Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2023] Viêm cơ tim là tình trạng tổn thương cục bộ hoặc lan tỏa ở thành cơ tim (các tế bào tim), chủ yếu do tác nhân nhiễm trùng. Bệnh nhân thường có các triệu chứng như đau ngực, tức ngực, khó thở, đánh trống ngực, và ngất xỉu. Các biến chứng bao gồm rối loạn nhịp tim nghiêm trọng (nhịp tim không đều), suy tim cho đến đột tử.

Trong vài năm xuất hiện đại dịch gần đây, một số người nhiễm COVID cũng mắc phải bệnh viêm cơ tim, đặc biệt là những người trẻ tuổi và trung niên.

Nhiều bệnh nhân viêm cơ tim mặc dù đã được bệnh viện chữa trị nhưng bệnh vẫn không khỏi, một số đã hồi phục sức khoẻ nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hoặc thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“. Dưới đây là một số câu chuyện như vậy.

Bệnh viêm cơ tim do virus đã khỏi trong vòng ba ngày nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

a763d4223d3602e2ff96a15955ceb04f.jpg

Bà Tang Ái Hà tham gia buổi biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo

Bà Tang Ái Hà, 70 tuổi, từng làm việc tại một cửa hàng của Công ty Hoá dầu Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang. Năm 1989, chồng của bà là ông Lý Kiến Quân mắc bệnh viêm gan B và họ bắt đầu hành trình tìm thầy hỏi thuốc trên khắp cả nước.

Lúc đó, cô con gái mới học lớp hai của bà Tang thường phải ở nhà một mình và cậy nhờ hàng xóm chăm sóc. Đồng thời, mẹ của bà Tang đang ở tận tỉnh Hà Bắc lại bị mắc bệnh ung thư trực tràng. Vừa phải lo chăm sóc chồng ốm đau, vừa lo lắng cho mẹ và con gái khiến bà Tang kiệt sức.

Năm 1992, bà Tang được chẩn đoán mắc bệnh viêm cơ tim do virus và thường bị ngất xỉu. Bà được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhiều lần. Bà được điều trị bằng nhiều loại thuốc khác nhau trong bốn năm nhưng không có cải thiện nhiều. Đến năm 1996, bác sĩ nói bà đã mắc bệnh cơ tim phì đại và bệnh này hiện không có thuốc chữa.

Một tia hy vọng trong tình huống tuyệt vọng

Tháng 8 năm 1996, chồng bà Tang nhập viện ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm trong 10 tháng, nhưng các kết quả xét nghiệm đều bất thường. Bác sĩ nói họ đã cố gắng hết sức và đề nghị chồng bà Tang về nhà để gia đình chăm sóc. Bà cảm thấy tuyệt vọng và bất lực.

Bà bất chợt nghe thấy tiếng mọi người hoan hô trong bệnh viện yên tĩnh nên hỏi chuyện gì đang xảy ra. Một nhân viên bệnh viện bảo bà rằng bệnh nhân trước đây là ông Lưu Khánh sắp chết vì bệnh suy gan nay đã quay trở lại như một người hoàn toàn mới.

Theo lời của nhân viên bệnh viện, ông Lưu từng mắc bệnh nặng đến mức ông sẽ bất tỉnh mọi lúc mọi nơi không lường trước được. Lần cuối cùng ông xuất viện cách đây một năm, ông bị hoại tử gan và không ai nghĩ rằng ông sẽ qua khỏi. Nhưng ông đã hoàn toàn bình phục nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Các bác sĩ hoàn toàn kinh ngạc trước sự hồi phục của ông. Họ đề nghị ông thành lập một điểm luyện công trong bệnh viện và mời ông đến trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cho họ.

