[MINH HUỆ 3-6-2007] Ngày 30 tháng năm 2007, “Liên Đoàn Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công” (LĐKBPLC) đã tổ chức một cuộc hợp báo tại Quốc hội Canada và đưa ra một bản tuyên bố rằng “Thế Vận Hội và các tội ác chống nhân loại không thể cùng tồn tại tại Trung Quốc”. Nhóm này cũng nói, “Nếu chúng tôi không nhận được một sự trả lời cho những yêu cầu của chúng tôi trước ngày 8 tháng 8 năm 2007, chúng tôi sẽ hợp lực với các ủng hộ viên trên thế giới để kêu gọi sự tẩy chay Thế Vận Hội 2008”. Ngày 31 tháng năm, dân biểu Andrew Telegdi, một thành viên của Quốc Hội thuộc Đảng Tự do trong Hạ Viện Canada viết cho LĐKBPLC Canada, nói lên ý muốn của Ông tham gia vào nhóm điều tra.


Dân biểu Andrew Telegdi tham gia LĐKBPLC

Dân biểu Andrew Telegdi của Waterloo là chủ tịch Hội đồng Quốc tịch và Di trú (Standing Committee on Citizenship and Immigration). Ông ghi rõ trong lá thư của ông rằng ông muốn là một thành viên của LĐKBPLC và giúp điều tra cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ trên các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Dân biểu Telegdi sinh năm 1946 tại Budapest, Hungary và sống dưới sự kềm chế của một chế độ Cộng sản khi ông còn trẻ. Năm 1957, ông di cư với gia đình sang Canada.

Ông nói rằng ông hiểu các yêu cầu của các học viên Pháp Luân Công có một cuộc điều tra về cuộc bức hại. Các yêu cầu này là hữu lý và Canada phải giúp đỡ.

Năm 2002, Ô. Telegdi viết cho Bộ trưởng Ngoại giao và thúc dục Ông ủng hộ các thân nhân của mười hai công dân Canada mà bị cầm tù tại các trại tù và trại lao động Trung Quốc vì tập luyện Pháp Luân Công.

Ông có nói trong bức thư rằng Canada đã đưa ra kháng cáo nhiều lần với các viên chức Trung Quốc về sự vị phạm nhân quyền và tự do tín ngưỡng của ĐCSTQ. Nhưng Canada phải tiếp tục đối phó với Trung Quốc trên tất cả các trường hợp biết được và phản đối các vi phạm nhân quyền như vậy bằng những lời lẽ mạnh nhất.

LĐKBPLC Canada nói rằng đây là vị dân biểu thứ tư của Canada đã tham gia vào LĐKBPLC. Trong số ba trăm thành viên của các tổ chức trên thế giới, có những nhân vật trong giới chính trị, y học, pháp luật và tôn giáo. Càng nhiều người hơn sẽ tham gia vào công tác chân chính này.

Chân tướng điều tra và bối cảnh

Trong tháng tư 2006, Liên đoàn để Điều tra sự Khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc (LĐKBPLC) được phát khởi để phối hợp các thành phần hữu ý muốn làm một cuộc điều tra tận cùng và độc lập để phơi bày sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất là sự gặt hái nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống, trong các trại tập trung bí mật, nhà tù, trại lao động, trung tâm giam cầm, trung tâm tẩy não, y viện tâm thần, các y viện và tất cả các cơ sở liên hệ khác. Chứng cớ sẽ được thu thập cả trong và ngoài Trung Quốc lục đia cho mục đích chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này.

Dựa trên sự giới thiệu của nó tại www.cipfg.org, liên đoàn kêu gọi sự tham gia của các tổ chức nhân quyền quốc tế, các chuyên viên luật pháp, cơ sở y khoa, kênh thông tin quốc tế, các nhân vật và hội đoàn tên tuổi, các tổ chức ‘phi chính phủ’, và các tổ chức chính phủ liên hệ khắp thế giới. Tất cả các hội đoàn và cá nhân mà tranh đấu cho công lý tại Trung Quốc lục địa là được hoan nghênh tham gia.

Có nhiều cách uyển chuyển để tham gia. Cá nhân và hội đoàn có thể là những nhà điều tra, quan sát viên, liên lạc viên để hành động chung, điều tra độc lập, hoặc cung cấp bất kể một hình thức nào khác để giúp đỡ.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/6/3/156137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/6/4/86440.html

Đăng ngày 09-06-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share