[MINH HUỆ 04-10-2011] Trong mùa hè, các học viên Pháp Luân Công từ Syracuse, Utah, đã dựng một gian hàng tại khu chợ của nông dân địa phương vào mỗi thứ Bảy để giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng. Nhiều người đã đến và học các bài công pháp.

2011-10-3-minghui-utah-syracuse-market--ss.jpg
Gian hàng của các học viên

Hai học viên người Trung Quốc đã đến khu chợ vào mỗi thứ Bảy trong ba tháng. Lần nào cũng vậy, một người biểu diễn các bài công pháp, trong khi người kia, người mà nói tiếng Anh tốt, giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho công chúng.

Nhiều người dân địa phương bị thu hút tới gian hàng của họ. Những người nông dân từ gian hàng gần đó rất thích âm nhạc. Một hôm, một người nông dân đến gian hàng và hỏi: “Bạn có thể vặn nhạc to lên không? Nó rất hay”

Một phụ nữ người Trung Quốc đã đến gian hàng vào tuần đầu tiên. Cô đã quyết định thoái Đoàn thanh niên Cộng sản Trung Quốc sau khi nói chuyện với các học viên. Cô đã mời các học viên đến nhà cô và nói rằng cô muốn học các bài công pháp. Hơn hai tháng tiếp theo, người phụ nữ này thường xuyên đến thăm các học viên. Thỉnh thoảng cô thậm chí còn mang cơm trưa hoặc rau từ vườn nhà cô đến. Cô đã tải video hướng dẫn tập và các sách Pháp Luân Công từ internet, và đã bắt đầu tập ở nhà. Cô nói rằng cô muốn sớm được tham gia nhóm học Pháp và tập công ở địa phương.
Nhiều người Tây phương ở địa phương thích học các bài công pháp. Kể từ khi các học viên dựng gian hàng tại khu chợ của nông dân, nhiều người dân đã đến điểm tập công địa phương gần như hàng ngày—thường đi cùng với gia đình họ.

Một phụ nữ phương Tây chuẩn bị phẫu thuật ung thư đã nói với các học viên rằng cô cảm thấy cô phải đến học các bài công pháp trước khi phẫu thuật. Khi cô đang tập các bài công pháp, cô không thể nhịn được cười. Sau đó cô đã nói với các học viên: “Bạn có biết tại sao tôi lại cười không? Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tôi thực sự cảm nhận được nó.” Cô rất hứng khởi. Cô hỏi nơi mà các học viên sẽ tập công vào mùa đông, bởi vì cô sẽ tham gia cùng họ sau khi cô xuất viện vào tháng 11.

Ba tháng trôi qua nhanh chóng. Các học viên trân quý cơ hội này, và đã không bỏ lỡ một ngày. Họ rất vui mừng vì nhiều người đã biết về Pháp Luân Công thông qua hoạt động này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/4/美国犹他州小城的有缘人(图)-247495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/9/128613.html

Đăng ngày: 20-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share