Bà Tang cũng nhớ ra trước đây một người bạn đã từng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà. Cha của người bạn này có một người bạn bị giảm thị lực do mắc bệnh tiểu đường nhưng đã hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bệnh nhân hoại tử gan đã hồi sinh nhờ Pháp Luân Đại Pháp

Bà Tang tìm gặp ông Lưu, người chia sẻ câu chuyện của mình với vợ chồng bà:

Ông Lưu Khánh là một cựu chiến binh. Ông mắc bệnh viêm gan B khi mới 26 tuổi. Kể từ đó, ông phải nhập viện hàng năm. Dù đã được điều trị nhưng bệnh của ông ngày càng nặng, ông còn bị xơ gan, hoại tử gan và cổ trướng. Bác sĩ phải rút dịch cổ trướng của ông một lần một tuần, sau này là hai lần một tuần.

Năm 1994, gan của ông bị hoại tử. Gia đình đưa ông về nhà. Ai cũng biết ông không còn sống được bao lâu nữa.

Sau khi về nhà, ông nghe nói Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) sẽ tổ chức khóa giảng Pháp tại Trường Xuân và ông muốn đến tham gia. Gia đình đồng ý hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông và đưa ông đến lớp. Sau khoá giảng Pháp chín ngày, ông hiểu ra bệnh của con người là do nghiệp lực, và ông không còn đổ lỗi hay oán hận người khác. Ông cũng có nguyện vọng muốn tu luyện. Ông ngẫm nghĩ: “Dù sao mình cũng sắp chết. Mình sẽ tu luyện cho dù sống được bao lâu đi nữa”.

Từ buổi học đầu tiên, ông đã bắt đầu nôn mửa và bị tiêu chảy. Triệu chứng kéo dài trong 15 ngày, sau đó bụng trướng của ông đã xẹp lại. Ông bắt đầu ăn uống bình thường. Dần dần ông có thể ngồi, đứng và tự đi lại. Sau khi ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cơ thể ông cải biến hàng ngày. Ông cũng phục hồi năng lượng. Ông quá đỗi ngạc nhiên bởi môn tu luyện. Ngoài việc ngủ và ăn uống, ông dành toàn bộ thời gian cho việc học Pháp và luyện công.

Sau vài tháng, ông đã trở thành một người hoàn toàn khỏe mạnh. Ông muốn chia sẻ câu chuyện của mình để những người khác cũng được thụ ích. Ông bắt đầu quảng bá Pháp Luân Đại Pháp và giúp thành lập 12 điểm luyện công.

Bệnh viêm cơ tim giai đoạn cuối được chữa lành

Bà Tang vô cùng chấn động trước câu chuyện của ông Lưu. Bà thành tâm muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Vào ngày thứ ba luyện công, bà bị sốt nhưng tin rằng Sư phụ của Đại Pháp đang tịnh hoá cơ thể của bà. Bà trở lại bình thường sau ba ngày. Bà cảm thấy thân thể nhẹ nhàng và không còn triệu chứng của bệnh viêm cơ tim nữa. Hai tuần sau, bà quay về nhà.

Bà và chồng bà đến nhóm luyện công mỗi ngày. Chồng bà cũng hồi phục hoàn toàn. Người quen và bạn bè đều kinh ngạc trước những thay đổi to lớn của hai vợ chồng họ.

Không may là ông Lý đã ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại môn tu luyện vào năm 1999. Các triệu chứng của ông tái phát vào năm 2007 và ông đã qua đời không lâu sau đó.

Bà Tang kiên định đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Bà chuyển đến Canada vào tháng 9 năm 2009 để sống cùng gia đình con gái. Bà hiện vẫn khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

0ff5ba784fc8b224f17ffec53e8b92b3.jpg

Năm mới 2022, bà Tang (thứ hai từ phải sang) và gia đình con gái chúc Tết Sư phụ!

Bà Tang nói: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt, chúng tôi thực lòng mong muốn nhiều người thiện lương hơn nữa sẽ tìm hiểu môn tu luyện này và cũng được thụ ích”.

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/26/456042.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/10/207274.html

Đăng ngày 17-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share