Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 20-12-2022] Đại dịch bùng phát và lây lan tại Trung Quốc đại lục, chúng ta làm đệ tử Đại Pháp, hiện nay chính là thời khắc then chốt để giảng chân tướng cứu người. Nhưng đáng tiếc là, tôi nhìn thấy có khá nhiều học viên hiện nay trạng thái không tốt cho lắm, không biết nắm bắt hình thế trước mắt để cứu người.

Kể từ sau khi chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nới lỏng kiểm soát đột ngột, chân tướng dịch bệnh ở khắp mọi nơi bắt đầu nổi lên trong chớp mắt, không thể gửi gắm hy vọng vào chính phủ, người dân chỉ còn cách bắt đầu tự cứu lấy mình trong cơn khủng hoảng. Đầu tiên người dân tranh nhau mua sạch thuốc ở hiệu thuốc, sau đó là tìm kiếm đủ loại phương pháp chữa trị lan truyền nhanh chóng trên mạng, nhưng không lâu sau có người nói là không có tác dụng, hoặc là tác dụng phụ quá nhiều nên không thể dùng, tóm lại là chưa có kết luận gì, khiến cho người dân không biết phải nghe theo ai. Ngoài ra, các chuyên gia của ĐCSTQ nói dối quá nhiều, sớm đã mất lòng tin của dân, cho nên tình trạng khủng hoảng của người dân càng ngày càng trầm trọng. Hiện tại, đường phố ở Trung Quốc đại lục gần như không có một bóng người, ai nấy cũng sợ không dám ra khỏi nhà.

Đối với những người dân sốt ruột tự cứu bản thân nhưng lại không tìm ra lối thoát, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để giảng chân tướng nói với họ về cách tự cứu. Ở quanh tôi có người chủ động hỏi về tu luyện, bởi vì họ cảm thấy dù có nhiều tiền đến mấy cũng không đáng để nói trong khi đối mặt với đại dịch. Một số người còn có chính niệm, đa số đều không bị nhiễm virus, trong tâm cũng không sợ hãi; có người nói rằng có “chín chữ chân ngôn” trong tâm cảm thấy rất vững vàng, đối diện với sự thật trước mắt, họ càng ngày càng tin vào Đại Pháp. Ngoài ra, cũng có rất nhiều người sau một phen mù quáng nháo loạn theo ĐCSTQ, dần dần đã minh bạch trở lại, không còn chống đối khi chúng ta giảng chân tướng nữa.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là, rất nhiều học viên lại bị nhiễm virus ngã quỵ, tình trạng nhẹ có nặng có. Tôi nhìn thấy tình trạng phổ biến của những học viên này là, không hướng nội tìm sau khi xuất hiện triệu chứng, thay vào đó, họ bất lực cho rằng đây là sự việc rất bình thường; có người còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tất cả mọi người đều cần bị nhiễm virus, như vậy mới gọi là “sống chung với virus”. Những học viên này không biết nghĩ thử xem, liệu khi nói ra lời này, bản thân họ có khác chi người thường? Vào lúc then chốt, chính mình cũng ngã quỵ, vậy làm sao đi cứu độ chúng sinh?

Đối với vấn đề làm thế nào để đối đãi với virus, kinh văn của Sư phụ đã giảng rất rõ ràng, có lẽ bản thân mình nên tự học nhiều lượt. Đệ tử Đại Pháp là có năng lực trấn tà diệt loạn. Công của chúng ta có thể diệt chết virus, cớ sao có thể bị virus quật ngã? Nếu thật sự là nhất thời chính niệm không mạnh dẫn đến xuất hiện trạng thái không đúng đắn, thì chúng ta cũng cần phải lập tức tìm ra vấn đề của bản thân, lập tức quy chính, chứ không phải cảm thấy mọi việc đương nhiên nên là như thế này. Liệu có phải chúng ta đã buông lỏng tu luyện bản thân trong thời gian lâu dẫn đến hay không? Rơi rớt khỏi đội ngũ quá lâu, chúng ta cũng cần thanh tỉnh ra.

Hơn nữa còn có một số học viên mải mê giới thiệu phương thuốc gì đó cho người thường, có người còn dùng phương pháp của bác sỹ nào đó trên mạng Dongtaiwang. Cá nhân tôi nghĩ rằng điều này cũng không nên làm. Những phương pháp này có thể truyền cho người thường, nhưng sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là cứu người, là suy nghĩ từ căn bản của sinh mệnh; còn sinh-lão-bệnh-tử của người thường chỉ là một phần trong nhân quả báo ứng của nó, không cần đệ tử Đại Pháp can thiệp vào, vả lại một người thật sự tiếp nhận chân tướng Đại Pháp và thành tâm mặc niệm “chín chữ chân ngôn”, tự nhiên sẽ có thể tránh xa tai họa, trạng thái không tốt cũng có thể được cải chính, liệu còn cần chúng ta đi quảng cáo mấy phương pháp thấp kém mà không chữa trị được nữa không? Tất nhiên, nếu là người nhà hoặc bạn bè thân quyến, trong tình huống đặc thù, phù hợp trạng thái người thường vì họ làm một số việc cũng không trách được, nhưng nếu lấy đó để truyền bá rộng rãi thì không đáng. Bản thân chúng ta nhất định phải dựa trên Pháp để phân biệt rõ mối quan hệ giữa những việc này. Làm người tốt cũng không phải là mục đích chúng ta tu luyện.

Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là cứu người, những việc khác không liên quan đến chúng ta, tuyệt đối đừng dụng tâm vào chỗ không nên dùng, hơn nữa điều này sẽ làm loãng hiệu quả cứu người của Đại Pháp trong tâm mắt mọi người.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/12/20/大陸疫情爆發-正是救人關鍵時刻-453333.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/21/205290.html

Đăng ngày 07-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share