Bài viết của một đệ tử Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 30-09-2022] Kính chào Sư phụ tôn kính! Kính chào các đồng tu!

Trong 23 năm tu luyện Đại Pháp, tôi chưa từng làm công tác điều phối hạng mục. Nhưng khoảng tháng 7 năm 2019, một đồng tu gọi điện cho tôi với hy vọng tôi có thể làm công tác điều phối Minh Huệ tiếng Nhật. Ngữ điệu của anh ấy qua cuộc điện thoại khiến tôi thấy việc này rất quan trọng. Bởi vậy, dù chưa biết phải làm thế nào, nhưng tôi biết đây là Sư phụ an bài, nên tôi đã nhận lời không chút do dự. Thế là, tôi bắt tay vào cải thiện những điểm nhận thấy cần cải tiến ở Minh Huệ tiếng Nhật, nào ngờ trước mặt là những khó khăn khôn lường. Nhưng dưới sự gia trì của Sư phụ, Minh Huệ tiếng Nhật đã phát triển.

1. Gia tăng số dịch giả và người hiệu chỉnh bài

Lúc ấy, Minh Huệ tiếng Nhật duy trì mỗi ngày đăng năm bài cũng đã rất khó khăn. Chúng tôi không có đủ người dịch bài, người hiệu chỉnh bài lại càng thiếu, người soát bài lại đang quá bận, không sao soát kịp bốn, năm bài một ngày. Trước đó, mọi người cũng đã cố gắng cải thiện tình huống này, nhưng chỉ là điều chỉnh trong số người đang có, mà không tìm thêm người. Tôi nghĩ biện pháp duy nhất để cải thiện tình hình là tìm thêm dịch giả và người hiệu chỉnh. Đây cũng là kế hoạch người điều phối trước muốn làm, nhưng làm không dễ. Sau khi tôi chia sẻ kiến nghị này trong một cuộc họp, đồng tu chủ trì các buổi chia sẻ đã giao nhiệm vụ này cho tôi, tức là tôi cần tự đi tìm người. Tâm giữ thể diện khiến tôi không tranh luận với đồng tu ấy, và quyết định tự lo liệu việc này. Trước nay, tôi chưa từng có kinh nghiệm hoạch định những việc thế này, gọi điện thoại cũng ngại. Lần này, tôi chỉ có thể đứng mũi chịu sào, bèn bắt đầu gọi điện cho các đồng tu mà tôi biết.

Đúng lúc tôi đang ra sức tìm người thì lại nghe một đồng tu kể rằng người chủ trì cuộc họp nói với nhóm hiệu chỉnh rằng anh ấy phản đối đề xuất thêm người của tôi. Nghe vậy, tôi nghĩ nếu chỉ có một người phán đối, thì vật chất xấu ở không gian khác ảnh hưởng đến tôi có lẽ sẽ không tạo thành can nhiễu gì lớn, nhưng nghe nói các đồng tu hiệu chỉnh sau khi nghe anh ấy nói vậy thì cũng có chung cách nghĩ, vậy thì vật chất xấu trong trường không gian của tôi lại càng nhiều, can nhiễu nhắm vào tôi sẽ càng lớn. Tôi bèn sinh tâm oán hận đối với đồng tu ấy.

Tôi biết nếu mang theo chấp trước đó thì tôi sẽ không thể tìm được người phù hợp, vì vậy tôi đã cố gắng loại bỏ chấp trước trong khi tiếp tục tìm người. Tôi gọi điện cho các đồng tu mà tôi biết trước đây, cũng được một số đồng tu giới thiệu, còn có đồng tu nghe tin từ đồng tu tham gia buổi chia sẻ hôm ấy mà liên hệ với tôi. Một hôm, một đồng tu ở địa phương tôi kể cô ấy đã học Pháp nhóm với đồng tu A từ Tokyo. Nghe tên đồng tu A, tôi liền nhận ra cô ấy là người Nhật bản địa. Tôi lấy số điện thoại của đồng tu A để liên lạc, và cô ấy rất vui được tham gia hiệu chỉnh bài cho Minh Huệ. Kể từ đó, cô ấy đã phát huy vai trò rất lớn trong việc hiệu chỉnh bài Minh Huệ.

