Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2023] Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đột ngột dỡ bỏ chính sách “Zero-COVID” kéo dài ba năm vào ngày 7 tháng 12 năm 2022, tôi và đồng tu Hoa đã tận dụng cơ hội này để hàng ngày ra ngoài phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với đức tin Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi. Chúng tôi đi tới các trung tâm mua sắm và siêu thị để nói chuyện với tất cả những người mà chúng tôi gặp và nhiều người trong số họ có các triệu chứng giống như mắc bệnh COVID-19.

Làn sóng COVID mới này thật sự rất nghiêm trọng, nhiều người thân của Hoa và tôi cũng có kết quả dương tính với virus. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ.

Đồng tu Hoa, chồng và con của cô đều có kết quả âm tính. Chị chồng của Hoa có kết quả dương tính nhưng anh rể thì không, mặc dù họ là vợ chồng sống chung với nhau. Thực ra, người anh rể đã minh bạch chân tướng Đại Pháp. Mỗi khi nhìn thấy tài liệu Đại Pháp, anh ấy sẽ nhặt lên đọc và chuyển cho người khác. Anh ấy cũng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày.

Chồng cùng tôi và con gái thảy đều có kết quả âm tính. Chồng tôi hàng ngày đều niệm chín chữ chân ngôn. Con gái cũng học Pháp cùng tôi từ khi còn nhỏ và cháu biết chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp để hành xử. Cháu vẫn đọc các sách của Đại Pháp sau đợt bùng phát gần đây nhất. Đa số đồng nghiệp của cháu đều bị dương tính nhưng cháu thì không. Ngay cả khi chồng cháu bị nhiễm bệnh, thì cháu vẫn có kết quả âm tính. Cháu tin tưởng Đại Pháp và cũng thường hay niệm chín chữ chân ngôn.

Em gái tôi làm ở bệnh viện và bị nhiễm bệnh. Cô ấy sốt cao trong hai ngày, gan của cô ấy đau khủng khiếp, như thể bị dao cắt. Ngay lúc cảm thấy không thể chịu nổi nữa, em gái nhớ đến chín chữ chân ngôn mà tôi đã bảo cô ấy trước đây. Cô ấy không ngừng niệm chín chữ chân ngôn suốt đêm, đến sáng hôm sau, cơn sốt và đau gan đã biến mất.

Sau khi vợ và con của anh trai tôi bị nhiễm bệnh, họ cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và nhanh chóng hồi phục. Cháu trai tôi nói: “Kể từ giờ con sẽ luôn niệm chín chữ chân ngôn. Mắc bệnh như vậy quả là đáng sợ!”

Phật Pháp vô biên, Sư phụ Đại Pháp từ bi vô lượng. Đại Pháp không chỉ cứu những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà còn cả những người tin tưởng và công nhận các tiêu chuẩn của Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/10/454725.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/17/206208.html

Đăng ngày 28-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share