Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 17-12-2022] Hôm 10 tháng 12 năm 2022, Liên minh Các nạn nhân của chế độ Cộng sản Trung Quốc tại Úc và New Zealand đã tổ chức mít-tinh tại quảng trường Tòa thị chính Sydney nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế. Cuộc mít-tinh lên án những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người dân vô tội. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham dự.

Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc: Cuộc bức hại Pháp Luân Công là cuộc bức hại toàn nhân loại

6e9967758815d0ddf7fbe1aad865a938.jpg

Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, ông John Deller, phát biểu tại cuộc mít-tinh

Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, ông John Deller, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Ông cho biết Ngày Quốc tế Nhân quyền kỷ niệm bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, trong đó nêu rõ các quyền con người là không thể chuyển nhượng và không thể bị tước đoạt.

Ông Deller giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện truyền thống do Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992. “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện được người Trung Quốc ca ngợi là khôi phục lại những điều cổ xưa và tốt đẹp trong văn hóa truyền thống Trung Quốc.” Ông Deller nói: “Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu chiến dịch bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999.”

“Trong 23 năm qua, hàng triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị giam giữ, bỏ tù trong các trại lao động cưỡng bức và tra tấn với mục đích khiến họ từ bỏ đức tin. Theo đó, các bác sỹ trở thành những kẻ giết người, và tiêu chuẩn đạo đức ở Trung Quốc tuột dốc trầm trọng. Nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống đã bị thu hoạch và bán để kiếm lời, hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công đã biến mất.” Ông Deller kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân lên tiếng phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Giáo sư Phùng Sùng Nghĩa: Chân-Thiện-Nhẫn có thể thức tỉnh lương tâm

a7f4fe3dca8ca28247be11e457551c4f.jpg

Giáo sư Phùng Sùng Nghĩa, chủ tịch Liên minh các nạn nhân của chế độ cộng sản Trung Quốc tại Úc và New Zealand

Tiến sỹ Phùng Sùng Nghĩa, chủ tịch Liên minh các nạn nhân của chế độ Cộng sản Trung Quốc tại Úc và New Zealand, đã phát biểu tại cuộc mit-tinh. Ông là một học giả về các vấn đề Trung Quốc và là giáo sư tại Đại học Công nghệ Sydney. Ông nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã sản xuất thành công nhiều video, báo chí và chương trình truyền hình cho công chúng.
“Những gì chúng ta cần là nguồn lực chân thành, tử tế và có đạo đức. Vì vậy, khi chúng ta cùng nhau sử dụng các phương pháp truyền thông khác nhau để truyền bá Chân-Thiện-Nhẫn, các bạn có thể thức tỉnh ngày càng nhiều người tham gia cuộc chiến chống lại ĐCSTQ,” ông Phùng nói.

Ông cho biết ĐCSTQ đã công khai bác bỏ đạo đức con người cũng như các giá trị phổ quát, và đó là lý do tại sao sức mạnh của Chân-Thiện-Nhẫn lại to lớn đến vậy, bởi vì nó có thể đánh thức lương tâm của tất cả chúng sinh.

Luật sư: Cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã đánh thức lương tri trong mỗi con người

cf9c7444867ab583c50ee6c4a012e617.jpg

Cô Sophie York, luật sư, tác giả, diễn giả, giảng viên đại học, sỹ quan hải quân và luật sư.

Cô Sophie York, một luật sư thành công và giảng viên luật tại Đại học Sydney, là người ủng hộ Pháp Luân Công lâu năm. Cô tin rằng mọi người nên đứng lên vì nhân quyền.

Cô York cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã thức tỉnh lương tri của mọi người trong những năm qua. “Những người này [các học viên Pháp Luân Công] đã lựa chọn lương tri, và họ không muốn duy trì và ủng hộ một chính phủ đàn áp quá nhiều các nhóm khác nhau,” cô cho biết.

Cô nhận ra rằng học thuyết của chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc không chỉ dừng lại ở Trung Quốc. “Nó gần giống như một loại chất độc đã lây nhiễm trên toàn thế giới và chúng tôi đã thấy cách tiếp cận của ĐCSTQ được áp dụng đồng loạt ở Úc.” Cô nói, “Trời khắc đen tối nhất là ngay trước lúc bình minh” và cô thấy thế giới đang tiến về phía ánh sáng.

Cựu quan chức ngoại giao Trần Dụng Lâm: Khi ĐCSTQ suy tàn, Trung Quốc có thể có quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng

7d16ac265744e9f72c85f2f71ceceee7.jpg

Cựu quan chức ngoại giao Trần Dụng Lâm

Ông Trần Dụng Lâm, cựu quan chức ngoại giao từng làm việc tại Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Ông nói, “Giang Trạch Dân, thủ phạm chính của cuộc bức hại Pháp Luân Công, đã chết. Đây là một sự kiện lớn đáng để chúng ta chúc mừng. Tuy nhiên, ĐCSTQ vẫn không chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Trên thực tế, cuộc bức hại này vẫn đang tiếp diễn. Do đó, quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc chỉ có thể đạt được khi ĐCSTQ bị lật đổ.”

ĐCSTQ không đối xử với mọi người bằng Chân-Thiện-Nhẫn

82ae87977f467d22f3aa9a7328c357e1.jpg

Cô Arielle Perkett

Cô Arielle Perkett dừng lại một lúc để lắng nghe lời phát biểu của các diễn giả tại cuộc mít-tinh. Cô cảm thấy buồn cho người dân Trung Quốc vì ĐCSTQ sử dụng sự sợ hãi và bạo lực để kiểm soát người dân trên quy mô lớn, và đây không phải là cách con người ta nên sống.

Cô nói: “Cả thế giới nên cần phải tiếng chống lại ĐCSTQ, đặc biệt là tại Úc. Cô cho hay cô phản đối Đảng Cộng sản vì nó không đối xử với mọi người bằng Chân-Thiện-Nhẫn. Cô hy vọng một ngày nào đó tất cả sự bức hại ở khắp mọi nơi sẽ chấm dứt.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/17/453229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/19/205251.html

Đăng ngày 22-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share