Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2022] Gần đây một người phụ nữ ốm yếu ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 2 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Thẩm phán đã xét xử vụ án của bà ngay tại nhà bà trước đó 3 tháng.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Tôn Thục Phân vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng các tài liệu thông tin Pháp Luân Công, sau đó ra lệnh cho bà ký tên vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Cảnh sát Triệu Nham đã lừa bà Tôn đi tới đồn công an cùng với họ và hứa rằng họ sẽ để bà về nhà trong này. Bà Tôn đã đi cùng với họ, nhưng sau đó liền bị bắt giữ và đưa tới trại tạm giam địa phương. Tuy nhiên, trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà vì huyết áp cao, nên bà đã được thả vào ngày hôm sau.

Ngày 4 tháng 7, cảnh sát lại kéo tới nhà bà Tôn một lần nữa là và ra lệnh cho bà ký tên vào các tài liệu vụ án nhưng bà từ chối. Tuy nhiên hai ngày sau, cảnh sát đã gây áp lực lên gia đình bà và yêu cầu họ phải ký tên thay bà tại Tòa án thành phố Thư Lan.

Ngày 14 tháng 7, hai cảnh sát đã đến nhà bà Tôn và chụp ảnh bà. Ngay sau khi họ rời đi, gia đình bà Tôn nhận được điện thoại từ tòa án triệu tập bà vào chiều hôm sau. Gia đình bà trả lời rằng bà đang gặp phải vấn đề về sức khỏe và tay và chân của bà bị tê bì. Người gọi điện đến nói rằng họ có thể đến tận nhà để đón bà.

Trưa hôm sau tòa án lại gọi điện cho bà Tôn. Chồng bà kiên quyết rằng bà sẽ không đi tới tòa án vì sức khỏe của bà không tốt. Không lâu sau, cảnh sát có mặt tại nhà bà và hỏi tình hình của bà thế nào. Họ nói với chồng bà rằng khi bà khám sức khỏe hồi đầu tháng 7, họ đã phát hiện ra một khối u trong bụng bà. Chồng bà rất ngạc nhiên vì cảnh sát không thông báo cho ông về cuộc khám sức khỏe đó, huống hồ là đề cập đến khối u.

Tòa án thành phố Thư Lan đã lên lịch xét xử bà Tôn vào ngày 6 tháng 9. Bởi bà quá yếu không thể rời khỏi nhà, thẩm phán đã đi tới nhà bà và tổ chức phiên tòa tại đó. Gần đây ông ta đã tuyên bố rằng bà bị kết án 2 năm tù và phạt tiền 2.000 nhân dân tệ. Không rõ hiện tại bà có bị bắt giam để chấp hành bản án oan sai đó hay chưa.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/28/452447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/2/204998.html

Đăng ngày 28-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share