Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-07-2022] Bà Thẩm Anh Lan ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô lâm vào tình trạng nguy kịch vì mắc bệnh ung thư dạ dày trong khi bị giam giữ phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Thẩm Anh Lan (còn có tên là Thẩm Uẩn Lan) đã bị bắt vào tháng 4 năm 2018 cùng với một học viên khác là bà Từ Nhã Phân (hay Từ Á Phân). Họ đã bị Tòa án thành phố Trương Gia Cảng xét xử vào ngày 14 tháng 6 năm 2019, và cả hai đều bị kết án 3 năm tù và phạt tiền 3.000 nhân dân tệ vào ngày 9 tháng 10.

Cả hai bà đều kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Tô Châu, nhưng cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên các bản án ban đầu của họ vào ngày 8 tháng 4 năm 2020. Thông báo quyết định mà họ nhận được ghi ngày 14 tháng 1 năm 2020, nhưng không rõ tại sao tòa án cấp cao hơn này lại đợi 3 tháng sau mới công bố phán quyết.

Bà Thẩm bị đưa tới Nhà tù Lật Dương vào tháng 8 năm 2020. Bà đã bị chẩn đoán ung thư dạ dày vào đầu năm 2022. Khi bác sỹ phẫu thuật cho bà, ông phát hiện ung thư đã di căn đến phần bụng của bà.

Bà Thẩm hiện không thể ăn và tính mạng đang rất nguy kịch. Gia đình bà đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp giải cứu bà.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Nhà tù Lật Dương: +86- +86-519-87593208
Tiền Lộ (钱璐), thẩm phán chủ tọa của Tòa án thành phố Trương Gia Cảng: +86-512-58680988, +86-512-58111297
Tân Dĩ Xuân (辛以春), thẩm phán chủ tọa của Tòa án Trung cấp to Tô Châu: +86-512-68220949, +86-512-6855 2100

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/29/446936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/31/202558.html

Đăng ngày 18-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share