Bài viết của một học viên tại Úc

[MINH HUỆ 19-07-2022] Năm 2022, một số đồng tu trong nhóm học Pháp của thành phố chúng tôi liên tiếp bị ma sắc can nhiễu. Trong đó, có những trường hợp tình cảm ngoài hôn nhân, nhưng với sự giúp đỡ đồng tu người nhà, họ đã kịp thời dừng lại, cũng thừa nhận lỗi lầm tại nhóm học Pháp. Có trường hợp lại có ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng tới nhiều học viên trong nhóm học Pháp, biểu hiện ra các chủng dạng nhân tâm. Có một vị bị ma sắc can nhiễu nghiêm trọng mà đột ngột qua đời.

Trước đây, thành phố chúng tôi cũng từng phát sinh những trường hợp ma sắc can nhiễu. Hy vọng khi chia sẻ những sự việc này, mọi người có thể càng nghiêm túc đối đãi với can nhiễu của ma sắc trong tu luyện, chân chính đề cao dựa trên Pháp, biến can nhiễu ma sắc thành cơ hội đề cao chỉnh thể.

Sư phụ giảng:

“Ở đây là tôi giảng hiện tượng chân thực của nhân loại. Mọi người biết rằng, người phương Tây không sao lý giải được [tại sao] giữa nam và nữ của người Trung Quốc vẫn còn câu nệ đến thế. Tôi nói với mọi người, đó mới là con người. Khai phóng {cởi mở} về giới tính, đã gây hỗn loạn về nhân chủng, hỗn loạn nhân luân, Thần là tuyệt đối không cho phép. Cho nên làm một người tu luyện, chư vị tuyệt đối không thể làm những sự việc như vậy. Chư vị có thể có vợ của chư vị, có chồng của chư vị, đây là cuộc sống chính thường của con người. Nếu như họ không phải chồng của chư vị, không phải vợ của chư vị, chư vị và anh ta (cô ta) phát sinh hành vi về giới tính, thì chính là phạm tội. Bất kể tôn giáo chính thống nào của phương Đông phương Tây, lời giảng của Thần về phương diện này đều vô cùng nặng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

Sư phụ cũng giảng:

“Việc này, đã là người tu luyện, là đệ tử Đại Pháp mà giảng thì quả thực là việc chẳng đẹp đẽ gì. Trong Phật giáo giảng Giới, phạm ‘sắc giới’, việc này là một việc vô cùng to lớn! Chư vị có biết chăng? Đệ tử Đại Pháp là thoát thai ra từ cựu vũ trụ, là từ cựu Pháp Lý mà bước xuất lai; nhưng mà cựu vũ trụ, cựu Pháp Lý, cựu sinh mệnh, hết thảy đều đang kéo giữ chư vị!” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

“[nhưng] tuyệt đối không được phạm lỗi về phương diện này! Nhất định không được để nhân tố cựu thế lực, để sinh mệnh tà ác dùi vào chỗ sơ hở để chư vị bị bức hại đến cuối cùng không thể tu luyện nữa, như thế chư vị là đánh mất cơ duyên rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Còn có những đoạn giảng Pháp khác nữa về vấn đề này. Từ Pháp mà Sư phụ giảng, người tu luyện cần phải hiểu rõ rằng, giữa nam nữ ngoài hôn nhân phải có sự câu nệ, khoảng cách mới là quy phạm hành vi của người bình thường. Thần của bất cứ chính giáo nào ở cả phương Đông lẫn phương Tây đều vô cùng coi trọng phương diện này. Mặt khác, cựu thế lực và cựu vũ trụ coi sắc và sự không kiềm chế giữa nam và nữ là nặng nhất, lợi dụng điểm này hòng đào thải Đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ đã giảng rõ ra rằng:

“Chư vị có biết rằng họ đã lưu lại những dự ngôn nói thế nào không? Họ dự ngôn rằng: Những đệ tử Đại Pháp còn lại cuối cùng đều là [ai] giữ vững được thuần khiết về phương diện này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Về vấn đề ly hôn, Sư phụ giảng:

“Ly hôn à, Sư phụ bảo chư vị phù hợp ở mức độ tối đa với xã hội người thường, chư vị giờ ly hôn hay là kết hôn cũng vậy, Sư phụ đều không nói gì cả, Sư phụ từ Pháp Lý mà giảng, nhưng Sư phụ nói cho chư vị rằng trong tương lai sẽ không cho phép tồn tại những sự việc như vậy. Đó là do tình trạng của xã hội hiện nay mà tạo nên, Sư phụ cũng không thể ép buộc chư vị làm như thế nào, nhưng những sinh mệnh trong tương lai là không cho phép làm như vậy, và cũng không làm như vậy.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004], Giảng Pháp tại các nơi VI)

Tôi lý giải thế này, Sư phụ dạy chúng ta rằng, ly hôn là vấn đề chỉ xảy ra trong xã hội nhân loại hiện đại, nguyên nhân căn bản là do đạo đức của xã hội nhân loại đã bại hoại rồi, tương lai sẽ không tồn tại vấn đề ly hôn nữa. Nhưng đã là đệ tử Đại Pháp thì không chỉ không thể phạm sai lầm ở vấn đề này chỉ vì can nhiễu của ma sắc. Chúng ta phải chiểu theo lời dạy của Sư tôn, chiểu theo cách làm của sinh mệnh tương lai mà yêu cầu bản thân.

