Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2022] Sau một vụ sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công trên diện rộng vào đầu tháng 9 năm 2022 ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, cảnh sát địa phương đã bắt giữ chín học viên ở quận Cánh Tú vào cùng một thời điểm (khoảng 7 giờ tối) ngày 26 tháng 9. Cảnh sát cũng lục soát nhà của hai học viên khác nhưng không bắt giữ họ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập pháp môn, máy tính, máy in và đầu ghi DVD của các học viên. Khi cảnh sát đưa họ đến đồn công an, nhiều biên bản đã được điền sẵn thông tin. Người nhà của các học viên nghi ngờ rằng cảnh sát đã nghe lén điện thoại của các học viên và lên kế hoạch tỉ mỉ cho cuộc truy bắt này.

Bà Lý Tố Mai, một nhân viên điều dưỡng ngoài 50 tuổi, đã bị bắt ở nơi làm việc. Sau đó cảnh sát đưa bà về nhà và chất đầy hai thùng chứa các vật dụng liên quan đến Pháp Luân Công. Lúc đó, một nhóm cảnh sát khác cũng lục soát xong nhà người hàng xóm của bà Lý là bà Tang Vĩnh Kiến (52 tuổi).

Bà Tang sống một mình sau khi chồng ly dị bà vì cuộc bức hại. Bà vẫn thường xuyên thăm mẹ chồng cũ và chăm sóc cho bà cụ. Cảnh sát đã rời đi với hai xe hơi chất đầy những đồ vật tịch thu từ bà. Bà đã bị sách nhiễu nhiều lần trước vụ bắt giữ này.

Cả bà Lý và bà Tang hiện đang bị giam ở trong Trại tạm giam Thanh Uyển và vụ bắt giữ họ đã được phê chuẩn.

Sau khi hơn 10 cảnh sát xông vào nhà ông Vương Á Dân, một ông cụ ngoài 80 tuổi gặp khó khăn khi đi lại. Họ đã dùng một cái bàn chặn ông lại và tiến hành lục soát nhà ông trong 2 tiếng đồng hồ. Khi ông Vương hỏi danh tính thì họ trả lời mình là “Vương Nhị Tiểu, Vương Tiểu Quân và Lý Tôn Thụ”, đây là những tên giả rất phổ biến ở Trung Quốc.

Hàng chục cảnh sát đã xông vào nhà bà Trương Thục Phương (ngoài 70 tuổi) khi vợ chồng bà đang ăn tối. Cảnh sát đứng chật cứng cả ngôi nhà nhỏ của họ. Sau vụ đột kích, họ đã đưa bà Trương đến đồn công an để thẩm vấn và lệnh cho bà ký vào danh sách tài liệu bị tịch thu. Bà bị lệnh giam giữ chín ngày nhưng miễn thi hành án vì tuổi cao. Bà trở về nhà sau hai giờ ở đồn công an. Ngày hôm sau bà quay lại và lấy lại hơn 10 cuốn sách Pháp Luân Công và một tấm ảnh của Nhà sáng lập pháp môn.

Bà Trương Hỷ Mai (54 tuổi) vừa mới được thả vào tháng 3 năm 2022 sau khi thụ án 3,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát đã sách nhiễu bà một tuần trước vụ bắt giữ gần nhất vào ngày 26 tháng 9 này. Bà bị giam ở đồn công an trong 2 ngày trước khi bị giam 3 ngày ở trong Trại tạm giữ Thành phố Bảo Định

Cùng ngày hôm đó, cảnh sát lục soát nhà mẹ bà Trương là bà cụ Dương Tiên Hương (ngoài 80 tuổi), sau đó tịch thu máy tính, hai điện thoại và một số sách Pháp Luân Công của bà cụ.

Bà Tôn Thục Linh (67 tuổi) cũng bị cảnh sát đột nhập vào nhà và lục soát. Vì chồng bà phản đối quyết liệt và bà bị cao huyết áp nên cảnh sát không bắt giữ bà.

Bà Khang Thục Bình (70 tuổi) bị cảnh sát đe doạ kết án tù nặng. Khi con trai đưa bà về nhà vào buổi tối, cảnh sát đã ra lệnh cho bà phải báo cáo lại cho họ vào hôm sau. Bà rất sợ hãi và phải nhập viện vì phát bệnh.

Các học viên khác bị bắt là bà Hoàng Xuân Ái (63 tuổi), bà Trương Kim Bình và bà Lý Tú Chi. Cả bà Hoàng và bà Trương bị cưỡng chế ký tên vào một số tài liệu trước khi được thả vào lúc nửa đêm.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Vương Quảng Duy (王广维), trưởng Công an Thành phố Bảo Định: +86-312-3026139
Vương Liên Dũng (王连勇), đồn trưởng Đồn Công an Cánh Tú: +86-312-3162110, +86-312-3037032
Tào Tinh (曹晶), đồn trưởng Đồn Công an Hiệt Trang: +86-312-3225712

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/10/451734.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/16/204779.html

Đăng ngày 29-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share