Bài của một học viên ở Ý

[MINH HUỆ 22-06-2011] Các học viên Pháp Luân Công ở Milan, Ý đã giảng rõ chân tướng và giúp người dân Trung Quốc thoái các tổ chức Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Milan trong gần mười năm. Hai tấm biểu ngữ giảng rõ chân tướng và một tấm biểu ngữ mang một thông điệp khuyến khích người đọc thoái ĐCSTQ đã đi cùng các học viên trong gần bảy năm. Ngày 8 tháng 6 năm 2011, các đặc vụ ĐCSTQ ác tâm đã phá hủy các biểu ngữ. Biểu ngữ bị rách nặng nhất viết “ĐCSTQ là thủ phạm đứng đầu trong cuộc bức hại Pháp Luân Công“. Hai biểu ngữ khác viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Trời sẽ diệt ĐCSTQ, Thoái ĐCSTQ đảm bảo bình an.” cũng bị xé các góc.

2011-6-21-italy-harrasment--ss.jpg
Một tấm biểu ngữ Pháp Luân Công bị xé rách bởi những côn đồ ĐCSTQ

Sáng hôm đó, một số học viên đã tổ chức một hoạt động thông tin trước Lãnh sự quán Trung Quốc như thường lệ. Sau buổi trưa, họ phát hiện rằng tấm biểu ngữ viết “ĐCSTQ là thủ phạm đứng đầu trong cuộc bức hại Pháp Luân Công” mà treo trên hàng rào Lãnh sự quán Trung Quốc đã bị cắt bởi một vật sắc, và một khoảng lớn của tấm biểu ngữ đã bị xé rách và bị phá hủy hoàn toàn.

Một học viên nói: “Đây là một trong ba tấm biểu ngữ mà các học viên đã cầm khi họ phản đối chuyến thăm của phó chủ tịch ĐCSTQ Tập Cận Bình đến Milan vào ngày 4 tháng 6 năm 2011. Nó thực sự đã đe dọa các viên chức ĐCSTQ và các đặc vụ.

Pháp Luân Công là một tổ chức hợp pháp ở Ý và được luật pháp bảo vệ. Như kết quả của những nỗ lực không ngừng của các học viên để giảng rõ chân tướng cho người dân Ý và Trung Quốc ở trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Milan, các doanh nghiệp và người dân sống gần lãnh sự quán đã hiểu tình hình thật sự về Pháp Luân Công. Họ thường đề nghị giúp đỡ các học viên, chào đón họ nhiệt tình, và nói chuyện với họ. Cảnh sát, quân nhân và sĩ quan mặc thường phục thường hỏi các học viên nếu bất cứ ai có ý định xấu gây trở ngại cho các hoạt động của họ. Nhiều người dân Ý và Trung Quốc đã nhận thức được về sự thật, và khá nhiều người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Các học viên tại Ý muốn những tên côn đồ đã giúp ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công biết rằng, dù họ là viên chức lãnh sự hoặc các tay sai đặc biệt của ĐCSTQ, họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những tội ác mà họ đã liên quan trong việc giúp đỡ ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công.

Các học viên nói rằng tấm biểu ngữ sẽ được treo lại ở vị trí ban đầu của nó và tiếp tục đóng vai trò của nó trong việc chế ngự cái ác. Họ tin rằng nhiều người hơn nữa sẽ nhận thức được sự thật và nhiều người Trung Quốc hơn nữa sẽ lựa chọn thoái các tổ chức của ĐCSTQ và có một tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/22/中共暴徒畏惧真相-米兰中领馆前损毁横幅(图)-242838.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/25/126243.html

Đăng ngày 26-06-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share