Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2022] Một cư dân ở thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 5 năm tù và bị phạt 10.000 tệ ngày 15 tháng 9 năm 2022. Việc kết tội sai trái này diễn ra chỉ 2 tháng sau khi bà bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Trương Huệ, 47 tuổi, đã bị bắt tại nhà sáng ngày 13 tháng 7 năm 2022. Bà bị tịch thu các cuốn sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay, và máy in. Cảnh sát lại quay trở lại vào buổi chiều và lục soát nhà bà. Bố mẹ bà vốn đã không còn khả năng tự chăm sóc bản thân mình và phải dựa vào sự chăm sóc của bà đã rất kinh hãi.

Cảnh sát đã giam giữ bà Trương ở Trại Tạm giam thành phố Thiết Lĩnh. Viện Kiểm sát Huyện Trường Đồ đã phê duyệt việc bắt bà vào ngày 21 tháng 7. Tòa án Hyện Trường Đồ đã xét xử trường hợp của bà Trương qua video ngày 30 tháng 8 và công bố phán quyết vào ngày 15 tháng 9.

Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1998. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, là ngày cuộc đàn áp bắt đầu, nơi bà làm việc đã không cho phép bà, lúc đó đang mang thai 3 tháng, được nghỉ ăn trưa và thay vào đó ra lệnh cho bà viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và giao nộp các quyển sách Pháp Luân Công của bà.

Bà Trương đã bị bắt vào tháng 12 năm 2001 vì đi dán áp-phích về Pháp Luân Công. Bà bị tạm giam 12 ngày và bị tống tiền 12.000 tệ bởi cảnh sát.

Bà Trương lại bị cảnh sát bắt vào ngày 15 tháng 3 năm 2007 trong một cuộc bắt giữ một nhóm bao gồm 10 học viên. Cảnh sát giam mỗi học viên trong một phòng hỏi cung riêng, không cho họ ngủ trong 3 ngày và bỏ đói họ. Các học viên bị bắt phải đứng quay mặt vào tường nếu họ không hợp tác với cảnh sát. Bốn tháng sau đó, bà Trương đã bị kết án 3 năm tù với 4 năm thử thách và bị phạt 60.000 tệ.

Trong thời gian thử thách, bà Trương đã thường xuyên bị sách nhiễu, đặc biệt là xung quanh những ngày nghỉ hay ngày kỷ niệm liên quan đến Pháp Luân Công. Bà cũng bị bắt phải nộp các bản báo cáo tư tưởng cho đồn cảnh sát và chỗ làm mỗi tháng và không được phép đi ra khỏi thị trấn. Việc sách nhiễu này vẫn tiếp diễn khi thời hạn đã hết.

Do cuộc đàn áp này mà chồng bà Trương đã ly dị bà. Bà và con bà bị bỏ mặc trong hoàn cảnh nghèo khó khi chỗ làm của bà đã giữ lại lương của bà trong thời gian thử thách, chỉ trả cho bà 130 tệ mỗi tháng. Bà phải nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ bà.

Bố bà Trương được chẩn đoán bị ung thư đại tràng vào năm 2013. Bà đã đưa ông đến thành phố Thẩm Dương ở gần đó để hóa trị liệu. Trên đường trở về nhà, nhân viên bảo vệ trạm xe lửa đã cố gắng bắt bà Trương, sau khi phát hiện ra rằng bà là một học viên Pháp Luân Công thông qua thẻ căn cước bị đánh dấu của bà. Chỉ với sự phản đối mạnh mẽ của bố bà thì nhân viên đó mới cho bà Trương lên chuyến tàu chuẩn bị rời đi.

Thông tin liên hệ của những kẻ thủ phạm bức hại bà Trương:

Hình Nãi Tân (邢乃新), chánh án Tòa án huyện Trường Đồ: +86-13941001956

Hoàng Đông Tuyết (黄冬雪), công tố viên Viện kiểm sát huyện Trường Đồ: +86-18241096588

Điền Phương Kiệt (田凤杰), trưởng phòng An ninh Quốc gia quận Thanh Hà: +86-13941097000, +86-18641034070

(Thông tin liên hệ của những thủ phạm khác có trong bài gốc tiếng Trung).

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/28/450182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/4/204150.html

Đăng ngày 02-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share