Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 04-06-2022] Nhìn lại những trải nghiệm khi tham gia các hạng mục từ năm 2004 đến nay, tôi nhận ra rằng mỗi việc đều là nằm trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho tôi. Tôi cũng ngộ ra rằng vứt bỏ chấp trước vào tự ngã là rất quan trọng và ảnh hưởng đến việc các hạng mục phát triển.

Vứt bỏ tâm sợ hãi

Tôi thụ động giống như một sinh viên đại học và mặc dù nhiều hạng mục cần nhân lực, tôi không tin rằng tôi có thể giải quyết công việc, và chấp trước dựa vào người khác của tôi rất mạnh mẽ. Cuối cùng một học viên khác đã dẫn dắt tôi tham gia hạng mục Đại Pháp đầu tiên, và tôi dần ngộ ra những trách nhiệm mà mình cần gánh vác trong hạng mục vì đó là một phần trong sứ mệnh của tôi. Trong suốt quá trình này, tôi phải liên tục cố gắng để vượt qua “tự ngã”, vứt bỏ tâm sợ hãi vào việc học những điều mới mẻ và xây dựng sự tự tin của mình. Hạng mục đầu tiên mà tôi tham gia đã đặt nền móng để làm các hạng mục khác trong tương lai. Tôi cũng chứng kiến huyền năng kỳ diệu của Đại Pháp. Chỉ cần bạn đặt tâm vào công việc, trí huệ sẽ đến từ Pháp và từ Sư phụ.

Tôi phải học nhiều thứ từ đầu và trong quá trình làm việc. Tôi làm nhiều việc, từ bố cục bài báo cho đến phỏng vấn, mạng xã hội và các kênh YouTube. Dường như tất cả công việc mà tôi làm trong quá khứ đã mở đường cho những điều này. Sự thay đổi các nhiệm vụ công việc của tôi trên bề mặt có vẻ như là thứ gì đó mà hạng mục cần, nhưng về bản chất là tu luyện của tôi cần bước sang một giai đoạn mới, và tâm tính của tôi cần đề cao hoặc cần đột phá. Tôi phải vứt bỏ các chấp trước khác nhau tại những thời điểm khác nhau, trong những công việc khác nhau và trong khi liên hệ với những người khác nhau.

Vứt bỏ chấp trước vào tự ngã

Nếu không có thành viên nào trong nhóm có chấp trước vào tự ngã, mọi người có thể bỏ qua ý kiến cá nhân của mình, phối hợp một cách vô điều kiện, tôi nhận ra rằng hạng mục có thể phát triển nhanh chóng. Thật không may, tôi nhận ra chấp trước vào tự ngã ẩn giấu sâu của mình khá muộn.

Trước khi tôi bắt đầu tham gia vào công việc liên quan đến YouTube, một học viên phương Tây đưa cho tôi chương trình đào tạo có hệ thống về cách vận hành một kênh YouTube. Tôi học nhiều thứ mới về vận hành YouTube, vì thế tôi tràn đầy sự tự tin và muốn áp dụng những điều tôi đã học để tăng lưu lượng truy cập cũng như doanh thu khi bắt đầu kênh YouTube đầu tiên của mình. Tôi không mong chờ các thành viên trong nhóm sẽ đặt câu hỏi và phản đối đề xuất của tôi về mọi việc, từ cải thiện thumbnail (hình ảnh thu nhỏ của video) cho đến đặt các từ khóa.

Lần đầu tiên khi bắt đầu làm, tôi đã phải làm đi làm lại một cái thumbnail mới được chấp nhận nhưng tôi làm mà không phàn nàn gì cả và nỗ lực hết mình để toàn tâm phối hợp. Sau đó tôi cẩn thận xem xét kỹ lưỡng 130 video trong sáu tháng ở trên kênh, sau đó thêm các từ khóa vào từng video. Một thành viên khác trong nhóm nghi ngờ cách làm của tôi và khăng khăng làm mọi việc theo cách của cô ấy. Tôi không thể chấp nhận việc có người không chấp nhận những đề xuất của mình, do đó sau vài lần trao đổi không có kết quả, tôi đã quyết định từ bỏ.

Sư phụ giảng:

“Đường đường chính chính phối hợp cho tốt. Không cứ phải chủ ý của ai tốt nhất, mà ngay cả chủ ý người kia không tốt, không toàn diện, tự chư vị lặng lẽ bổ sung nó cho tốt! Làm cho toàn diện! Thần mới nhìn thấy chư vị xuất sắc, hơn nữa là lặng lẽ mà làm! Then chốt không phải ở chỗ chủ ý của ai, mà ở chỗ trong quá trình ai đưa bản thân mình luyện xuất lai —ai tu luyện chính mình, thì người ấy đề cao lên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Và,