Trước khi đi hỗ trợ các buổi diễn Thần Vận ở các nơi khác, tôi nhớ đến đồng tu B ở Kyushu và định sẽ liên lạc với cô ấy khi quay về. Một tháng sau, tôi quay lại và cập nhật thông liên hệ của các dịch giả và người hiệu chỉnh thì đã thấy tên đồng tu B trong danh sách rồi. Tôi nhận ra ngay đây là an bài của Sư phụ, liền hợp thập cảm tạ Sư phụ đã giúp tôi. Qua việc này, tôi nhận ra trong quá trình trợ Sư Chính Pháp, khi đệ tử chúng ta định làm gì thì Sư phụ đã an bài tốt cho chúng ta ở các không gian khác rồi. Chỉ cần chúng ta không ôm giữ chấp trước nào và thuận theo an bài của Sư phụ mà làm thì nhất định sẽ thành công. Cứ vậy, chúng tôi lại có thêm mấy đồng tu nữa tham gia nhóm Minh Huệ tiếng Nhật ở vai trò dịch giả và người hiệu chỉnh. Số bài đăng của chúng tôi cũng tăng từ năm lên tám mỗi ngày.

2. Thành lập nhóm truyền thông

Người hiện đại không thích đọc, mà Minh Huệ tiếng Nhật lại chỉ đăng bài viết, độc giả truy cập trang web có thể không ở lại lâu nếu nội dung không hấp dẫn. Tôi nghĩ phải làm phong phú thêm nội dung của Minh Huệ, bèn quyết định bổ sung mục Phát thanh Minh Huệ và video tiếng Nhật.

Nhưng về vấn đề kỹ thuật, tôi lại không biết tí gì. Tôi bèn nghĩ nhờ một đồng tu trong nhóm điều phối cố vấn, nhưng câu trả lời mà tôi nhận được là: “Tôi cũng không biết. Thử tìm có ai khác xem.” Vì vậy, thay vì lùi bước, tôi đã hành động và biến nó thành hiện thực.

Để tránh ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Minh Huệ tiếng Nhật, tôi phải tuyển mộ từ bên ngoài. Bắt đầu từ trưởng nhóm truyền thông, tôi đã tìm được các đồng tu ghi âm, chèn phụ đề, ghép nhạc và dịch chất lượng cao. Trong quá trình phối hợp, chúng tôi đã thành lập được một nhóm truyền thông cho Minh Huệ tiếng Nhật. Tôi lại nhờ đồng tu kỹ thuật bổ sung các nội dung liên quan vào hệ thống dịch và hiệu chỉnh của Minh Huệ tiếng Nhật. Thế là, ngày 25 tháng 6 năm 2020, chuyên mục Phát thanh Minh Huệ đã ra mắt thành quả đầu tiên “Bay lên trời xanh”. Ngày 11 tháng 9 năm đó, video Minh Huệ đầu tiên “Điều hạnh phúc nhất trong đời của một nhà thơ Đài Loan” cũng lên sóng.

Trong quá trình điều phối, tôi còn có tâm bất mãn khi đồng tu không phối hợp, tâm tranh đấu nhất định phải thành công, tâm hiển thị muốn cho đồng tu thấy thành quả, rồi tư tâm không muốn nói với đồng tu tiến độ công việc trong quá trình chuẩn bị.

3. Quảng bá kênh truyền thông xã hội

Vì bản thân tôi cũng dịch bài, nên tôi hiểu dịch giả và người hiệu chỉnh đều rất vất vả. Nhưng về hiệu quả cứu độ chúng sinh của các bài dịch, tôi lại có tâm nghi hoặc. Để đạt được hiệu quả tốt hơn và tiếp cận được nhiều người hơn, chúng tôi cần cho mọi người biết về sự tồn tại của trang web Minh Huệ. Vì thế, chúng tôi đã thành lập nhóm truyền thông Minh Huệ tiếng Nhật để quảng bá trang web trên mạng.

Nhóm truyền thông tập trung quảng bá trên các nền tảng truyền thông xã hội như YouTube, Twitter và Facebook. Nội dung quảng bá là các bài viết, video và audio đăng Minh Huệ. Nhóm truyền thông Minh Huệ tiếng Nhật được thành lập giúp chúng tôi có càng nhiều tư liệu thực tế để phát triển.

