[MINH HUỆ 10-10-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 9 thành phố hoặc quận huyện ở 6 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 13 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

2b310b1655577cd1be0614858eddcb6f.jpg

1. [Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Đái Khải Hồng và bà Vương Nghĩa Hồng bị bức hại ở trong tù
2. [Thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông] Ba học viên bị tạm giam
3. [Bắc Kinh] Bà Vương Lôi bị bắt
4. [Thượng Hải] Bà Chu Mỹ Quyên bị giám sát
5. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Ngọc Phân bị sách nhiễu
6. [Thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh] Ông Ngô Đông Huy bị sách nhiễu
7. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà Chu Phượng Quần bị bắt giữ
8. [Thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Diễm Hoa bị sách nhiễu
9. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ông Sơ Khánh Hoa bị sách nhiễu
10. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Hồ sơ vụ án của bà Từ Bân đã được chuyển tới kiểm sát

1. [Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Đái Khải Hồng và bà Vương Nghĩa Hồng bị bức hại ở trong tù

Ông Đái Khải Hồng bị bắt vào năm 2019 và sau đó bị kết án 5 năm tù và thụ án trong Nhà tù Hô Lan. Bởi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, ông đã bị lính canh nhà tù đánh đập đến vỡ túi mật và lâm vào tình trạng nguy kịch.

Bà Vương Nghĩa Hồng (47 tuổi) ở quận Song Thành của thành phố Cáp Nhĩ Tân đã bị Tòa án quận Đạo Lý ở Cáp Nhĩ Tân kết án 10 năm tù vào ngày 3 tháng 8 năm 2022. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang. Bà bị bức hại ở trong tù, dẫn đến bị đau tức ngực và thoát vị đĩa đệm.

2. [Thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông] Ba học viên bị tạm giam

Ông Triệu Thiên Hoa, học viên Trần Hoa Lương và Luyện Viết Quang đã bị đưa ra xét xử trước tòa vào tháng 10 năm 2021. Họ đã bị giam giữ bất hợp pháp trong 1 năm.

3. [Bắc Kinh] Bà Vương Lôi bị bắt

Bà Vương Lôi (ngoài 50 tuổi) sống tại số 47 đường An Đức, quận Đông Thành. Bà bị bắt tại nhà bởi cảnh sát ở Đồn Công an Bắc Tân Kiều vào buổi chiều ngày 9 tháng 10 năm 2022.

4. [Thượng Hải] Bà Chu Mỹ Quyên bị giám sát

Bà Chu Mỹ Quyên, một giáo viên tại Trường Tiểu học Nguyên An Đình, thị trấn An Đình, quận Gia Định, đã bị một phụ nữ của Phòng Bảo vệ Cộng đồng dân cư Tân Uyển giám sát vào ngày Quốc Khánh 1 tháng 10.

5. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Ngọc Phân bị sách nhiễu

Bà Lưu Ngọc Phân (ngoài 70 tuổi) sống ở thôn Từ Gia Miếu, thị trấn Đường Ngô . Bốn người từ Đồn Công an Đường Ngô đã sách nhiễu bà vào chiều ngày 13 tháng 5 năm 2022. Họ tịch thu một cuốn sách Đại Pháp (sách của Pháp Luân Công) từ nhà của bà và còn cảnh cáo bà không được đi ra khỏi nhà.

Cán bộ thôn Vương Chấn Kiệt đã dẫn sáu cảnh sát đến sách nhiễu bà Lưu vào ngày 3 tháng 9 năm 2022. Họ tịch thu hai cuốn sách Đại Pháp, một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và ba chiếc máy trợ thính.

6. [Thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh] Ông Ngô Đông Huy bị sách nhiễu

Ông Ngô Đông Huy ghé qua nhà bà Trương Huệ khi hàng chục cảnh sát mặc thường phục đang lục soát nhà bà Trương vào khoảng 10 giờ sáng ngày 13 tháng 7 năm 2022. Họ kéo ông Ngô vào trong nhà thẩm vấn ông. Ngoài ra, cảnh sát sau đó đã đến nhà ông để lục soát nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì mà họ muốn.

Cảnh sát đã đến sách nhiễu Ngô hai lần vào khoảng ngày 1 tháng 10. Quản lý đơn vị công tác của ông Ngô cũng có buổi nói chuyện với ông Ngô và chụp ảnh ông ngay trước ngày 1 tháng 10.

7. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà Chu Phượng Quần bị bắt giữ

Bà Chu Phượng Quần ở quận Hải Châu bị bắt tại nhà vào cuối tháng 9 năm 2022.

8. [Thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Diễm Hoa bị sách nhiễu

Người ở Đồn Công an Yến Thuận, thị trấn Yến Giao đã đến sách nhiễu bà Vương Diễm Hoa (ngoài 50 tuổi) lúc 10 giờ tối ngày 8 tháng 10 năm 2022. Khi đó bà Vương đang trông cháu ở nhà và bà đã không mở cửa khi cảnh sát gõ cửa. Cảnh sát đã dập cầu dao bên ngoài để cắt điện nhà bà sau đó rời đi.

9. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ông Sơ Khánh Hoa bị sách nhiễu

Người từ Đồn Công an đường Thái Bảo Trang đã kéo đến nhà mẹ ông Sơ Khánh Hoa vào ngày 1 tháng 10 năm 2022. Họ muốn bắt ông Sơ nhưng không tìm thấy ông.

10. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Hồ sơ vụ án của bà Từ Bân đã được chuyển tới kiểm sát

Hồ sơ vụ án của bà Từ Bân đã được chuyển tới Viện Kiểm sát quận Triều Dương vào ngày 14 tháng 9 năm 2022.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/10/450612.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/17/204352.html

Đăng ngày 27-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share