Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2022] Gần đây Minh Huệ Net đã xác nhận một cư dân ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây đã bị đưa đến Nhà tù Nữ thành phố Tấn Trung để thụ án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm đến từ năm 1999.

Ngày 14 tháng 12 năm 2021, bà Quý Quốc Vinh bị bắt sau khi bị những người trong thôn không minh bạch chân tướng báo cảnh sát vì nói với họ về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và quyết định giam giữ hình sự đối với bà tại Trại tạm giam Số 3 thành phố Thái Nguyên. Bà bị chuyển đến trại tạm giam Nữ Số 4 thành phố Cổ Giao sau khi vụ bắt giữ bà được phê chuẩn vào ngày 28 tháng 12. Gia đình bà không được thông báo về thời gian xét xử và kết án bà.

Bà Quý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà đã thay đổi từ một người tranh cường hảo thắng thành một người ôn hoà và quan tâm đến người khác. Nhiều chứng bệnh của bà bao gồm đau bao tử, nhức đầu, tim và viêm khớp, tất cả đều biến mất.

Bà sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, và đã ngừng nhận quà biếu khi làm công tác thu mua tại nơi làm việc.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà bị lãnh hai án tù vào các năm 2001 và 2008, 1 năm lao động vì kiên định đức tin. Bốn anh chị em của bà cũng bị bức hại vì đức tin chung của họ. Mẹ bà bị tổn thương tinh thần to lớn do con cái bị bức hại và đã qua đời ở tuổi 82 vào tháng 7 năm 2008, vài tháng sau lần sách nhiễu cuối cùng của cảnh sát.

Tháng 7 năm 2015, bà Quý đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Bà bị bắt vào tháng 10 năm đó và bị giam 10 ngày. Cảnh sát đã sách nhiễu bà thêm hai lần nữa vào ngày 6 tháng 8 năm 2017 và sau đó là ngày 14 tháng 8 năm 2018.

Theo thông tin do Minh Huệ Net thu thập, ít nhất 725 học viên đã bị bắt ở thành phố Thái Nguyên từ năm 1999 và 2019; 49 học viên đã qua đời vì bị bức hại; 5 người bị tàn tật và 4 người bị tinh thần thất thường; 143 người khác bị kết án tù và 80 người bị kết án cưỡng bức lao động. Án tù dài nhất là 11 năm và học viên lớn tuổi nhất là 81 tuổi.

Thông tin liên lạc của thủ phạm bức hại:

Diêm Tân (阎宾), trưởng Công an quận Tấn Nguyên +86-351-6592195
Lý Mậu Sinh (李茂生), bí thư của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật
Lưu Nhận (刘韧), đồn trưởng Đồn Công an Kim Thắng: +86-351-6320141
Zhao Bingfeng (赵冰峰), viện trưởng Viện Kiểm sát quận Vạn Bách Lâm: +86-18535160789
Wang Wenhao (王文皓), chánh án của Toà án quận Vạn Bách Lâm: +86-351-2829547

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/11/451770.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/15/204765.html

Đăng ngày 27-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share