Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2022] Năm nay đánh dấu 23 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bất chấp cuộc bức hại này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp khắp Trung Quốc chưa bao giờ ngừng chia sẻ về sự vĩ đại của môn pháp tu cả thân và tâm này với công chúng.

c6a529142d4ce7d5cb44ccc3d3b28663.jpg

14f9873934e7c4dd1c0b604c2d20135b.jpg

Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày hai áp phích giống nhau với hàng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trên các con phố ở tỉnh Liêu Ninh. Các áp phích này đã được các học viên địa phương dán vào ngày 5 tháng Bảy, 2022 và được chụp vào ngày 8 tháng Bảy. Mặc dù trong khoảng thời gian giữa hai ngày đó có mấy trận mưa to, nhưng các áp phích vẫn ở trạng thái tốt.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/18/446412.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/20/202344.html

Đăng ngày 23-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share