Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2023] Theo dự kiến, một cư dân thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây sẽ được trả tự do vào ngày 12 tháng 4 năm 2023, sau khi mãn hạn án 5 tù năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân và tâm với tiêu chuẩn cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn tu luyện này đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ngày 3 tháng 4 năm 2018, bà Nghiêm Tinh Hoa (62 tuổi) bị bắt khi đang treo các biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Mặc dù lần đó bà đã sớm trốn thoát, nhưng 10 ngày sau bà lại bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng. Các sách Pháp Luân Đại Pháp và thẻ nhớ máy tính của bà đã bị tịch thu. Việc bắt giữ bà Nghiêm được phê chuẩn vào ngày 10 tháng 5. Con trai bà Nghiêm đã bị nơi làm việc sa thải chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 16 tháng 8 năm 2019, bà Nghiêm bị đưa ra xét xử Tòa án quận Tây Hồ và bà đã không nhận tội. Ngày 19 tháng 9 năm 2019, thẩm phán kết án bà 5 năm tù và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Bà bị cáo buộc là “người tái phạm tội” bởi trước đây bà đã từng bị kết án tù oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 1 năm 2020, bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Nam Xương, nhưng cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà.

Khi bà Nghiêm bị chuyển từ trại tạm giam Số 1 thành phố Nam Xương đến nhà tù sau 21 tháng bị giam giữ, bà tiều tụy, hốc hác và tóc đã ngả bạc.

Hai bản án trước đây

Trước bản án gần nhất này, bà Nghiêm đã từng bị lĩnh án tù với tổng thời gian 7,5 năm.

Bà bị bắt tại nhà vào năm 2005 và bị tịch thu máy tính, đồ dùng văn phòng và tiền mặt. Ngày 12 tháng 5 năm 2006, Tòa án quận Tây Hồ đã kết án bà 3 năm tù.

Tháng 6 năm 2006, sau khi bà Nghiêm bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây, lính canh tù không cho bà ngủ, bỏ đói bà và đôi khi cưỡng chế bà phải chạy từ 6 giờ sáng hôm trước đến 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Ngày 19 tháng 4 năm 2011, bà Nghiêm lại bị bắt và nhà của bà bị lục soát. Bà bị đánh đập trong đồn công an và chồng bà không được vào thăm bà ở trong trại tạm giam. Sau đó Tòa án huyện Tân Kiến đã kết án bà Nghiêm 4,5 năm tù vào ngày 15 tháng 9 năm 2011.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/22/457033.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/27/207485.html

Đăng ngày 11-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share