Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2022] Cha tôi năm nay đã 100 tuổi rồi. Hai năm trước, vào năm 2020, ông bị té ngã gãy xương, bác sỹ nói ông cần làm phẫu thuật. Nhưng tôi và các anh chị em đều nghĩ rằng cha chúng tôi tuổi tác đã cao, rất khó sống sót sau ca phẫu thuật như vậy, nên chúng tôi đã đưa ông về nhà. Sau khi về nhà, cha tôi vô cùng đau đớn và thường rên rỉ.

Hai ngày sau, một mảng da trên lưng và một mảng khác ở một bên mắt cá chân của ông bị nứt ra. Chúng tôi biết mấy chỗ đó sẽ phát triển thành thịt thối. Bốn chị em chúng tôi rất sợ hãi, bởi nếu nó bị hoại tử thì có thể cha sẽ không chịu nổi. Hai ngày sau, tôi đến nhà chị gái để thăm cha. Chúng tôi nói với ông: “Cha ơi, cha hãy mau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, và cha sẽ sớm ổn thôi”. Ông nói: “Ừ, cha sẽ niệm”.

Cha tôi niệm chín chữ chân ngôn này trong hai ngày và phần da ở lưng và mắt cá chân đều lành lại. Cả gia đình chúng tôi đều cảm thấy thật thần kỳ. Tôi động viên ông tiếp tục niệm và nói: “Cha à, Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, là Phật Pháp, dạy người ta làm người tốt. Cha hãy nghĩ mọi việc sẽ ổn”. Ông đồng ý và tiếp tục niệm những câu chân ngôn.

Dần dần, ông đã hết đau và ngừng rên rỉ. Sau đó, ông có thể cử động hai chân và xoay người. Chúng tôi vui mừng khi chứng kiến sức khỏe của ông tốt hơn mỗi ngày. Bản thân cha tôi càng tin tưởng Đại Pháp hơn và không ngừng niệm. Một ngày cha còn dặn dò chị em chúng tôi cũng ghi nhớ và niệm chín chữ chân ngôn.

Sau khi cha bị ngã, chúng tôi đều nghĩ ông có thể không sống được đến Tết năm nay. Tuy nhiên, bây giờ ông đã 100 tuổi rồi, vẫn còn minh mẫn và nói năng mạch lạc, và khỏe mạnh. Chị tôi và tôi thường nghe ông nói một mình trong phòng: “Mọi người đều biết Pháp Luân Đại Pháp hảo. Không ai có thể đánh đổ pháp môn này”, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, thật sự tốt”.

Khi bạn bè thân quyến gọi điện để hỏi thăm tình hình cha tôi, chị tôi luôn nói với họ: “Cha tôi đang hồi phục tốt. Xin đừng lo lắng! Cha tôi hồi phục chỉ bằng cách niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’”.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/25/445332.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/9/202160.html

Đăng ngày 23-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share