Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ohio

[MINH HUỆ 07-05-2022] Cuối tháng 4 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Zhen-Shan-Ren [Chân-Thiện-Nhẫn] tại Đại học Cincinnati. Triển lãm trưng bày hơn 40 bức tranh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2005, các học viên cũng tổ chức triển lãm nghệ thuật này tại Đại học Cincinnati và Tòa Thị chính Thành phố Cincinnati. Bộ sưu tập năm nay có thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật mới.

Nhiều sinh viên đại học, giảng viên và gia đình của các sinh viên dự lễ tốt nghiệp đã thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật. Một số cho biết họ cảm thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thăng hoa về tâm linh sau khi chịu đựng cuộc bức hại. Nhiều người còn ca ngợi các học viên vì đức tin kiên định, đạo đức cao thượng và sự từ bi của họ khi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn ngay cả khi bị bức hại. Một số bày tỏ sự cảm kích đối với các học viên đã nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp.

39a35177a6c34c2a69d89b690561affe.jpg

d81cf084ae7ad18d10d8cac290e6515a.jpg

098afedf5a967d422a532b486c59aa0d.jpg

Sinh viên và giảng viên của trường bày tỏ sự cảm kích đối với việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp.

Lời nhắn trong sổ lưu bút

Một số đã để lại lời nhắn trong cuốn lưu bút dành cho khách tham quan triển lãm như sau:

“Cảm ơn các bạn đã tổ chức triển lãm nghệ thuật này. Các bạn đã cho tôi biết những điều mà tôi không ngờ đang diễn ra ở Trung Quốc. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hiểu Pháp Luân Đại Pháp, và những khó khăn mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang gặp phải.”

“Cảm ơn các bạn đã mang đến cho chúng tôi nguồn năng lượng tuyệt vời toát lên từ các tác phẩm nghệ thuật. Mỗi tác phẩm nghệ thuật đều có những chi tiết tinh tế. Tôi có thể đắm mình trong một tác phẩm nghệ thuật cả ngày! Thật tuyệt vời!”

“Tôi đau lòng và rơi nước mắt khi biết về cuộc bức hại. Tôi không biết ở Trung Quốc lại xảy ra chuyện như thế này. Các tác phẩm nghệ thuật rất đẹp, nhưng chúng khiến tôi rất buồn. Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho các học viên bị bức hại đó.”

“Các tác phẩm nghệ thuật này đẹp lạ thường. Tôi thích tác phẩm nghệ thuật khắc họa thiên đường và địa ngục.”

“Mỗi tác phẩm nghệ thuật đều toát lên năng lượng mạnh mẽ và tuyệt đẹp. Tác phẩm nghệ thuật nào cũng hết sức xúc động.”

“Tôi đã hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và thấy vô cùng ý nghĩa.”

Nhiều người còn ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và hỏi han về Pháp Luân Đại Pháp. Một số bắt đầu đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp, như cuốn Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân; có người cho biết họ cảm nhận được sức mạnh của đức tin ở Pháp Luân Đại Pháp. Họ ngỏ ý muốn tham gia điểm luyện công nhóm ở địa phương.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/7/442208.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/19/201383.html

Đăng ngày 02-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share