Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2023] Với sự phản kháng mạnh mẽ từ phía gia đình bà Tô Kim Phượng, cảnh sát đã trả tự do cho bà trong cùng ngày mà họ bắt giữ bà vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 8 tháng 2 năm 2023, bà Tô ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông đang làm việc trong cửa hàng quần áo của mình thì hai cảnh sát gồm Hứa Sùng Quân và Triệu Phong xuất hiện.

Biết rằng cảnh sát tới để bắt giữ mình, bà Tô đã chạy ra khỏi cửa hàng, nhưng vẫn bị cảnh sát bắt giữ và đưa vào xe ô tô của họ.

Sau khi hay tin về vụ bắt giữ, 9 người thân của bà gồm con gái, con rể và các cháu của bà cùng hai chị gái và các con của chị gái bà đã tới đồn công an yêu cầu họ trả tự do cho bà.

Bất chấp huyết áp của bà Tô đang cao ở mức nguy hiểm (220/240mmHg), cảnh sát vẫn cố đưa bà tới Trại tạm giam Thành phố Thái An. Gia đình bà đã theo cảnh sát tới đó. Khi một lính canh trại giam cố gắng đưa bà Tô vào trong, cháu dâu bà đã giữ chặt lấy cánh tay của bà và không để bà bị đưa đi.

Gia đình từ chối rời trại giam và liên tục yêu cầu Hứa trả tự do cho bà. Sau nhiều giờ giằng co, cuối cùng bà Tô đã được trả tự do vào khoảng 10 giờ đêm.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/22/457027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/2/207516.html

Đăng ngày 10-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share