“Khi một vị Thần [khác] đề xuất một cách làm nào đó, họ đều không vội vã phủ định, cũng không vội vã biểu đạt bản thân, cho rằng cách làm bản thân mình mới tốt; họ xem xem phương pháp của vị Thần kia đề xuất có kết quả cuối cùng ra sao. Các con đường đều khác nhau, con đường của mỗi người đều khác nhau, [Pháp] Lý chứng ngộ trong Pháp của các sinh mệnh đều là khác nhau, tuy nhiên kết quả rất có thể là tương đồng. Do đó họ xem xem kết quả của [vị] khác, kết quả của vị kia [nếu] cũng đạt được, thật sự có thể đạt được điều cần đạt, thì mọi người đều đồng ý; Thần đều suy nghĩ như thế cả; ngoài ra, nếu chỗ nào chưa hoàn thiện, thì còn im lặng bổ xung giúp vị kia một cách vô điều kiện, giúp vị ấy viên mãn hơn nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Sau khi đọc đoạn Pháp này, tôi nhận ra rằng tôi đã bỏ lỡ một cơ hội tốt để đề cao. Chấp trước vào tự ngã và muốn chứng thực bản thân đã khiến tôi không thể chấp nhận ý kiến của những người khác. Sư phụ đã dạy tôi rằng trạng thái tư tưởng đúng đắn là có thể từ bi, đón nhận và lặng lẽ đóng góp để khiến mọi việc tốt đẹp hơn.

Đài truyền hình chỉ định tôi hỗ trợ một học viên khác đang tự làm truyền thông và muốn lập một kênh mới. Tôi vứt bỏ tự ngã để toàn tâm phối hợp với cả nhóm. Điều kỳ diệu là khi tôi không mang theo tự ngã, các bạn đồng tu lại đón nhận những đề xuất mà tôi đưa ra, và họ sẵn lòng áp dụng những phương pháp đó để phát triển kênh. Trong vòng một tháng, chúng tôi đã có lợi nhuận.

Chấp trước vào bản thân sẽ không chỉ tạo ra gián cách giữa các bạn đồng tu mà còn tạo cơ hội cho cựu thế lực lợi dụng chúng ta và ngăn cản sự phát triển của các hạng mục. Nếu tất cả chúng ta có thể nghe theo lời dạy của Sư phụ, phối hợp mà không cố chấp vào ý kiến của bản thân mình, có thể lý giải ý kiến của những người khác, sẽ không có vấn đề gì mà không thể giải quyết và các hạng mục của chúng ta sẽ phát triển nhanh chóng.

Sức mạnh của phối hợp như một chỉnh thể

Tháng 8 năm ngoái tôi bắt đầu làm việc cho đài truyền hình và chủ yếu chịu trách nhiệm cho việc làm thumbnail cho một số chương trình tiếng Trung và tiếng Quảng Đông cũng như làm phân tích dữ liệu hậu kỳ. Đài truyền hình là một nền tảng lớn hơn và yêu cầu đối với mỗi người tham gia cũng cao hơn, vì mỗi video yêu cầu sự phối hợp kịp thời của cả nhóm để hoàn thành. Làm việc ở đài truyền hình đã giúp tôi ngộ ra sức mạnh của phối hợp làm việc như một chỉnh thể.

Mỗi video bắt đầu bằng một đoạn giới thiệu ngắn, sau đó là đường dẫn, hình ảnh, tiêu đề phụ, chỉnh sửa và quảng cáo. Nó giống như một dây chuyền sản xuất mà bất kỳ sự chậm trễ của khâu nào đó đều sẽ cản trở việc phát sóng của chương trình. Nếu thiếu sự phối hợp ở một phương diện nào đó, lượng người xem của chương trình sẽ bị ảnh hưởng.

Ban đầu mọi người trong nhóm không hiểu những đề xuất của tôi. Tuy nhiên chúng tôi làm việc như một chỉnh thể để tăng số lượng người xem và các bạn đồng tu đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Người điều phối đã từng nói: “Chỉ cần giúp thúc đẩy hạng mục và tăng tỷ lệ người xem truyền hình thì chúng ta có thể thử nghiệm mọi đề xuất. Nếu cái này không hiệu quả thì chúng ta thử cái khác.” Lời nhắc nhở của anh ấy đã thực sự khích lệ tôi và cho tôi sự tự tin.

Mỗi thành viên trong nhóm đều khiêm tốn, háo hức học và điều chỉnh phương pháp của họ dựa trên việc phân tích dữ liệu cơ sở. Những người điều phối dẫn dắt nhóm để cải thiện nhiều vấn đề của một video, ví dụ thumbnail, tiêu đề, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, cảnh quay tin tức gốc, cài đặt hậu kỳ và tương tác. Mỗi phương diện đều truyền tải chính niệm của những học viên tham gia, và mỗi học viên đều làm việc chăm chỉ để hướng tới mục tiêu chung là tăng lượng người xem.

Với sự nỗ lực của cả nhóm, nhiều yếu tố then chốt đã được cải thiện, điều đó có nghĩa là đã có nhiều người hơn xem những video của chúng tôi và có thể được cứu thông qua kênh của chúng tôi.

Có lẽ hành trình phía trước vẫn còn xa và dài và chúng tôi sẽ đối mặt với nhiều thử thách hơn nữa. Mỗi chúng tôi đều cần đột phá các quan niệm của mình, vứt bỏ tự ngã, nỗ lực cải thiện chất lượng các video truyền hình và kiếm được doanh thu cao hơn.

Tôi rất biết ơn sự phối hợp của tất cả các bạn đồng tu, và chân thành hy vọng chúng ta có thể cứu nhiều người hơn nữa, xứng với kỳ vọng của Sư phụ dành cho chúng ta!

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/4/444091.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/16/201829.html

Đăng ngày 30-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share