Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2022] Hai cư dân thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị bắt vì kiên định đức tin của họ vào Pháp Luân Công vào năm 2019. Một người trong số họ đã được trả tự do và không bị truy tố, người còn lại gần đây đã bị kết án 2 năm 10 tháng tù.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2022-8-1-194603-0.jpg

Ông Ông Khánh Trung

Ngày 12 tháng 9 năm 2019, một số cảnh sát đã kéo đến nhà trọ của ông Phương Vĩ Hùng, khống chế chủ nhà trọ và yêu cầu ông gõ cửa phòng, nhưng ông Phương, 55 tuổi không trả lời. Sau đó cảnh sát đứng bên ngoài nhà trọ để đợi ông Phương ra ngoài.

Ông Ông Khánh Trung, 57 tuổi, đã tình cờ nhìn thấy cảnh sát bên ngoài nhà trọ của ông Phương nên đã báo tin cho ông Phương và bảo ông hãy cẩn thận.

Không lâu sau đó, cảnh sát vũ trang xông vào nhà ông Phương và bắt giữ ông vì họ nghi ngờ ông phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Ngày hôm sau, khi cảnh sát phát hiện đoạn tin nhắn được gửi tới ông Phương, nên họ tới nơi làm việc bắt giữ ông Ông và lục soát nhà của ông. Họ còn tịch thu năm cuốn sách Pháp Luân Công.

Từ sau khi vụ bắt giữ diễn ra, hai học viên bị giam giữ tại trại tạm giam quận Thiên Hà. Ngày 17 tháng 10 năm 2019, Viện Kiểm sát quận Thiên Hà phê chuẩn vụ án của hai học viên và chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Viện kiểm sát Hải Châu vào ngày 16 tháng 7 năm 2019. Cả hai học viên đều bị truy tố và hồ sơ vụ án của họ được chuyển đến Tòa án quận Hải Châu vào cuối tháng 1 năm 2020.

Ngày 29 tháng 10 năm 2020, hai học viên đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Hải Châu. Ông Phương từ chối luật sư do tòa chỉ định. Cả ông Phương và ông Ông đều tự biện hộ vô tội cho mình.

Ngày 12 tháng 1 năm 2022, sau 2 năm 4 tháng bị giam giữ, ông Ông đã được bảo lãnh tại ngoại. Viện Kiểm sát quận Hải Châu sau đó đã rút lại lời buộc tội và hủy bỏ việc truy tố đối với ông.

Trái lại, ông Phương đã bị kết án 2 năm 10 tháng tù vào ngày 10 tháng 7 năm 2022. Hai ngày sau ông được trả tự do vì đã mãn hạn tù.

Thông tin liên hệ của các thủ phạm:

Lý Chấn Vũ (李震宇), cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Thiên Hà: + 86-13924002672
Hoàng Khắc Trí (黄克智), đồn trưởng của Đồn Công an Liệp Đức: + 86-13802741041
Tôn Lập Ba (孙立波), công tố viên của Viện Kiểm sát quận Hải Châu: + 86-20-89016289, + 86-20-89016236
Trần Ấm Đình (陈 荫 亭), thẩm phán của Tòa án quận Hải Châu: + 86-18126766664

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Hai cư dân Quảng Đông đối mặt với phiên tòa vì tu luyện Pháp Luân Công

Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông: Ba học viên bị đưa ra xét xử và ba người khác đối mặt với việc bị xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/2/447128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/10/202722.html

Đăng ngày 15-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share