Bài viết của Tử Liên, một học viên tại Tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 01-08-2022] 23 năm trước, vào tháng 7, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, một hệ thống tu luyện thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ đó, hàng chục triệu học viên đã bị phân biệt đối xử về xã hội và tài chính. Nhiều học viên đã bị giam giữ, bị kết án tù, và bị tra tấn vì đức tin của họ. Để giúp người dân địa phương hiểu Pháp Luân Công thực sự là gì và để giải khai tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ, các học viên tại tỉnh Liêu Ninh mới đây đã dán nhiều áp phích với các cụm từ như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và các nội dung khác. Trong thế giới bất ổn này, ủng hộ các học viên Pháp Luân Công vô tội, coi trọng đức hạnh, và thoái các tổ chức của ĐCSTQ sẽ mang đến cho chúng ta sự bình an và phúc lành.

72922a595a05a6a11ccce6ee8ea7a66d.jpg

Một áp phích có các từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cùng với thông tin về việc thoái ĐCSTQ

be1d7c943796ba5dfbb8493fc8648ac9.jpg

Một áp phích giải thích việc ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công với những tội ác như cưỡng bức thu hoạch nội tạng như thế nào. Áp phích cũng cung cấp một số điện thoại ở nước ngoài để nghe hướng dẫn cách thoái các tổ chức của ĐCSTQ

edb9799339d6b28b2c49509959aaabdb.jpg

7568899a83c63471b4a13f0c32369af1.jpg

9b7f170ddaf3ced585dc1ec29635b041.jpg

ed147c89fec54176241de1c5e42ed81e.jpg

Các áp phích khác do các học viên Pháp Luân Công dán lên

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/1/447054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/2/202595.html

Đăng ngày 23-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share