Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2022] Gần đây, thêm 2 trong số 10 cư dân thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, những người cùng bị bắt tại một tư gia vào ngày 14 tháng 6 năm 2020 trong khi đang cùng nhau đọc sách của Pháp Luân Công, đã bị kết án tù.

Bà Diêu Tĩnh Kiều (79 tuổi) đã bị kết án 3 năm tù, và bà Giang Bích Ngâm (80 tuổi) bị kết án 6 tháng tù.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Diêu và bà Giang bị bắt tại nhà của bà Chung Bội Trân cùng 7 người khác khác là ông Trần Hồng Nguyên, bà Lưu Xuân Lan, bà Hoàng Yến Chi, bà Ngô Duyệt Ngâm, bà Diêu Thiếu Hồng, bà Thái Văn Quân, và bà Thái Huệ. Hầu hết các học viên đều đã ngoài 70 hoặc ngoài 80 tuổi.

Ông Trần (khoảng 70 tuổi) bị kết án 9 năm tù và phạt tiền 80.000 nhân dân tệ vào cuối năm 2020. Bà Chung (79 tuổi) bị kết án 2,5 năm tù và phạt tiền 30.000 nhân dân tệ vào tháng 9 năm 2021.

Sau khi bà Diêu Tĩnh Kiều và bà Giang được bảo lãnh tại ngoại sau 1 ngày bị giam giữ, cảnh sát và nhân viên ủy ban dân cư đã thường xuyên đến sách nhiễu họ. Điều kiện tại ngoại của họ đã được gia hạn hai lần, vào tháng 6 năm 2021 và tháng 6 năm 2022.

Hai học viên này đã bị xét xử tại Tòa án quận Yết Đông vào tháng 8 năm 2022, và đã bị kết án vào tháng 11 vừa qua. Ngoài án tù, bà Diêu còn bị phạt tiền 30.000 nhân dân tệ và bà Giang 5.000 nhân dân tệ.

Không chỉ 10 học viên ở Yết Dương kể trên bị bắt trong ngày hôm đó vì cùng nhau đọc các bài giảng của Pháp Luân Công. Bà Lâm Ngoạn Trinh và ba vị khách của bà, bao gồm bà Lâm Lệ Khanh, bà Ngô Vinh Đoan và một nữ học viên không rõ danh tính, cũng bị bắt giữ. Bà Lâm Ngoạn Trinh quá sợ hãi trước vụ bắt giữ đến nỗi sức khỏe của bà nhanh chóng xấu đi và bà qua đời 1 tháng sau đó, vào tháng 7 năm 2020. Bà Lâm Lệ Khanh bị kết án 2 năm tù vào khoảng tháng 3 năm 2021.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Hoàng Duệ Bân (黄锐斌), thẩm phán chủ tọa của Tòa án quận Yết Đông
Ngô Ngạn Minh (吴岸明), bồi thẩm viên của Tòa án quận Yết Đông
Liêu Tuấn Trung (廖俊忠), công tố viên của Viện Kiểm sát quận Yết Đông
Giang Kiến Bình (江建平), đồn trưởng của Đồn Công an Dung Đông: +86-13902763230

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Người phụ nữ Quảng Đông bị kết án hai năm tù vì đọc các bài giảng của Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/15/453140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/18/205240.html

Đăng ngày 29-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share