Chúng tôi để cho nhóm truyền thông phụ trách việc quảng bá kênh, chọn bài đăng và còn làm quảng cáo trả tiền. Từ khi làm nội dung trang web phong phú hơn, thống kê cho thấy trang web có nhiều người truy cập hơn, thời gian xem lâu hơn, và nhiều trang được duyệt hơn.

4. Coi trọng học Pháp, giao lưu, tiêu trừ gián cách giữa các đồng tu

Trước đây, tôi cảm thấy giữa các đồng tu trong nhóm Minh Huệ tiếng Nhật có sự gián cách, đôi khi còn nghe có những đồng tu rất bất mãn. Nhất là có đồng tu hiệu chỉnh không hài lòng với đồng tu dịch bài nên viết lại rất nhiều ở phần ghi chú trong bài dịch. Về việc này, có đồng tu hiệu chỉnh cảm thấy rất khổ não, cũng có đồng tu phiên dịch định từ bỏ công tác dịch bài. Tôi nghĩ Minh Huệ cần hình thành một chỉnh thể mới có thể phát huy sức mạnh tối đa trong việc cứu độ chúng sinh, mà để cải biến tình trạng này thì chỉ có một cách, đó là tăng cường học Pháp, giao lưu, đẩy trạng thái tu luyện của cả chỉnh thể lên.

Nhiều thành viên trong nhóm Minh Huệ tiếng Nhật khá hướng nội, trong quá trình giao lưu đa số không ai nói gì, hầu như lần nào cũng chỉ có bốn, năm người nói. Như vậy không phải là ai cũng tham gia giao lưu, cũng không muốn mở lòng ra giao lưu. Trạng thái này nhất định phải cải biến, vì thế chúng tôi bèn nghĩ ra một biện pháp: lên lịch để mỗi người ít nhất mỗi năm có một bài chia sẻ tâm đắc tu luyện thì đã phá vỡ được hạn chế này. Lúc đưa ra quy định này, có một đồng tu chia sẻ rằng cô ấy có tâm sợ, nhất định sẽ không chia sẻ. Vậy mà, đến phiên đồng tu ấy, đồng tu đã viết một bài thể hội tu luyện rất đặc sắc. Sau đó, cô ấy nói, lần chia sẻ này đã giúp tôi trừ bỏ được tâm sợ hãi.

Cứ như vậy, chúng tôi ngày càng có nhiều nội dung để thảo luận trong quá trình chia sẻ, từ đó mà đề cao, ngày càng nhiều đồng tu tham gia học Pháp, giao lưu. Hơn nữa, chúng tôi cũng không còn nghe thấy những lời phàn nàn hay chỉ trích từ các thành viên trong nhóm nữa.

Lời kết

Trong quá trình đảm nhận vai trò điều phối, ban đầu, tôi còn có tâm bất mãn và tật đố với đồng tu. Sau đó, tôi đã đổi cách suy nghĩ, chỉ nhìn vào ưu điểm của đồng tu. Khi làm vậy, tôi không còn có tâm oán hận hay bất mãn nữa, tâm từ bi cũng xuất ra, nhìn đồng tu đều thấy họ thật tốt. Kỳ thực, trước đây, khi tôi không nhận được sự hỗ trợ của các đồng tu là bởi giữa chúng tôi có vật chất đối lập. Khi tôi trừ bỏ những vật chất đó, thì cho dù tôi làm gì, các đồng tu đều tích cực phối hợp.

Cuối cùng, tôi muốn nói thêm rằng, nếu không có sự an bài và gia trì của Sư phụ, tôi đã không thể làm tốt vai trò điều phối. Từ tận đáy lòng, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã khiến Minh Huệ tiếng Nhật làm được tốt như thế này. Cảm tạ Sư phụ đã an bài cho con từ chỗ không có kinh nghiệm hay năng lực gì mà đảm trách được vai trò điều phối! Tôi biết đó là để một người tu luyện thiếu tinh tấn như tôi trở nên tinh tấn hơn, từ đó đề cao lên.

Một lần nữa, con xin cảm tạ Sư phụ vì những an bài xảo diệu. Đồng thời, xin cảm ơn các đồng tu trong nhóm Minh Huệ tiếng Nhật đã hỗ trợ.

(Bài viết được trình bày tại Pháp hội Minh Huệ Đa ngữ 2022)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/30/450123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/4/204147.html

Đăng ngày 29-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share