[MINH HUỆ 01-12-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 10 thành phố hoặc quận huyện ở 6 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 21 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

fd8652554b811436ba6a192faed7a082.jpg

1. [Huyện Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang] Học viên Đông Minh Huệ bị bắt giữ
2. [Thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông] Bà Chung Liệt Na và bà Ngô Vinh Đoan bị bắt giữ
3. [Thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Vương Hiểu Thúy bị bắt và giam giữ
4. [Thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang] Bà La Bảo Phương cùng chồng là ông Cát Mậu Sâm bị bức hại trong tù
5. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Triệu Lệ đối mặt với xét xử
6. [Bắc Kinh] Bà Trương Phương bị bắt và giam giữ
7. [Thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc] Năm học viên bị giam giữ
8. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Khương Băng bị bức hại ở trong trại giam
9. [Thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lữ Thúy Dung bị sách nhiễu
10. [Bắc Kinh] Ba học viên bị bức hại trong trại giam
11. [Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu] Bà Vu ​​Tú Quân đối mặt với xét xử
12. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lý Giai và bà Lý Nguyên Anh bị xét xử

1. [Huyện Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang] Học viên Đông Minh Huệ bị bắt giữ

Học viên Đông Minh Huệ sinh sống ở thôn Phấn Đấu, thị trấn Đạo Hà, huyện Đông Ninh. Bởi từ chối ký vào “cam kết bất tu luyện” Pháp Luân Công, nên học viên Đông đã bị cảnh sát địa phương và quan chức chính quyền địa phương bắt giữ vào ngày 24 tháng 10 năm 2022. Hiện chưa rõ học viên Đông đang ở đâu.

2. [Thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông] Bà Chung Liệt Na và bà Ngô Vinh Đoan bị bắt giữ

Bà Chung Liệt Na và bà Ngô Vinh Đoan ở quận Đông Thành bị cảnh sát của Đồn Công an Đông Hoa bắt giữ vào chiều ngày 25 tháng 11 năm 2022. Hai ngày sau, bà Ngô đã được trả tự do, còn bà Chung vẫn bị giam trong Trại Cai nghiện Ma túy Mai Vân.

3. [Thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Vương Hiểu Thúy bị bắt và giam giữ

Bà Vương Hiểu Thúy ở huyện Hữu Nghị đã bị cảnh sát huyện bắt giữ vào tháng 10 năm 2022. Bà bị giam trong Trại tạm giam huyện Tập Hiền.

4. [Thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang] Bà La Bảo Phương cùng chồng là ông Cát Mậu Sâm bị bức hại trong tù

Bà La Bảo Phương (làm việc tại Cục Quản lý Hồng Hưng Long ở huyện Hữu Nghị) hiện vẫn đang bị giam giữ. Trước đó, chồng bà là ông Cát Mậu Sâm đã được trả tự do vào ngày 1 tháng 10 năm 2022.

5. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Triệu Lệ đối mặt với xét xử

Bà Triệu Lệ ở quận Long Phượng bị bắt và giam giữ hơn 4 tháng qua. Tòa án quận Cao Tân dự kiến đưa ra xét xử vào 2 giờ chiều ngày 1 tháng 12 năm 2022.

6. [Bắc Kinh] Bà Trương Phương bị bắt và giam giữ

Ngày 9 tháng 3 năm 2022, bà Trương Phương ở quận Triều Dương đã bị cảnh sát của Đồn Công an Tứ Huệ bắt giữ tại nhà riêng. Bà bị giam ở trong trại tạm giam kể từ khi bị bắt. Sức khỏe của bà đã bị suy giảm do phải ngủ ở trên sàn bê tông. Bà từng bị đưa tới bệnh viện hai lần và bị chuyển tới trại tạm giam quận Triều Dương.

7. [Thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc] Năm học viên bị giam giữ

Hiện năm học viên đang bị giam trong trại tạm giam Hạ Lục Phong Liệt. Họ gồm học viên Lạc Văn, bà Trương Thục Vân, bà Trương Trạch Huệ, bà Đổng Quế Chi và bà Lý Khởi Yêu.

8. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Khương Băng bị bức hại ở trong trại giam

Bà Khương Băng bị theo dõi và bắt giữ khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào chiều ngày 11 tháng 11 năm 2022. Bà phản kháng và bị đánh đập cũng như chửi rủa tại đồn công an. Ngày hôm sau, cảnh sát lục soát nhà bà Khương và sau đó đưa bà tới trại tạm giam Số 2 vào ngày 13 tháng 11 năm 2022. Ban đầu, trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà, nhưng cuối cùng họ đã buộc phải tiếp nhận bà trước sức ép từ phía cảnh sát.

Ở trong trại tạm giam, bà Khương bị cùm chân, không được phép nằm xuống mà chỉ có thể ngồi. Bà bị ép phải uống thuốc mỗi ngày, và nó khiến bà buồn nôn. Bà bị nôn mửa và khó thở. Ngày 28 tháng 11 năm 2022, anh trai của bà đã nộp tiền bảo lãnh và đón bà về nhà. Mặt và chân của bà Khương bị sưng tấy và bà gặp khó khăn khi đi lại.

9. [Thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lữ Thúy Dung bị sách nhiễu

Bà Lữ Thúy Dung đã bị 5 người của Phòng 610 Mi Sơn, Đồn Công an Tô Từ và Văn phòng Cộng đồng Phù Dung sách nhiễu tại nơi làm việc. Họ ép bà ký vào “cam kết bất tu luyện”, nhưng bà đã từ chối.

10. [Bắc Kinh] Ba học viên bị bức hại ở trong trại giam

Học viên Từ Kiến Bình và học viên Lý Gia Bích bị 5 cảnh sát của Đồn Công an Thạch Lựu Viên ở quận Phong Đài bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 6 tháng 9 năm 2022. Nhà của họ đã bị lục soát và các sách Pháp Luân Công bị tịch thu. Hai học viên bị đưa tới đồn công an để thẩm vấn. Học viên Lý Gia Bích đã được thả vào nửa đêm vì tuổi cao sức yếu. Học viên Từ Kiến Bình vẫn đang bị giam ở trong Đồn Công an Thạch Lựu Viên kể từ khi bị bắt.

Học viên Lý Gia Bích đã bị theo dõi và giám sát sau khi được trả tự do. Học viên Lý Ngọc Hoa cũng bị giám sát.

11. [Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu] Bà Vu ​​Tú Quân đối mặt với xét xử

Khoảng 8 giờ tối ngày 15 tháng 11 năm 2022, cảnh sát của Công an quận Quan Sơn Hồ đã kéo tới nhà cụ bà Vu Tú Quân. Họ nói với bà rằng bà sẽ bị xét xử trước tòa trong hai tháng tới và bà nên ở nhà dưới sự giám sát của gia đình. Sau đó bà Vu bị đưa đi khám sức khỏe và đã được về nhà vì huyết áp cao.

12. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lý Giai và bà Lý Nguyên Anh bị xét xử

Tháng 7 năm 2020, bà Lý Giai và bà Lý Nguyên Anh ở quận Thanh Sơn, thành phố Vũ Hán đã bị bắt giữ vì nói với người dân ở thành phố Lợi Xuyên về Pháp Luân Công. Theo dự kiến họ sẽ bị đưa ra xét xử ở thành phố Lợi Xuyên vào ngày 1 tháng 12 năm 2022.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/1/452582.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/14/205175.html

Đăng ngày 28-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share