánh kinh của ma vương”.

Trớ trêu thay, cả Darwin và Marx, hai ông tổ chế tác ra các thuyết vô thần này đều xuất thân từ những gia đình Cơ Đốc giáo, đều từng được học Cơ Đốc giáo và Thần học từ khi còn nhỏ, nhưng cuối cùng, lại đi xây dựng hai hệ thống vô thần, đó là thuyết tiến hóa và chủ nghĩa cộng sản. Một vị tăng nhân đắc đạo quê ở Vân Nam, xuất gia vào chùa ở Mongla, Myanmar, nói Darwin thực ra là ma vương chuyển thế, cũng giống như Marx vậy, vào thời mạt pháp mạt kiếp sẽ họa loạn nhân gian, hủy diệt nhân loại.

Minghui.org đã xuất bản nhiều bài viết, như “Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc vô thần lại yêu cầu Đảng viên thề cống hiến trọn đời?”, đã phân tích về Marx và chủ nghĩa cộng sản. Trong loạt bài ba phần này, chúng tôi sẽ tập trung vào cuộc đời của Darwin và học thuyết tiến hóa của ông ta.

(Tiếp theo Phần 2)

4. 90% sinh vật hiện đại xuất hiện cùng thời gian

Mark Stoeckle và David Thaler tại Đại học Basel ở Thụy Sỹ đã làm việc với hàng trăm nhà khoa học, nghiên cứu về 100.000 loài sinh vật và 5 triệu đoạn DNA. Kết quả nghiên cứu của họ đã được công bố trên tạp chí Human Evolution vào năm 2018 trong bài báo có tựa đề “Tại sao ty thể cho phép xác định loài?” (Why should mitochondria define species?).

Trong số 7,6 tỷ người, 500 triệu con chim sẻ, hoặc 100.000 con chim sáo trên trái đất này, sự đa dạng di truyền của các loài khá tương tự nhau. Ngoài ra, hơn 90% sinh vật trên trái đất ngày nay, bao gồm cả con người, đều xuất hiện từ cách đây 100.000-200.000 năm. “Kết luận này đã gây ngạc nhiên lớn, và tôi đã phản đối nó hết mức”, Thaler giải thích trong một cuộc phỏng vấn. Rõ ràng, điều này đã phá vỡ các mốc thời gian của thuyết tiến hóa.

Giai đoạn bùng nổ của kỷ Cambri từ 541 triệu đến 530 triệu năm trước đây (khi nhiều ngành sinh vật đồng thời xuất hiện hình thành nên các động vật hiện đại) là một vấn đề hóc búa khác đối với thuyết tiến hóa. Trước đợt bùng nổ này, hầu hết các sinh vật còn tương đối đơn giản, tồn tại ở dạng đơn bào hoặc đa bào nhỏ. Tuy nhiên, trong 11 triệu năm của Kỷ Cambri, sự đa dạng hóa của các sinh vật đột ngột tăng tốc, hầu như tất cả các ngành động vật ngày nay đều xuất hiện trong thời kỳ này.

Trên thực tế, hệ sinh vật địa chất ở Burgess và Kaili của Canada và hai nơi ở Trung Quốc (Trừng Giang ở Vân Nam và Khải Lý ở Quý Châu) là ba quần xã sinh vật kiểu phiến đá lớn nhất trên trái đất. Bằng chứng này khẳng định sự bùng nổ của sự sống trong lịch sử địa chất của kỷ Cambrian (541 triệu đến 485,4 triệu năm trước đây), là điều mà học thuyết của Darwin không sao giải thích được.

5. Tảng đá 270 triệu năm tuổi

Vào đầu tháng 6 năm 2002, Vương Quốc Phú (王国富, bí thư chi bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) của làng Đào Pha, tỉnh Quý Châu (贵州), đã phát hiện một tảng đá lớn có dòng chữ Hán “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”. Các chữ Hán này ở vị trí cách mặt đất 1,5 mét, cao 25 cm, rộng 18 cm. Các ký tự này nổi lên trên bề mặt của tảng đá từ 0,5 cm đến 1,2 cm, có vẻ như được chạm nổi, giống như vân nổi trên giấy dán tường.

70262074e335920a2e17ca8f68dd3708.jpg

Phát hiện tại tỉnh Quý Châu: Dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” trên tảng đá 270 triệu năm tuổi.

