Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-02-2023] Hai cư dân Trùng Khánh hiện vẫn đang bị giam trong Nhà tù Vĩnh Xuyên vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ở trong nhà tù, cả ông La Húc và ông Viên Chí Cường đều bị tra tấn tàn bạo cả về thân xác lẫn tinh thần.

1. Ông La Húc, sinh năm 1982, bị bắt vào tháng 11 năm 2016 khi đang trên đường tới gặp một học viên khác. Gia đình ông không thể liên lạc với ông trong suốt một tuần lễ. Sau đó họ phát hiện ra cảnh sát đã giam ông ở trong Trại tạm giam Lưỡng Lộ ở Trùng Khánh. Viện kiểm sát đã truy tố ông với cáo buộc “đăng các bài viết Pháp Luân Đại Pháp trên mạng xã hội và có tới hàng chục ngàn lượt nhấp chuột (click vào bài viết)”.

Tháng 12 năm 2017, tòa án địa phương đã kết án ông La 8 năm tù mà không thông báo cho gia đình ông. Ông liên tục bị tra tấn ở trong tù và bị ép ký phải giấy cam kết từ bỏ đức tin của mình. Sau khi tỉnh táo lại và nhận ra mình đã sai, đến năm 2021 ông La viết bản “Nghiêm chính thanh minh” để tuyên bố không thừa nhận bản cam kết đó. Vì vậy, nhà tù đã thu hồi quyết định giảm án 6 tháng trước hạn tù của ông và giám sát ông nghiêm ngặt. Theo đó, đến tháng 11 năm 2024, thời hạn tù oan sai của ông mới kết thúc.

2. Ông Viên Chí Cường là cư dân quận Bắc Bội, thành phố Trùng Khánh. Ngày 15 tháng 5 năm 2020, ông bị cảnh sát bắt giữ. Tháng 11 cùng năm, Tòa án quận Bắc Bội đã kết án ông 4,5 năm tù. Thời hạn tù oan sai của ông sẽ kết thúc vào tháng 11 năm 2024.

Nhiều học viên khác bị tra tấn trong Nhà tù Vĩnh Xuyên

Bắt đầu từ tháng 5 năm 2018, khu 10 và 12 của Nhà tù Vĩnh Xuyên được chỉ định là nơi dành riêng để giam giữ và tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các nam học viên ở các nhà tù khác trên địa bàn Trùng Khánh nếu không từ bỏ đức tin sẽ bị chuyển đến hai khu này để tra tấn tăng cường cho đến khi họ từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Lính canh sẽ chỉ định 4 tù nhân theo dõi và tra tấn từng học viên cả ngày lẫn đêm, không cho phép họ ngủ, không cung cấp đồ ăn thức uống và không cho mua các nhu yếu phẩm hàng ngày. Học viên bị bắt ngồi yên trên những chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ, bị chửi bới, xịt hơi cay và bị sốc điện bằng dùi cui điện cao thế. Các học viên cũng bị cưỡng chế xem các video phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp.

2010-6-5-minghui-persecution-194948-3.jpg

Hình thức tra tấn: Sốc điện bằng dùi cui điện cao thế

2012-6-19-cmh-kuxingtu-23.jpg

Hình minh họa tra tấn: Ngồi bất động hàng giờ hoặc hàng ngày

Ngoài ông La và ông Viên, nhiều học viên khác cũng bị giam cầm và tra tấn suốt nhiều năm ở trong hai khu này của nhà tù, bao gồm ông Đặng Lực Bình, ông Ngũ Quần, ông Lưu Đạo Toàn, ông Trần Nhị Khải, ông Ngô Chí Quần, ông Hà Chấn Vũ, ông Cao Hoành Vỹ, ông Yên Thuận Tài, ông Khâu Vĩnh Luân, ông Hồng Liễu, ông Trương Đình Xuân, ông Nghiêu Vinh Tuyên, ông Đường Phong Hoa, ông Đường Minh Hoa, và ông Vương Trung Minh. Dưới đây là thông tin của 3 trong số các học viên.

1. Ông Đặng Lực Bình, 78 tuổi, là một kỹ sư đã nghỉ hưu ở quận Du Bắc. Ông bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 5 năm 2016 và bị Tòa án quận Bắc Bội kết án phi pháp 3 năm tù vào tháng 11 năm 2017. Ban đầu ông bị đưa vào Nhà tù Vĩnh Xuyên và sau đó bị chuyển đến Nhà tù Du Đô.

Không lâu sau khi ra tù, ông lại bị lọt vào tầm ngắm của chính quyền. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2019, một nhóm công an từ Đội An ninh Nội địa quận Nam Ngạn, Đồn Công an Tân Bài Phường, cùng với các viên chức địa phương đã lục soát nhà ông, sau khi ông bị trình báo phát tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp cho một lính canh của Nhà tù Du Đô.

Năm ngày sau, ông trình báo vụ khám xét nhà phi pháp này với cảnh sát. Tuy nhiên thay vì điều tra theo lời khai của ông, ba cảnh sát của Đồn Công an Nghênh Long lại bắt giữ ông và giam ông trong trại tạm giam quận Nam Ngạn. Ngày 27 tháng 8 năm 2020, một thẩm phán của Tòa án quận Cửu Long Pha đã kết án ông 2 năm tù và ông lại bị đưa đến Nhà tù Vĩnh Xuyên để thụ án. Tại khu 10, tù nhân và lính canh đã đánh đập ông tàn bạo vì ông không từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Ông được trả tự do vào ngày 23 tháng 7 năm 2021.

2. Ông Ngũ Quần là cư dân của quận Sa Bình Bá. Tháng 11 năm 2018, ông bị cảnh sát bắt giữ và sau đó ông bị kết án 3,5 năm tù. Ban đầu ông bị đưa vào khu 12 và sau đó bị chuyển đến khu 10 của Nhà tù Vĩnh Xuyên. Vì ông không từ bỏ đức tin của mình, lính canh đã hành hung khiến chân ông bị nhiều vết bầm tím và chấn thương. Bản án của ông được lẽ ra đã kết thúc vào tháng 5 năm 2022, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có tung tích gì về ông.

3. Ông Lưu Đạo Toàn là một doanh nhân ở quận Sa Bình Bá. Ngày 9 tháng 4 năm 2013, cảnh sát khu vực đã bắt giữ ông khi ông giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi Tòa án quận Sa Bình Bá xét xử ông vào ngày 16 tháng 10 năm 2014, ông bị kết án 8 năm trong Nhà tù Vĩnh Xuyên. Ở khu 10, ông đã tuyệt thực và suýt mất mạng sau khi bị tra tấn. Bản án của ông đã kết thúc vào tháng 4 năm 2021.

Các lính canh của khu 10 Nhà tù Vĩnh Xuyên:

Mã Cát Báo: +86-18008303263
Viên Quân: +86-13628373248
Đường Nhất Hâm, Đường Lợi Quân, Lý Dận Chí

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/8/456547.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/20/207403.html

Đăng ngày 12-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share