Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức
[MINH HUỆ 23 – 09 – 2011] Thứ Bảy ngày 17 tháng 9 năm 2011, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Dusseldorf tham gia “Lễ hội Trung Quốc” tổ chức tại trung tâm thành phố, bao gồm các tiết mục múa rồng và các tiết mục khác. Không chỉ những người dân địa phương tham gia, mà còn rất nhiều người Trung Quốc sinh sống tại Đức cùng đến với sự kiện này, đã tạo cơ hội tốt để cho nhiều người hơn biết sự thật về Pháp Luân Công.

2011-9-20-cmh-bericht-01--ss.jpg
Một du khách đọc bảng trưng bày

2011-9-20-cmh-bericht-02--ss.jpg

2011-9-20-cmh-bericht-03--ss.jpg
Ký tên ủng hộ Pháp Luân Công

Lễ hội bắt đầu vào lúc 11giở 30 phút sáng. Các học viên Pháp Luân Công phân phát các tờ rơi, biểu diễn các bài công Pháp, gấp hoa sen giấy để tặng cho khách tham quan, và nói với họ sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Ủng hộ Pháp Luân Công

Một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc lịch sự đọc tờ rơi nói về các tội ác mổ cắp tạng từ các học viên Pháp Luân Công của chế độ Cộng Sản. “Chế độ này thật là phi lý!” người phụ nữ nói. Người đàn ông nói, “Trung Quốc đang bành trướng quyền lực ở khắp mọi nơi trên thế giới bằng cách sử dụng sức mạnh kinh tế của nó. Bây giờ không có đất nước nào dám đứng lên chống lại nó cả. Bạn đang làm một điều đúng đắn. Tôi thực sự hy vọng tình hình ở Trung Quốc sẽ thay đổi, và sớm sẽ thay đổi.

Một du khách đến từ Hàn Quốc Ông Fang Junyan nói ông rất đồng cảm với các học viên và hiểu rất rõ Đảng Cộng sản là như thế nào. Ông vui vẻ ký tên thỉnh nguyện và nói, “Chúc các bạn thành công!

Có nhiều người đứng xếp hàng để ký vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

Màn biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công đã thu hút sự chú ý

Bên cạnh gian hàng, một nhóm các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Nhiều người dừng lại để xem các động tác an hòa ấy.

Một phụ nữ người Đức đi ngang qua vị trí đó, và lập tức cảm nhận được ngay trường năng lượng mạnh mẽ. Cô cho biết cô tập Thái cực quyền, nhưng cô cảm thấy trường năng lượng từ Pháp Luân Công quả là mạnh mẽ hơn. Cô rất quan tâm và dự định sẽ học các bài tập này.

Người Trung Quốc biết được sự thật và thoái ĐCSTQ

Trong ngày hôm đó, đã có hơn chục người Trung Quốc từ bỏ ĐCSTQ và tuyên bố rút khỏi Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó, sau khi biết sự thật về các tội ác mà ĐCSTQ đã chống lại người dân Trung Quốc.

Một sinh viên người Trung Quốc đi đến gian hàng và lắng nghe một học viên trình bày khá lâu. Người học viên này đã kể cho cô ta nghe câu chuyện về một viên đá cổ xưa với hàng chữ “Trung Quốc Cộng Sản Đảng Vong” mà nhiều người coi là một thông điệp rằng trời sẽ sớm tiêu diệt ĐCSTQ. Sinh viên Trung Quốc ấy đã đồng ý và hỏi học viên này để sử dụng một bí danh để thoái đoàn, đội và các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Sau cùng, sinh viên này nói: “Thật tuyệt vời! Cảm ơn bạn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/21/德国“中国节”–法轮功真相传(图)-247003.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/23/128292.html
Đăng ngày: 27– 09– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share