Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2022] Gần đây, Tòa án thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh đã kết án bảy người phụ nữ địa phương vì tu luyện Pháp Luân Công sau phiên tòa xét xử ngày 13 tháng 7 năm 2022.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Anh Linh (61 tuổi) và bà Kim Hiểu Mai (52 tuổi) mỗi người bị kết án 3 năm tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ.
Bà Khang Quế Vân (70 tuổi) bị kết án 2,5 năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ.
Bà Lưu Ngọc Vinh (60 tuổi), bà Lý Thục Phương (80 tuổi) và bà Trần Văn Học (77 tuổi) mỗi người bị kết án 1 năm tù và phạt 2.000 nhân dân tệ.
Bà Lưu Bảo Liên (81 tuổi) bị kết án 1 năm tù với 2 năm quản chế và phạt tiền 2.000 nhân dân tệ.

Tất cả bảy học viên nói trên đã bị bắt vào ngày 27 tháng 11 năm 2021, khi họ đến chơi nhà bà Khang. Mặc dù sau đó bà Khang đã được tại ngoại, nhưng các học viên còn lại đã bị đưa đến Trại tạm giam Nữ thành phố Cẩm Châu và hiện họ vẫn đang bị giam ở đó. Sau khi bản án được tuyên bố, bà Khang đã bị bắt trở lại vào ngày 4 tháng 8 năm 2022 và cũng bị đưa đến trại giam này.

Bốn học viên khác bị bắt cùng ngày, bao gồm bà Trương Thục Viện (81 tuổi), bà Lý Duy Tân (84 tuổi), bà Vương (80 tuổi) và bà Trương Tố Cầm. Bà Lý và bà Vương đã được thả vài giờ sau đó và được xóa truy tố. Mặc dù bà Trương Thục Viện và bà Trương Tố Cầm được tại ngoại, nhưng các vụ án chống lại họ đang bị truy tố một cách riêng rẽ với bảy học viên nói trên. Tình trạng các vụ án của họ hiện vẫn đang được điều tra.

Cả con gái của bà Trương Thục Viện và bà Trương Tố Cầm đều bị rối loạn tâm thần và phải dựa vào sự chăm sóc của mẹ. Vụ bắt giữ gần đây của bà Trương Tố Cầm đã khiến chứng rối loạn tâm thần của con gái bà càng trầm trọng hơn và cô đã qua đời vào ngày 2 tháng 8. Một ngày sau, cảnh lại đã lại kéo tới sách nhiễu gia đình bà.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trương Đại Quân (张大军), bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Cẩm Châu
Khương Văn Thao(姜文韬), bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Thái Hòa: +86-416-5173133, +86-416-5168599, +86-416-5168610
Tăng Cường (曾强), công tố viên của Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải: +86-13898383466, +86-416-8107121, +86-416-8107161
Hứa Băng (许冰), thẩm phán chủ tọa của Tòa án thành phố Lăng Hải: +86-18941603995, +86-416-8152021

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Cựu giáo viên bị bắt khi đang tìm việc làm và bị bí mật xét xử mà luật sư đại diện không hề hay biết

Ba cư dân Liêu Ninh bị giam giữ ba tháng, hiện đã bị cáo buộc phạm tội và một người đối mặt với truy tố

Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh: 17 người bị bắt giữ trong 23 ngày

Bảy học viên Pháp Luân Công ngoài 70 và 80 tuổi bị bắt giữ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/17/447768.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/21/202896.html

Đăng ngày 15-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share