Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2022] Bà Lưu Huy (73 tuổi) đã bị bắt sau 1 năm buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Sau đó bà đã bị kết án 5 năm và bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 15 tháng 8 năm 2020, bà Lưu và một học viên khác là bà Thân Quế Trân (đều ở thành phố Mật Sơn, tỉnh Hắc Long Giang) đã bị đội trưởng Lý Cương của Đội An ninh Nội địa thành phố Mật Sơn phát hiện khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công. Lý đã ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ họ và nhốt họ tại nhà tạm giữ địa phương.

Mười hai ngày sau, hai người phụ nữ bị đưa đến trại tạm giam Kê Tây. Vì cả hai đều được phát hiện bị huyết áp cao và vấn đề về tim nên trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận và họ đã được tại ngoại vào buổi tối. Sau khi họ được thả, cảnh sát giám sát cuộc sống hàng ngày của họ và cấm họ liên lạc với các học viên địa phương khác. Cảnh sát cũng ra lệnh cho họ viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Để tránh bị bức hại thêm nữa, bà Lưu bị buộc phải rời xa nhà vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Sau hơn 1 năm sống trôi dạt, vào ngày 22 tháng 7 năm 2022, bà bị bắt tại nơi thuê trọ ở thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, cùng với bạn cùng phòng của bà, bà Phan Quế Phân (cũng tu luyện Pháp Luân Công). Trong khi bà Phan được thả sau 15 ngày bị giam giữ, bà Lưu bị cảnh sát Mật Sơn giam giữ hình sự và bị giam trong trại tạm giam thành phố Kê Tây. Thông tin chi tiết về bản án của bà Lưu hiện vẫn đang được điều tra.

Bức hại trong quá khứ

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lưu bị chính quyền nhắm mục tiêu vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Trước kia bà đã từng bị kết án 5 năm tù và 1 năm lao động.

Sau hai vụ bắt giữ đầu tiên của bà Lưu (vào tháng 10 năm 1999 và tháng 5 năm 2000), cả hai lần bà đều bị giam giữ 15 ngày và tống tiền lần lượt 6.000 nhân dân tệ và 2.000 nhân dân tệ.

Bà Lưu lại bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2002. Cảnh sát đã đánh đập và thẩm vấn bà hòng cố ép bà thừa nhận là bà đã in tài liệu thông tin Pháp Luân Công để phân phát. Sau đó bà bị Tòa án quận Kê Quan kết án 5 năm tù và bị chuyển tới Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 10 tháng 3 năm 2004.

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà Lưu xảy ra vào ngày 13 tháng 7 năm 2009. Bà đã bị lĩnh án 1 năm lao động cưỡng bức trong Trại Cai nghiện Cáp Nhĩ Tân. Bản án của bà bị kéo dài thêm 41 ngày vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Lưu lại bị bắt một lần nữa vào ngày 13 tháng 3 năm 2016 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Do bà bị huyết áp cao, trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà và bà đã được trả ra.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/19/453294.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/22/205311.html

Đăng ngày 20-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share