Bài viết của học viên Anh Quân ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 06-09-2022] Một vấn đề nổi bật mà tôi nhận thấy giữa các đồng tu quanh tôi là họ chọn tài liệu giảng chân tướng để phát dựa trên sở thích cá nhân.

Ví dụ như có một số học viên thích tờ rơi về lời tiên tri của Lưu Bá Ôn và lời sấm truyền “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” được khắc trên tảng đá ở tỉnh Quảng Châu. Họ cứ phát mãi những tờ rơi này năm này qua năm khác và không chấp nhận thử bất cứ tài liệu nào khác.

Một số học viên cảm thấy hài lòng về tài liệu có thông báo của WOIPFG (Tổ chức điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công thế giới) về việc kiện Giang Trạch Dân đã được đăng cách đây 7-8 năm, mặc dù thông tin đã lỗi thời.

Cũng có những học viên chỉ phát tờ rơi có nội dung về lợi ích sức khỏe của Đại Pháp, và không phát tài liệu có nội dung vạch trần tội ác của tà đảng hay thuyết phục họ làm tam thoái, với lý do sợ rằng người thường sẽ sợ không dám tiếp nhận.

Tôi cũng biết có vài học viên vẫn đi phát lịch năm mới, mặc dù năm mới đã trôi qua từ lâu, vì họ tin rằng lịch có in những câu chuyện hay và có hình ảnh đẹp.

Cũng có vài học viên hằng ngày đều ra ngoài giảng thanh chân tướng, nhưng họ không mang theo bất kỳ tài liệu giảng chân tướng nào cả, ngoại trừ vài tấm bùa hộ mệnh của Đại Pháp hoặc vài tấm thẻ có in mã QR.

Mục đích của việc giảng chân tướng

Sư phụ đã chỉ ra rất rõ mục đích của việc giảng chân tướng:

“mục đích là giải trừ lừa dối của tà ác, [để người ta] nhìn rõ bộ mặt thật của đảng cộng sản, thanh trừ tội ác đã phạm của con người đối với Thần Phật, từ đó cứu độ con người thế gian.” (Mục đích căn bản của giảng chân tướng, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tất cả chúng ta đều biết rằng Sư phụ ở đây để Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Hiểu được chân tướng về Đại Pháp là điều cần thiết để mọi người được cứu. Nếu chúng ta không nói cho mọi người biết chân tướng của Đại Pháp, thì làm sao họ có thể được cứu?

Đồng thời chúng ta cũng biết rằng ĐCSTQ là ma quỷ của vũ trụ. Nó được tạo ra để hủy diệt nhân loại, và nó sẽ bị diệt vong. Vì vậy chúng ta cần phải vạch trần bản chất tà ác của nó để thức tỉnh thế nhân, ngăn chặn không để con người bị hủy diệt cùng với nó.

Các đệ tử Đại Pháp là những sinh mệnh do Đại Pháp tạo ra và tôi luyện. Điều Sư phụ muốn ở chúng ta là:

“từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã.” (Phật tính vô lậu, Tinh Tất Yếu Chỉ)

Điều cơ bản của chúng ta khi làm các việc nên vì lợi ích của chúng sinh mà làm. Bản thân việc phát tài liệu giảng chân tướng không phải là mục đích, cũng không phải để thỏa mãn sở thích cá nhân hay truy cầu viên mãn. Mà nên là vì mục đích cứu độ chúng sinh.

Chúng ta nên đặt bản thân mình ở vị trí của chúng sinh và giảng chân tướng dưới những góc độ khác nhau. Chúng ta cần nghĩ đến điều tốt nhất cho họ, họ có những hiểu lầm nào và làm thế nào để trả lời được các câu hỏi cũng như tháo gỡ những thắc mắc của họ. Có như vậy chúng ta mới có thể giảng chân tướng một cách hiệu quả.