Vào cuối tháng 8 năm 2023, Mao Kiện Toàn (毛健全), giáo sư của Trường Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Công nghệ Quý Châu, và một số nhà khoa học khác đã thẩm định tảng đá. Họ kết luận rằng các ký tự được hình thành từ hóa thạch sinh học cách đây khoảng 270 triệu năm. Các chữ này có thành phần chủ yếu là canxi cacbonat, cùng chất liệu với chính tảng đá. Thực ra, các nhà khoa học cho rằng tàn tích của các sinh vật tích tụ theo thời gian và hình thành nên các ký tự này.

Vương Lập Hiền (王立贤), một chuyên gia về địa chất từ Sở Tài nguyên và Đất đai tỉnh Quý Châu, đã khảo sát tra tảng đá vào ngày 2 tháng 9 năm 2003. Sau đó các nhà địa chất từ Viện Khoa học Trung Quốc và Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc cũng tiến hành khảo sát. Họ đều kết luận các ký tự đã được hình thành một các tự nhiên. Xác suất để điều này xảy ra và tổ hợp thành một câu mang tính chính trị như vậy là một trên 100.000 tỷ, cực kỳ hiếm thấy.

Thuyết tiến hóa không thể giải thích được điều này. Tảng đá và sáu chữ Hán được hình thành từ 270 triệu năm trước, nhưng chữ Hán nói chung mới xuất hiện cách đây khoảng 3.500 năm. Không chỉ vậy, một số trong sáu chữ trên tảng đá còn là tiếng Trung chính thể (cách đây 1.800 năm mới bắt đầu tồn tại), trong khi những ký tự còn lại là tiếng Trung giản thể (do ĐCSTQ cải biên sau khi lên nắm quyền vào năm 1949).

6. Con người là do Thần tạo ra, Sáng Thế Chủ đang cứu độ chúng ta

Trong các nền văn hóa đều có một niềm tin rằng con người là do Thần tạo ra. Đặc biệt, trong văn hóa Trung Hoa truyền thống, con người rất coi trọng sự hài hòa giữa Thiên-Địa-Nhân. Bởi vậy, họ hành xử theo lương tâm và có đạo đức cao thượng, cũng vì thế mà được phúc báo. Mặt khác, những nền văn minh bại hoại đã bị tiêu mất. Điều này đã xảy ra với Thánh địa Sodom và Gomorrah vì bị lửa thiêu rụi, cũng như Pompeii bị xóa sổ trong một vụ phun trào núi lửa.

Vì ĐCSTQ đã hủy hoại văn hóa truyền thống một cách có hệ thống trong mấy thập kỷ qua, đặc biệt trong cuộc Cách mạng Văn hóa (1966-1976), Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng tương tự như các nền văn minh cổ đại đã bị hủy diệt. Hệ tư tưởng cộng sản thù hận, tàn bạo và dối trá đã đầu độc người Trung Quốc thêm nữa. Dữ liệu cho thấy, ĐCSTQ đã giết 80 triệu người dân trong các chiến dịch chính trị và khoảng 400 triệu người ở Trung Quốc đã thiệt mạng trong đại dịch trong ba năm qua.

Ngày 20 tháng 1 năm 2023, hai ngày trước dịp Tết Cổ truyền, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, đã công bố bài kinh văn “Vì sao có nhân loại”.

Sư phụ Lý viết:

“… tôi nhìn thấy nguy hiểm đang từng bước tiếp cận nhân loại. Vì thế chúng Thần1chư Phật yêu cầu tôi hãy nói với chúng sinh thế giới đôi lời mà Thần muốn nói; câu nào cũng là Thiên cơ, là để con người biết được chân tướng, lại [lần nữa] cấp cơ hội được cứu cho con người.”

Cũng trong kinh văn này, Ngài viết:

“Vậy nói cách khác, đời người ở thế gian này không phải vì để thành tựu gì đó nơi xã hội. Đời người phấn đấu giao tranh, giành giật không từ thủ đoạn, ấy chỉ có thể khiến người ta trở thành xấu.”

“Thiên, Địa, Thần, Sáng Thế Chủ là từ bi đối với chúng sinh; Thiên, Địa, Nhân, Thần đều là do Sáng Thế Chủ tạo ra, tuyệt sẽ không đối tốt với sinh mệnh này và đối không tốt với sinh mệnh khác. Nhân quả báo ứng, ấy là nguyên nhân căn bản của đời người có phúc hay vô phúc.”

Chúng tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể biết được nguồn gốc thực sự của nhân loại. Khi tìm hiểu sự thật và nghe theo chân tướng, họ sẽ đắc được phúc báo.

(Hết)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/11/456603.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/23/207785.html

Đăng ngày 25-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share