Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2022] Một cư dân thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 1 năm tù vì kiên định đức tin, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Thạch Quan Đào (63 tuổi) bị bắt tại nhà vào ngày 25 tháng 6 năm 2022. Cảnh sát đã leo tường đột nhập vào nhà bà, tịch thu máy in, máy tính và các đồ dùng văn phòng khác mà bà dùng để in tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Sau đó bà được bảo lãnh tại ngoại 1 năm.

Tòa án quận Phường Tử đã lên lịch xét xử vụ án của bà vào ngày 24 tháng 10, nhưng sau đó đã hủy bỏ vì luật sư của bà không thể đi từ Bắc Kinh đến Duy Phường do đại dịch. Phiên tòa được lên lịch lại vào ngày 4 tháng 11 cũng bị hủy (không rõ lý do).

Trong phiên tòa được mở vào ngày 6 tháng 12, bà Thạch khẳng định rằng bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công. Khi thẩm phán hỏi liệu bà sẽ vẫn tu luyện Pháp Luân Công hay không, bà nói rằng bà đã từng mắc nhiều bệnh khác nhau, bao gồm cả vấn đề dạ dày nghiêm trọng, đau đầu dữ dội và đau lưng. Nhưng bà đã hoàn toàn khỏe mạnh sau 2 tháng tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình bà hòa thuận nhờ bà tu luyện và không có lý do gì để bà từ bỏ tu luyện.

Thẩm phán buộc tội bà phạm tội do in tài liệu Pháp Luân Công tại nhà. Bà trả lời rằng bà làm vậy để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Luật sư của bà Thạc đã biện hộ vô tội cho bà. Ông lập luận rằng không hề có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc và lệnh cấm các sách Pháp Luân Công đã được Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc dỡ bỏ vào năm 2011. Ông cho biết thân chủ của mình không vi phạm bất kỳ luật nào hoặc làm hại bất kỳ ai khi thực hành đức tin của bà ấy.

Thẩm phán tuyên án bà 1 năm tù vào cuối phiên xét xử. Hiện bà Thạch vẫn chưa bị tống giam.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Thạch đã nhiều lần bị chính quyền nhắm tới. Bà bị bắt vào tháng 5 năm 2000 và tháng 8 năm 2002, và bị giam lần lượt 7 ngày và 40 ngày. Bà lại bị bắt vào năm 2003 (không rõ bị giam bao lâu).

Trong khi bị giam giữ, bà đã bị đánh đập, sốc điện bằng dùi cui điện, còng tay và đeo cùm, cũng như bị quấn băng dính quanh đầu.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lưu Quang Dũng (刘光勇), cảnh sát của Đồn Công an Nam Lưu: +86-18663665016
Đậu Chính Vĩ (窦正伟), thẩm phán của Tòa án quận Phường Tử: +86-18506368022

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/10/452932.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/19/205256.html

Đăng ngày 30-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share