Mở rộng tâm, sử dụng tốt các tài liệu giảng chân tướng khác nhau

Trong nhiều năm qua, các học viên làm việc cho Minh Huệ đã rất nỗ lực cung cấp nhiều loại tờ rơi và cuốn tài liệu nhỏ có các nội dung khác nhau cho các học viên ở Trung Quốc phân phát. Những tài liệu này phục vụ cho nhiều đối tượng độc giả khác nhau, từ trí thức đến nông thôn. Mỗi cuốn tài liệu nhỏ cũng có trọng tâm khác nhau, chẳng hạn như các lợi ích về sức khỏe, từ bỏ chủ nghĩa vô thần, cũng như một số thông tin cơ bản về Đại Pháp. Cũng có những tài liệu vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ và kêu gọi mọi người tránh xa nó.

Tất cả các tài liệu đều được thiết kế cẩn thận và chúng bổ sung cho nhau trong việc giúp chúng ta tiếp cận được người dân ở những nền văn hóa, địa vị xã hội, và có kinh nghiệm sống khác nhau. Minh Huệ cũng thường xuyên cập nhật nội dung và kết hợp với những vấn đề mới nhất của thế giới để giúp mọi người thấy mọi việc đúng với thực tế.

Khi chúng ta nghĩ rằng chỉ có một loại tài liệu nhất định nào đó là tốt để phát, thì vô hình chung chúng ta đã đưa ra phán xét dựa trên hiểu biết hạn chế và sở thích cá nhân của mình. Nhưng nếu chúng ta nhìn mọi thứ một cách thoáng đãng và chọn tài liệu với tâm thái cởi mở, chúng ta có thể giảng chân tướng hiệu quả hơn và cứu được nhiều chúng sinh hơn.

Loại bỏ tâm chấp trước

Tôi tin rằng việc ai đó chọn phát một số loại tài liệu cụ thể nào đó cũng là phản ánh của những tâm chấp trước còn ẩn sâu trong tâm của họ.

Khi các học viên cho rằng chúng sinh có thể sẽ không đồng ý nhận các tài liệu có nội dung phơi bày sự tà ác của ĐCSTQ, có lẽ họ cần xem xét lại xem liệu họ có còn ôm giữ tâm sợ hãi đối với ĐCSTQ hay không.

Đối với những người kiên quyết đăng thông báo kiện Giang Trạch Dân, có thể họ có động cơ muốn trả thù ĐCSTQ và các quan chức. Tâm oán hận như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến việc giảng chân tướng của chúng ta.

Và đối với những học viên khi đi ra ngoài nói chuyện với mọi người nhưng không mang theo người bất kỳ tài liệu nào, thì tôi không chắc liệu họ có đang cố gắng tránh bị tịch thu tài liệu hay không, vì chính quyền thường dùng những tài liệu này để làm bằng chứng truy tố khi họ bị bắt.

Tôi biết có rất nhiều học viên đang làm rất tốt công việc giảng chân tướng trực diện và họ đã thuyết phục được vô số người đồng ý làm tam thoái. Nếu họ có thể đưa cho các sinh mệnh này một ít tài liệu để đọc sau khi trò chuyện, sẽ giúp cho họ hiểu được sự thật tốt hơn và họ cũng có thể đem những tài liệu này về cho các thành viên còn lại trong gia đình của họ, và việc này cũng sẽ giúp nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng.

Xét cho cùng, giảng chân tướng là một phần quan trọng trong tu luyện của chúng ta. Bất cứ điều gì xảy ra trong quá trình này đều là để cho chúng ta tu luyện, cho dù đó là việc mọi người từ chối tài liệu của chúng ta, từ chối lắng nghe chúng ta hay không đồng tình với điều chúng ta nói.

Dĩ nhiên, việc các học viên bước ra phân phát tài liệu và giảng chân tướng trong một môi trường tà ác đến vậy, lại còn không sợ nguy hiểm là một hành động vô cùng dũng cảm. Nếu tất cả chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa, buông bỏ tự ngã và làm mọi việc bằng tâm thuần tịnh hơn, tôi tin rằng chúng ta có thể cứu người và hoàn thành sứ mệnh của mình tốt hơn.

Đây là nhận thức tại tầng thứ sở tại của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/6/448744.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/19/204382.html

Đăng ngày 02-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share