[MINH HUỆ 20-9-2011]Festival hoa thường niên tại thành phố Toowoomba, Australia, được tổ chức vào ngày 16 đến ngày 25 tháng 9 năm nay. Ngày 17 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công tại địa phương đã tham dự vào lễ Đại diễu hành hoa – cuộc diễu hành duy nhất ở Australia với hoa là chủ đề.

2011-9-19-australia-toowoomba-parade--ss.jpg
Màn ra mắt của các học viên Pháp Luân Công

Cuộc diễu hành này có lịch sử 62 năm và được tổ chức bởi chính quyền địa phương. Năm nay, có 57 nhóm đã tham gia, và đây là lần thứ 13 các học viên Pháp Luân Công tham dự cuộc diễu hành này.

Cuộc diễu hành bắt đầu vào buổi trưa và đi dọc theo phố Herries khoảng vài dặm. Hơn 100 ngàn người đã đứng dọc theo con đường để theo dõi. Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công bao gồm Đoàn nhạc Tian Guo, đội biểu diễn công pháp, múa rồng, đội tiên nữ, và đội trống eo. Các học viên giương cao các tấm biểu ngữ lớn ghi, Pháp Luân Đại Pháp hảo”“Thế giới cần có Chân-Thiện-Nhẫn.” Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn các bài nhạc sáng tác bởi các học viên Pháp Luân Công. Màn biểu diễn của họ được khán giả đánh giá rất cao. Nhiều người Trung Quốc tự hào vẫy tay với ban nhạc.

Trên đường đi của đoàn diễu hành, các nhà tổ chức đã đặt bảy khán đài, nơi mà ban tổ chức giới thiệu từng nhóm với khán giả. Nhiều người đã tìm hiểu Pháp Luân Công thông qua cuộc diễu hành. Một khách du lịch đến bên các học viên và nói, “Tôi đã rất xúc động khi tôi nhìn thấy các bạn và những tấm biểu ngữ của các bạn. Tôi thực sự muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công. Các bạn có thể cho tôi một số thông tin chi tiết không?” Ba sinh viên Trung Quốc đã cúi chào các học viên, biểu thị sự đánh giá cao của họ về việc đưa các thông tin về Pháp Luân Công ra công chúng.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/20/澳洲昆省花节游行-法轮功受欢迎(图)-246974.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/24/128296.html
Đăng ngày: 28 – 9 – 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share