Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2022]

Tên: Hướng Hựu Hải (向 又 海)
Giới tính: Nam
Tuổi: 75
Thành phố: Thiệu Dương
Tỉnh: Hồ Nam
Nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học nghỉ hưu
Ngày mất: 14 tháng 6 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: ngày 3 tháng 5 năm 2015
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Võng Lĩnh

Đầu năm 2022, ông Hướng Hựu Hải đã bị giáng một đòn nặng nề khi chính quyền đột ngột đình chỉ lương hưu của ông với lý do trước đó ông đã bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công (dù ông bị cầm tù một cách oan sai). Sức khỏe của ông nhanh chóng giảm sút và ông qua đời vào ngày 14 tháng 6 năm 2022, ở tuổi 75.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 3 tháng 5 năm 2015, ông Hướng, một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, đã bị bắt sau khi bị tố cáo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Ngày hôm sau vào lúc 1 giờ chiều, có người đã trông thấy ông tại bệnh viện huyện để kiểm tra sức khỏe. Ông luôn bị còng tay và với nhiều người vây quanh. Khoảng đến 4 giờ chiều, Dương Mãn Ngọc và Lâm Mục Đức của Đội An ninh Nội địa đột nhập vào nhà và lục soát nơi ở của ông. Sau đó ông bị giam giữ tại Trại tạm giam huyện Động Khẩu.

Sau đó cảnh sát đã chuyển hồ sơ của ông Hướng tới Viện kiểm sát huyện Động Khẩu. Gia đình đã thuê luật sư Lý Xuân Phú đại diện cho ông. Đến giữa tháng 6 năm 2015, khi luật sư đến viện kiểm sát và thúc giục công tố viên bác bỏ vụ án, công tố viên trả lời rằng ông ta không thể đưa ra quyết định và phải trao đổi với cấp trên của mình.

Sau khi luật sư rời đi, Đội An ninh Nội địa và Phòng 610 đã đe dọa gia đình ông Hướng rằng họ sẽ đề nghị kết án ông thật nặng.

Sau đó các nhà chức trách đã bắt giữ luật sư để ngăn cản luật sư bào chữa cho ông Hướng trước tòa. Ngày 14 tháng 9 năm 2015, Tòa án huyện Động Khẩu đã tổ chức một phiên xét xử bí mật vụ án của ông Hướng và cho dừng phiên xét xử sau chưa đầy một giờ đồng hồ. Ông Hướng bị kết án 4 năm tù vào giữa tháng 11 và bị chuyển đến Nhà tù Võng Linh vào ngày 23 tháng 12 năm 2015.

Bởi ông từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh và tù nhân thường xuyên tra tấn ông.

Ba năm sau khi ông Hướng được trả tự do, chính quyền đã đình chỉ lương hưu của ông, với lý do là có một chính sách mới quy định rằng người lao động đã về hưu không được nhận bất kỳ khoản phúc lợi hưu trí nào trong thời gian thụ án, mặc dù Luật Lao động Trung Quốc không hề có quy định như vậy.

Sự bức hại thể chất và tài chính đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông Hướng. Ông qua đời ngày 14 tháng 6 năm 2022.

Bức hại trong quá khứ

Trước khi bị bắt và bị kết án lần cuối, ông Hướng đã nhiều lần bị nhắm mục tiêu trong những năm trước đó của cuộc bức hại.

Ông bị bắt lần đầu vào năm 2002 và bị giam một tháng trong trung tâm tẩy não. Ông bị tống tiền 3.000 nhân dân tệ trước khi được thả.

Tháng 7 năm 2005, ông Hướng lại bị đưa đến trung tâm tẩy não. Lính canh ra lệnh cho ông viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và tống tiền ông 4.000 nhân dân tệ.

Ngày 28 tháng 7 năm 2007, hơn 20 cảnh sát đã đột nhập vào nhà của ông Hướng để lục soát nhà và bắt ông đến Đồn Công an Thành Quan để thẩm vấn vào ngày hôm sau. Cảnh sát đã dùng chai nước đánh vào đầu ông và bắt ông quỳ xuống. Cuộc tra tấn kéo dài xuyên đêm cho đến sáng sớm ngày hôm sau. Hai mươi học viên khác cũng bị bắt trong ngày hôm đó.

Ngày 2 tháng 6 năm 2008, cảnh sát nghi ngờ ông Hứa tổ chức một cuộc biểu tình trong một sự kiện rước đuốc Olympic, ông Hướng lại bị bắt cùng nhiều học viên khác trong một vụ bắt giữ tập thể.

Ông Hướng lại bị bắt và đến trung tâm tẩy não một lần nữa vào ngày 15 tháng 8 năm 2014.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Hồ Kiến Trung (胡建中), chỉ đạo viên, Đội An ninh Nội địa: + 86-739-7231018, + 86-13807395665
Doãn Chí Quần (尹志 群), phó đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: + 86-7397231779, + 86-13973566918
Dương Mãn Ngọc (杨 满 玉), chỉ đạo viên, Đội An ninh Nội địa: + 86-739-7225586, + 86-13508425519
Lâm Mục Đức (林 目 德), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: + 86-7397100818, + 86-13517425906
Thái Minh Thanh (蔡明清), chánh án, Tòa án huyện Động Khẩu: + 86-13973577001
Đường Lễ Nhân (唐 礼 仁), viên chức phụ trách vụ án của ông Hướng: + 86-13973976859

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/30/445590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/1/202047.html

Đăng ngày 19-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share