Khi phát sinh can nhiễu của ma sắc, những học viên ngoài cuộc cần nhìn nhận như thế nào? Trong băng DVD “Giảng Pháp cho học viên châu Úc”, (đoạn 01:53:46), Sư phụ có trả lời câu hỏi của một học viên về hậu quả khi phạm lỗi trong quan hệ nam nữ. Chúng ta cần phải biết, khi chia sẻ với học viên phạm lỗi, cần phải nói một cách chính diện rằng vấn đề này, ngay ở tầng người thường đã là sai rồi, nhưng điều trọng yếu hơn là cần nói từ góc độ “Không thể để Đại Pháp bị bôi nhọ, làm đệ tử Đại Pháp thì không thể làm loại sự việc này”.

Trợ giúp những học viên đã phạm lỗi trong can nhiễu của ma sắc

Từ tầng thứ siêu việt người thường mà nói, Sư phụ khi giảng Pháp đã nhiều lần giảng rằng rất nhiều sự tình người tu luyện gặp phải đều là do quan hệ nhân duyên trong lịch sử. Nhưng người tu luyện hiện nay, nếu có quan hệ nam nữ bất chính, là do không bài trừ nhân duyên và an bài bất chính, phức tạp trong lịch sử.

Từ cao tầng mà nói, sinh mệnh cao cấp có thể được may mắn tuyển chọn, hạ xuống tam giới, trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính pháp hôm nay, là cực kỳ thần thánh. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp đều đã phải trải qua nhiều lần luân hồi. Mà trước khi Đại Pháp khai truyền, rất nhiều nhân vật trong xã hội nhân loại, gồm cả rất nhiều nhân vật phụ diện, đệ tử Đại Pháp có thể cũng đều đã phải nhận vai diễn. Trong đó, có một kiểu nhân vật cực kỳ phụ diện, chính là những nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt, nữ nhân lả lướt đong đưa, khả năng đệ tử Đại Pháp cũng phải diễn. Một khi đã diễn kiểu nhân vật như thế, thì trong dòng sông dài của sinh mệnh, đã tích tụ những nghiệp lực này. Đến lúc cuối, khi được trở thành học viên tu luyện Đại Pháp, sẽ gặp những ma nạn tương ứng. Cũng có thể có một số vị Thần nguyện ý hoặc được phân cho diễn kiểu nhân vật này để giúp khai triển vở kịch lớn 5.000 năm văn minh được thuận lợi.

Sau vô số lần chuyển sinh luân hồi, ngàn vạn năm chờ đợi, cuối cùng cũng đã được trở thành học viên Đại Pháp. Nhưng mà, những nhân quả, nghiệp lực trong dòng sông dài của sinh mệnh sẽ khiến các học viên Đại Pháp hôm nay, trong quá trình tu luyện, gặp ma nạn ương ứng, xuất hiện loại khảo nghiệm về quan hệ nam nữ hỗn loạn này. Loại khảo nghiệm này cũng chính là một phương thức mà cựu thế lực lợi dụng để đào thải học viên Đại Pháp.

Như vậy, nếu như học viên ngoài cuộc đều có thể đứng tại góc độ này mà nhìn nhận can nhiễu của ma sắc xảy ra quanh mình, thì chúng ta có thể triệt để nhảy xuất khỏi thị phi ở tầng người thường, mà quan hệ nam nữ bất chính do nghiệp lực trong quá trình luân hồi trong lịch sử đều là an bài của cựu thế lực nhằm phá hoại sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp phải từ góc độ trách nhiệm cứu độ chúng sinh mà nhìn nhận một cách chính diện về vấn đề này.

Then chốt là phải bài trừ ý niệm sắc dục

Rất nhiều học viên có thể vượt quan một cách thuận lợi khi gặp can nhiễu của ma sắc đều là do tu luyện vững chắc, chủ ý thức rất mạnh, chính niệm đầy đủ, có thể thanh tỉnh nhận thức ra những tư tưởng bất hảo phản ánh ra trong đại não không phải là chân ngã, mà là các chủng vật chất sắc dục bại hoại, phải chủ động bài xích những niệm đầu, vật chất này.

Còn những học viên không làm được tốt khi gặp can nhiễu của ma sắc thường là do trong khảo nghiệm, không phân biệt ra những tư tưởng bất hảo kia không phải là bản thân mình, để từ đó chủ động bài xích vật chất nghiệp lực bất bảo. Thậm chí còn bị chấp trước khống chế mà xuất hiện khuynh hướng tà ngộ, lầm tưởng rằng cách nghĩ và quan niệm kia là đúng, rồi vi phạm nguyên tắc của người tu luyện, từ đó phạm sai lầm.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/19/446427.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/6/202658.html

Đăng ngày 09-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share