Bài của Xiao Yan

[MINH HUỆ 26-09-2011] Hội nghị quốc tế về Cư trú Giáo dục (ICRE) đã được tổ chức bởi Trường Đại học Hoàng gia của các bác sĩ và các nhà phẫu thuật của Canada, ở Quebec, vào ngày 22 – 24 tháng 9 năm 2011. Khoảng 1400 bác sĩ đã tham dự hội nghị. Bên ngoài  khách sạn Hilton và Trung tâm Hội nghị thành phố Quebec, biểu ngữ của các học viên Pháp Luân Công và tờ rơi cảnh báo các bác sĩ từ khắp nơi trên thế giới về một tội ác gây sốc đang xảy ra ở Trung Quốc.

2011-9-25-minghui-montreal-doctor-01--ss.jpg
Các học viên tập công bên ngoài Trung tâm Hội nghị thành phố Quebec

2011-9-25-minghui-montreal-doctor-02--ss.jpg

2011-9-25-minghui-montreal-doctor-03--ss.jpg

2011-9-25-minghui-montreal-doctor-04--ss.jpg
Các học viên nói chuyện với những người tham gia hội nghị về sự thật của cuộc bức hại và việc mổ cắp nội tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc.

Các học viên cầm một biểu ngữ đề “Giúp chấm dứt Mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lời ở Trung Quốc” bên ngoài Trung tâm hội nghị. Họ hy vọng sẽ cho các bác sĩ của thế giới biết về việc buôn bán nội tạng bất hợp pháp, để họ không vô tình tham gia gây tội ác và có thể giúp chấm dứt nó.

Các học viên đã nói chuyện với các bác sỹ và các nhân viên y tế trong giờ nghỉ trưa cuộc họp. Nhiều người trong số họ chưa từng nghe về vấn đề này và đã quan tâm nghiên cứu bản báo cáo điều tra, Thu hoạch đẫm máu.

Những người tham dự Hội nghị tình nguyện chia sẻ thông tin với các đồng nghiệp

Hai bác sĩ phẫu thuật từ Chile cho biết họ chưa bao giờ nghe nói về việc chính quyền Trung Quốc lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Họ đã bị sốc và nói rằng họ sẽ thông báo cho các đồng nghiệp của họ ở Chile.

Một phụ nữ trẻ đến từ Trường đại học Alberta, người làm việc cho các bác sỹ, đã hỏi các học viên liệu cô có thể sao lại báo cáo điều tra để cho các bác sỹ mà cô phục vụ không.

Ban tổ chức hội nghị giúp thêm nhiều người tham dự tiếp cận thông tin

John Halas là một học viên Pháp Luân Công. Ông dành rất nhiều thời gian nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. John đã nói chuyện với ban tổ chức hội nghị với hy vọng cho các bác sĩ từ khắp nơi trên thế giới biết về tội ác mổ cắp nội tạng ở Trung Quốc. Ban tổ chức đã đồng ý để ông đưa các bản sao của báo cáo điều tra trong phòng hội nghị, để cho các bác sĩ có thể tiếp cận. Tất cả các bản sao của báo cáo đã được lấy vào cuối cuộc họp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/26/世界醫師年會-驚聞中共活摘器官(圖)-247180.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/28/128388.html

Đăng ngày 2-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share