Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga

[MINH HUỆ 21-01-2023] Từ ngày 5 – 7 tháng 1 năm 2023, các học viên ở St. Petersburg, Moscow, Yalta và Kingisepp đã tổ chức một buổi học Pháp và chia sẻ những thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhân dịp năm Quý Mão đang đến gần, họ kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, một năm mới vui vẻ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Ngài.

fea215fd4b334810790d4897d6fe57f2.jpg

Các học viên tổ chức buổi học Pháp và chia sẻ trải nghiệm từ ngày 5 – 7 tháng 1 năm 2023. Họ kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ!

d64691524a126ff11c984a0edec58a8b.jpg

Luyện công tập thể

Học viên 77 tuổi ở St. Petersburg: Được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là may mắn lớn nhất của tôi

Bà Inna, học viên 77 tuổi sống ở St. Petersburg, cho biết: “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi 59 tuổi. Lúc đó sức khỏe của tôi rất kém và hầu như không thể ra ngoài. Bác sỹ nói rằng tình trạng của tôi không thể cải thiện và tôi trở thành gánh nặng cho gia đình. Sau đó, tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp tại một phòng khám và vô cùng ngạc nhiên trước những bài giảng sâu sắc của Đại Pháp. Nhờ học Pháp và luyện công hàng ngày, sức khỏe của tôi dần dần cải thiện. Được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là may mắn lớn nhất của tôi.”

4b077e2061f271c41ee226442f3a5141.jpg

Bà Inna đến từ St. Petersburg cho biết: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là may mắn lớn nhất của tôi.”

“Mặc dù tu luyện rất vất vả, nhưng việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi loại bỏ một số tính xấu, như tính nóng nảy. Tôi trở nên kiên nhẫn hơn khi cư xử với chồng và cố gắng không tranh cãi với ông ấy. Việc học Pháp và luyện công cùng các học viên khác đã mang lại cho tôi một nguồn năng lượng và động lực to lớn. Tôi cảm thấy thoải mái và sẵn sàng đón nhận cả thế giới.“

Bà mẹ bốn con: Các học viên đối xử với các con tôi một cách từ bi và khoan dung

451270b720e861e99061bc6de16e5f5e.jpg

Cô Tatyana cùng bốn con đến từ Moscow

Cô Tatyana đến từ Moscow có bốn người con, hai trong số đó là con nuôi và chúng bị khuyết tật. Cô nhớ lại lần đầu tiên cô đến điểm luyện công: “Trong lần đầu tiên tôi đưa các con đến điểm luyện công, bọn trẻ rất bình tĩnh và tự tin mặc dù gặp rất nhiều người mới (các học viên Pháp Luân Đại Pháp). Không ai có suy nghĩ xấu về bọn trẻ, thậm chí họ đều mỉm cười và giúp đỡ chúng. Tôi cảm thấy rất thoải mái trong môi trường hòa ái và nhân văn đó. Cậu út Andre cư xử tự nhiên và không cố tình che giấu bản thân. Còn đối với cậu bé hiếu động Vasya, mọi người cũng rất cảm thông và thấu hiểu. Các con tôi vui vẻ trở về nhà sau khi gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Học viên từ Kingisepp: Những câu hỏi về cuộc sống đã được giải đáp

2ebdaae5badb9adc6c234e903b26cbe4.jpg

Anh Nikola đến từ Kingisepp

Anh Nikola đến từ Kingisepp cho biết: “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 15 năm. Nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng quan trọng đối với tôi, vì chúng giúp mọi người trở nên tốt hơn.”

Hồi tưởng lại hành trình tu luyện của mình, anh Nikola nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã trả lời cho những câu hỏi mà tôi vô cùng băn khoăn – chúng ta là ai và tại sao chúng ta lại tồn tại trên thế giới này. Trước khi tu luyện, tôi từng có nhiều thói quen xấu, như cờ bạc, rượu chè, mê phim ảnh v.v. Chúng tiêu tốn năng lượng và khiến thể trạng của tôi ngày càng tệ hơn. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tình trạng của tôi được cải thiện và tôi đã học được cách kiểm soát các vấn đề về tinh thần của mình.”

“Tôi không thể nói tình trạng của mình được khắc phục ngay lập tức, bởi điều đó là không thể và là một quá trình. Tôi đang đi đúng hướng và trở nên tốt hơn.”

“Về mặt sức khỏe, tôi có thể nói rằng (sau khi tu luyện Đại Pháp) tôi đã khỏi bệnh gần như ngay lập tức. Mỗi khi có điều gì xấu xảy ra, tôi coi như mình đang phải trả một món nợ nào đó, có lẽ trước đây tôi đã làm tổn thương họ nên mới có quả báo như thế. Sự hiểu biết này đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.”

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp vượt qua khó khăn

c888b9deb70bc3e82cd848112c07aabc.jpg

Hai chị em Natalia và Maria đến từ Moscow

Cô Natalia nói: “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn mười năm, trong quá trình đó, tôi đã từ bỏ những thói quen xấu và tính nóng nảy của mình. Các Pháp lý và trí huệ từ các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/21/455586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/22/206694.html

Đăng ngày 24-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share