Bài viết của Hạ Quân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Trung

[MINH HUỆ 14-12-2022] Triển lãm áp phích về chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2022 đã được khai mạc tại Phòng trưng bày UYart ở thành phố Đài Trung vào ngày 10 tháng 12 năm 2022, Ngày Quốc tế Nhân quyền. Triển lãm sẽ được tổ chức trong một tháng.

Tiến sỹ Hoàng Thiên Phong, tổng thư ký của Hiệp hội Quan tâm Cấy ghép Nội tạng Quốc tế Đài Loan, cho biết đây là một triển lãm quốc tế được tổ chức đồng thời tại Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông hy vọng rằng thông qua việc trưng bày các tác phẩm đoạt giải của Cuộc thi áp phích năm 2020 về phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, sẽ có thêm nhiều người chú ý đến tội ác tàn bạo của ĐCSTQ và giúp chấm dứt nó. Một số khách tham quan cho biết họ cảm nhận được điều quan trọng là phải chuyển thông điệp này tới bạn bè để họ có thể góp phần chấm dứt nạn thu hoạch tạng sống.

3d1b2d3e824d16067fe0b4382177caee.jpg

Ông Hoàng Thiên Phong, tổng thư ký của Hiệp hội Quan tâm Cấy ghép Nội tạng Quốc tế Đài Loan, nói với du khách về độ lan rộng của thu hoạch nội tạng.

Tiến sỹ Hoàng cho biết theo nhiều cuộc điều tra và bằng chứng khác nhau, nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng và tín đồ Cơ đốc. Trong đó, phần lớn là các học viên Pháp Luân Công. Mục đích của triển lãm này là để nhiều người hơn biết đến nạn thu hoạch nội tạng sống thông qua những sáng tạo của nghệ sỹ. Hy vọng rằng trong tương lai gần, nạn thu hoạch nội tạng mà luật sư nhân quyền nổi tiếng David Matas gọi là tội ác chưa từng có trên hành tinh này, sẽ chấm dứt.

0b9f3e9152b416bb12bad2364b975fd1.jpg

Người hướng dẫn triển lãm (ở giữa) thuyết minh cho khách tham quan.

Ông Hồ, giám đốc Phòng trưng bày UYart ở Đài Loan, cho biết: “Nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ là phi pháp và vô đạo đức. Nhiều người nên biết đến tội ác này, đặc biệt là người Đài Loan.” Ông nói rằng triển lãm áp phích là một sự kiện rất có ý nghĩa.

Ông cho hay điều quan trọng là mọi người phải thực sự nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Đặc biệt là những người trẻ tuổi có khả năng nhận định. Ông hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa lan truyền tin tức này.

Cho nhiều người hơn nữa biết những tội ác của ĐCSTQ và giúp chấm dứt nó

Ông Lưu Hạo Bá, người điều hành một doanh nghiệp công nghệ cao trước khi nghỉ hưu, nói rằng triển lãm áp phích chấm dứt tội ác tàn bạo của ĐCSTQ này nên được tổ chức ở tất cả các quận và thành phố ở Đài Loan, qua đó nhiều người hơn có thể nhìn ra bản chất của ĐCSTQ và giúp chấm dứt tội ác tàn bạo đó.

ÔngLưu cho biết ông đã nghe nói về sự tàn bạo của ĐCSTQ từ nhiều năm trước, và nhiều người thân và bạn bè xung quanh ông cũng biết về điều đó. Họ thậm chí còn cảnh báo những người thân có kế hoạch đi du lịch hoặc kinh doanh ở Trung Quốc rằng “tình hình thu hoạch nội tạng sống (ở Trung Quốc) rất tồi tệ.”

Ông Lưu cũng nói rằng nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ rất tàn ác, nhưng ông tin “ĐCSTQ có thể làm bất cứ điều gì. Để đạt được mục tiêu, ĐCSTQ sẽ sử dụng phương pháp này để thanh trừ các tù nhân lương tâm, các nhóm tôn giáo và những người bất đồng chính kiến.“

Một đôi vợ chồng cùng nhau đến quầy lễ tân và cho biết họ đã từng nghe nói về tội ác tàn bạo của ĐCSTQ từ nhiều năm trước. Họ nói rằng ĐCSTQ cần phải chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống. Cặp vợ chồng cũng lan truyền tin tức về cuộc triển lãm tới bạn bè qua mạng xã hội với hy vọng tiếp cận được nhiều người hơn và nhận được nhiều sự ủng hộ hơn để chấm dứt hành vi tàn ác này.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/14/453064.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/19/205255.html

Đăng ngày 22-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share