Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-10-2022] Gần đây, rất nhiều cảnh sát đã đến sách nhiễu tại nhà các học viên Pháp Luân Công. Kể từ đó, rất ít học viên dám bước ra giảng chân tướng trực tiếp trên đường phố. Nhiều người nói rằng trước tiên họ cần điều chỉnh lại trạng thái tu luyện của bản thân mình và tạm thời ở nhà học Pháp và luyện công.

Ngoài việc sách nhiễu, Internet gần đây cũng bị thắt chặt phong tỏa. Nhiều học viên trong đó có tôi, đã gặp khó khăn khi gửi các bài chia sẻ cho Minh Huệ Net.

Tôi đã nhờ một đồng tu gửi giúp một bài, nhưng cô ấy chia sẻ rằng đã đến lúc chúng ta phải tự mình vượt qua hoàn cảnh này. Chúng ta không nên chỉ đợi các học viên hải ngoại cập nhật phần mềm chống kiểm duyệt mà nên sử dụng chính niệm của chính mình để giải quyết vấn đề.

Chúng tôi đã thảo luận về tình hình hiện tại. Chúng tôi đã nói về những vụ bắt bớ và sách nhiễu theo nhóm gần đây, điều này đã gây ra nỗi sợ hãi lớn cho các đồng tu, những người không dám rời khỏi nhà của họ hoặc thậm chí không dám đến nhóm học Pháp. Cô cũng nghe nói rằng sẽ có một đợt bức hại khác nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Tôi đã nói rằng đó không phải là điều chúng ta cần lo lắng và điều chúng ta cần làm là đi theo con đường do Sư phụ an bài và làm tốt ba việc. Nếu chúng ta ở nhà vì sợ hãi, thì có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ viên mãn.

Sư phụ giảng,

“Trái lại, bất kể tâm chấp trước và sợ hãi nào cũng không thể dùng đưa chư vị đến viên mãn được; tuy vậy một tâm sợ hãi tự nó chính là cửa dẫn đến không viên mãn, cũng là nhân tố ‘chuyển hoá’ theo phương hướng và phản bội của chư vị.” (Đại Pháp kiên cố không thể phá, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tu luyện là buông bỏ nhân tâm và chấp trước của chúng ta. Hai chục năm qua chúng ta đã trải qua biết bao thăng trầm, làm sao bây giờ có thể vấp váp vì can nhiễu, khi mọi thứ đã đi vào giai đoạn cuối.

Chúng ta tu luyện thành Thần. Làm sao chúng ta có thể sợ tà linh của ĐCSTQ? Nó nên sợ chúng ta. Các bạn đồng tu, tất cả chúng ta nên nghe theo Sư phụ. Chúng ta chỉ an toàn nhất khi chúng ta hoàn toàn chiểu theo Pháp và làm những việc Sư phụ bảo chúng ta làm. Hãy loại bỏ tâm sợ hãi và trở thành những bậc giác ngộ thực sự!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/5/450426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/21/204403.html

Đăng ngày 12-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share