Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Tên: Trương Thục Hà (张淑霞)
Giới tính: nữ
Tuổi: chưa rõ
Địa chỉ: quận Thanh Hà, thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh
Nghề nghiệp: chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 07 tháng 10 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia (马三家劳教所)
Thành phố: Thẩm Dương
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: giam giữ, thẩm vấn, tấn công tình dục, tống tiền, lao động cưỡng bức, đánh đập dã man, sốc điện, lao động khổ sai, nhà bị lục soát, bị treo lên, lăng mạ, bị tra tấn trong lúc thẩm vấn, cấm dùng nhà vệ sinh, kết án phi pháp, bỏ tù.

[MINH HUỆ 16-10-2011] Bà Trương Thục Hà đã bị bỏ tù bốn lần trong hơn bảy năm, và mỗi lần bị giam, bà đều bị tra tấn. Kết quả là, sức khỏe của bà đã bị tổn thương nghiêm trọng cả về thể chất và tinh thần. Sáng ngày 07 tháng 10 năm 2011 tại nhà mình, bà đã bị người của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ. Với gia đình bà, việc bà biến mất thì không thể giải thích được. Phòng của bà rất lộn xộn và có vẻ như bị lục soát. Gia đình bà đã đi tìm bà ở mọi nơi và sau đó nhận ra rằng bà bị bắt đến Trại lao động cưỡng bức khét tiếng Mã Tam Gia một lần nữa.

Trong nhiều năm bức hại, gia đình và họ hàng của bà Trương cũng bị sách nhiễu và bị tống tiền. Chồng bà do không thể chịu được áp lực về tinh thần nên đã ly hôn với bà sau khi bà bị bức hại nhiều lần.

Cuối tháng 10 năm 1999, bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hòa cho Pháp Luân Công. Bà bị bắt đưa về thị trấn nơi mình ở. Hai công an Lưu Vĩnh Nhân và Dương Lỗi ở Ban an ninh chính trị ở Phòng công an quận Thanh Hà đã thẩm vấn bà. Lưu Vĩnh Nhân đã hạ lưu chạm vào người bà và còn tấn công tình dục bà Trương. Sau đó họ còn tống tiền bà Trương 3,000 nhân dân tệ vì bà đến Bắc Kinh, và giam bà trong 30 ngày. Sau đó họ đưa bà đến nhiều trại lao động cưỡng bức khác nhau, nơi bà bị tra tấn cả về thể xác và tinh thần. Bà bị giam ở các trại lao động cưỡng bức như Thiết Lĩnh, Liêu Dương và Mã Tam Gia, nơi bà bị đánh đập dã man và bị sốc điện, cưỡng ép lao động nặng nhọc… Họ đã giam bà hơn sáu tháng sau khi thời hạn giam ở Trại lao động Mã Tam Gia kết thúc.

Ngày 25 tháng 12 năm 2001, ngay sau khi bà Trương được thả khỏi Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, người ở Phòng công an quận Thanh Hà lại đến khám nhà bà và tịch thu TV 21-inch, đầu VCD, và ba máy ghi âm. Sau đó, bà trở thành vô gia cư và sống không có địa chỉ cố định.

2011-10-15-banfei--ss.jpg

Miêu tả lại tra tấn: Bay một nửa

Ngày 01 tháng 08 năm 2002, bà Trương bị nhiều người qua đường tố giác khi bà đang giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở thành phố Thiết Lĩnh. Công an ở Ban an ninh chính trị thuộc Phòng công an quận Ngân Châu, gồm có Tôn Lập Trung, đã bắt bà. Họ đưa bà lên phòng thẩm vấn ở tầng bốn và tra tấn bà bằng “thượng đại quải” (bị treo lên). Họ còng tay bà và treo bà lên tường bằng còng tay của bà. Họ đặt một còng tay ở chân bên trái và cũng treo nó lên tường. Người bà đứng theo tư thế “kim kê độc lập” (gà vàng đứng một chân) trong hơn năm tiếng. Khi bà đứng ở tư thế này, công an đã đánh và lăng mạ bà. Họ cũng dùng dùi cui để đánh và đá bà. Có nhiều vết thâm tím ở khắp người bà. Hai cổ tay của bà bị còng tay chặt đến mức bị chảy máu. Tuy nhiên, bà từ chối nói tên của mình cho họ và từ chối trả lời mọi câu hỏi.

Ngày 05 tháng 08, đội trưởng công an Vương Nghĩa thuộc Đội hình sự Thanh Hà tiếp tục thẩm vấn bà. Bà đã tuyệt thực hơn 05 ngày và người bà yếu đến mức không đứng vững. Vương Nghĩa vẫn dùng dùi cui điện để sốc điện vào hai bàn tay và nách, tai và đầu của bà. Họ không cho bà dùng nhà vệ sinh và bắt bà phải đi vệ sinh ra quần. Hai bàn tay của bà bị sốc điện không ngừng, và hai tai, nách của bà bị sưng tấy. Vương Nghĩa đã tra tấn bà từ 2 giờ chiều đến 1 giờ sáng. Tiếng bà kêu thét vang khắp hành lang. Lo sợ người khác nghe thấy tiếng hét của bà Trương, Vương Nghĩa đã dùng một khăn tắm bị miệng bà và dùng dây thừng trói chân bà.

Bà Trương sau đó bị kết án năm năm tù và bị đưa đến Nhà tù Thẩm Dương.

Đầu tháng 11 năm 2006, Chu Vĩnh Khang đã đến Thiết Lĩnh để mở nhiều cuộc họp. Ngay sau khi được thả, bà Trương đã bị Phân cục đồn công an Hồng Kỳ ở quận Thanh Hà bắt lại, sau đó bà lại bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia.

Thông tin liên quan:

Công an tra tấn bà Trương Thục Hà, một học viên Pháp Luân Đại Pháp –Tiếng kêu thét của bà vang vọng khắp Đồn công an quận Ngân Châu, tỉnh Liêu Ninh

Bản tiếng Hán có tại địa chỉ: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/9/24/37034.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/16/曾遭七年冤狱-张淑霞又被非法劳教-247928.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/27/129023.html
Đăng ngày 06-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share