Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2011] Ngày 10 tháng 10 năm 2011, nhiều mật vụ Phòng 610 thị trấn Thạch Đàm và Đồn công an Thạch Đàm đã xông vào chỗ làm của bà Lưu Phỏng Bình với âm mưu bắt giữ bà. Cấp trên của bà Lưu đã phản đối việc bắt giữ và chỉ trích công an với hi vọng ngăn chặn họ lại. “Bà ấy là nhân viên tốt nhất ở công ty chúng tôi. Mỗi nhân viên đều có trách nhiệm với bản thân và mỗi người trong họ đều là một phần không thể thiếu của công ty chúng tôi. Tôi sẽ không để các ông đưa bà ấy đi”. Công an đã rút lui mà không bắt được bà Lưu.

Ngày 12 tháng 10, một lần nữa công an lại đến nơi làm việc của bà Lưu, mang theo lệnh từ Ủy ban chính trị lập pháp. Sau khi gây sức ép với cấp trên của bà, họ dùng vũ lực đưa bà Lưu đi. Họ nói rằng bà sẽ được thả sau 15 ngày giam giữ. Gia đình bà Lưu cũng được cấp trên của bà báo tin: “Chúng tôi sẽ trả lương cho bà ấy như thường lệ. Bà ấy có thể quay lại làm việc sau khi bà ấy được thả.” Bà Lưu bị đưa đến Trại tẩy não Ngũ Gia Hoa Viên ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam.

Chồng bà Lưu hiện đang bị giam tại Nhà tù Đức Tân. Ông bị kết án ba năm tù vào năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/20/刘仿平被劫入洗脑班-单位领导斥责“六一零”-248116.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/26/129005.html
Đăng ngày 04-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share