Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2022]

Tên: Lý Cát Huệ (李吉慧)
Gới tính: Nữ
Tuổi: 61
Thành phố: Bành Châu
Tỉnh: Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất:Ngày 20 tháng 1 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Ngày 1 tháng 3 năm 2021
Nơi giam giữ cuối cùng: Trại tạm giam thành phố Thành Đô

Ngày 20 tháng 1 năm 2022, bà Lý Cát Huệ ở thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã qua đời ở tuổi 61, sau khi bị giam giữ 10 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 1 tháng 3 năm 2021, bà Lý Cát Huệ bị bắt khi đang tặng tài liệu Pháp Luân Công cho một người đàn ông mà không biết rằng anh ta là cảnh sát mặc thường phục. Bà đã tuyệt thực ở trong trại tạm giam thành phố Thành Đô để phản bức hại.

Tháng 10 năm 2021, bà bị thiếu máu nghiêm trọng. Gia đình đã nộp đơn bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế cho bà, nhưng trại đã từ chối.

Đầu tháng 1 năm 2022, một lính canh thông báo tới con gái bà Lý (30 tuổi) rằng bà đang trong tình trạng nguy kịch. Con gái của bà một lần nữa yêu cầu trả tự do cho bà ngay lập tức, nhưng lại bị từ chối.

Đến giữa tháng 1, con gái bà Lý bất ngờ nhận được thông báo từ trại tạm giam yêu cầu cô đến làm thủ tục bảo lãnh cho bà. Lần này, con gái bà kiên quyết yêu cầu trại tạm giam phải chi trả toàn bộ chi phí điều trị y tế cho mẹ cô, vì bà bị mắc bệnh trong lúc bị giam ở đó. Tuy nhiên, trại tạm giam từ chối và tuyên bố rằng họ không phải chịu trách nhiệm trong việc điều trị y tế cho bà Lý.

Vài ngày sau, vào ngày 20 tháng 1, bà Lý đã qua đời tại Bệnh viện Phòng chống và Kiểm soát Bệnh tật Thành Đô. Ba ngày sau, thi thể bà bị hỏa táng và trại tạm giam chi trả toàn bộ chi phí tang lễ của bà. Cảnh sát của Đồn Công an Đan Cảnh Sơn đã giám sát gia đình bà trong toàn bộ lễ hỏa táng của bà.

Bản án lao động cưỡng bức và án tù 10 năm trước đó

Bà Lý đã nhiều lần bị chính quyền nhắm đến vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Bà đã từng bị lãnh một bản án lao động cưỡng bức và một án tù 10 năm.

Bà Lý bị bắt giữ lần đầu vào ngày 22 tháng 12 năm 2001, khi bà tới Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị đưa về thành phố Bành Châu vào ngày hôm sau và bị giam tại trại tạm giam thành phố Bành Châu.

Ngay sau đó, vào đầu năm 2002, bà bị kết án lao động cưỡng bức (chưa rõ thời hạn). Bản án này đã giáng một đòn nặng lên chồng bà, ông đã qua đời trong đau khổ và phẫn uất.

Ngày 12 tháng 6 năm 2007, bà Lý bị cảnh sát và các thành viên băng đảng xã hội đen địa phương bắt giữ một lần nữa. Họ đánh đập bà, khiến miệng và mũi của bà chảy máu. Cảnh sắt bắt bà đứng úp mặt vào tường, trong khi đó họ dội nước lên khắp người bà, và dọa sẽ tống bà vào trại lao động một lần nữa.

Ngày 12 tháng 5 năm 2008, một trận động đất xảy ra ở Vân Xuyên (cách Bành Châu khoảng 40km) và ngay sau đó, một số nhân viên y tế từ tỉnh Hồ Nam đã tới chăm sóc những người dân địa phương bị thương trong trận động đất. Bà Lý nhân cơ hội này giảng chân tướng Pháp Luân Công cho nhân viên y tế, nhưng bà lại bị họ trình báo và bị bắt vào ngày 4 tháng 6. Ban đầu, bà bị giam trong trung tâm tẩy não và sau đó bị chuyển tới trại tạm giam thành phố Bành Châu, tại đây, lính canh vẫn xích tay và chân của bà vào nhau.

e5cf663a2cae16f3e5e68cbdbd031ca4.jpg

Minh họa tra tấn: Xích chân và tay lại với nhau

Sau vụ bắt giữ của bà Lý, con gái bà, cô Lý Á (khi đó 16 tuổi) đã không có thu nhập để sinh hoạt và nộp học phí. Thế nhưng chính quyền địa phương còn giữ lại khoản trợ cấp động đất dành cho đối tượng thiếu niên, viện cớ là do mẹ cô tu luyện Pháp Luân Công. Lý Á đã tìm đến chủ tịch thị trấn Mã Tương Hữu để xin trợ giúp, nhưng vô ích. Sau đó, các viên chức địa phương đã đưa Lý Á tới nhà nhà bà ngoại của cô.

Bà Lý Cát Huệ bị Tòa án thành phố Bành Châu kết án 10 năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 18 tháng 3 năm 2009. Bà đã được trả tự do vào ngày 3 tháng 6 năm 2018.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại bà Lý:

trại tạm giam thành phố Thành Đô: +86-28-87814800, +86-28-87920447, +86-28-86407114
Đồn Công an Đan Cảnh Sơn: +86-28-83836067
Tống Vĩ (宋伟), Trưởng Công an thành phố Bành Châu: +86-28-83871027

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/16/446303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/17/202297.html

Đăng ngày 21-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share