Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2022] Một cư dân thành phố Ngân Xuyên, tỉnh Ninh Hạ đang thụ án 10 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công đã gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng vào năm 2021. Chưa có thông tin về tình trạng hiện tại của ông.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Loan Ngưng (63 tuổi) là một cựu giám đốc của Trung tâm Giáo dục Nhân sự và Lao động tỉnh Ninh Hạ. Ông bị bắt vào 27 tháng 8 năm 2017, sau khi bị báo cảnh sát vì gửi thư có thông tin về Pháp Luân Công. Sau đó ông bị kết tội “lật đổ chính quyền”, một cái cớ được được chính quyền cộng sản Trung Quốc quy chuẩn để khép tội các nhà hoạt động nhân quyền và các học viên Pháp Luân Công.

Ông Loan bị kết án 10 năm và phạt 100.000 nhân dân tệ vào ngày 16 tháng 4 năm 2019. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Cấp cao khu tự trì Hồi Ninh Hạ, nhưng cơ quan này đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của ông vào tháng 7 năm 2019. Ông đã bị đưa tới Nhà tù Thạch Chủy Sơn vào ngày 7 tháng 8.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Loan bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó ông từng hai lần bị kết án với thời hạn 3 và 4 năm tù.

Bài liên quan:

Sau hai lần bị cầm tù với tổng thời gian 7 năm, người đàn ông Ninh Hạ lại bị kết án 10 năm tù vì gửi thư giảng chân tướng Pháp Luân Công

Học viên Pháp Luân Công bị xét xử với tội danh “lật đổ chính quyền” với những chứng cứ đầy nghi vấn

Vụ án của ông Loan Ngưng bị trả lại vì thiếu bằng chứng

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/27/446854.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/31/202557.html

Đăng ngày 19-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share