Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2022] Cục Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã đình chỉ lương hưu của bà Đào Vĩnh Hồng chỉ vì bà bị kết án tù oan sai do tu luyện Pháp Luân Công. Với những nỗ lực tìm kiếm công lý không biết mệt mỏi của bà, năm tháng sau, lương hưu hàng tháng của bà đã được phục hồi 80%.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trước đó, vào ngày 9 tháng 6 năm 2011, bà Đào đã bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị kết án 3 năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông.

Ngày 28 tháng 12 năm 2021 (gần 8 năm sau khi bà Đào được trả tự do), một viên chức họ Hoàng của Cục BHXH thành phố Mậu Danh đã gọi điện yêu cầu bà Đào trả lại hơn 50.000 nhân dân tệ tiền hưu trí mà bà đã lĩnh trong thời gian ngồi tù, cùng 52.000 nhân dân tệ phúc lợi tăng thêm hàng năm kể từ khi bà kết thúc án tù.

Hoàng trích dẫn một thông báo do Văn phòng Bộ Lao động và An sinh Xã hội ban hành vào ngày 8 tháng 3 năm 2001, trong đó nói rằng người nghỉ hưu đang trong thời gian thụ án không được nhận lương hưu hoặc các khoản trợ cấp khác. Bà ta đe dọa sẽ đình chỉ lương hưu của bà Đào nếu bà không trả lại số tiền theo yêu cầu.

Bà Đào nói rằng lương hưu là tài sản cá nhân, tài sản riêng của bà và sau khi cải cách hệ thống lương hưu là người sử dụng lao động của bà đã giao cho Cục BHXH thay họ quản lý và phân phối quỹ lương, chứ cơ quan này không có quyền tự ý khấu trừ hoặc đình chỉ việc chi trả lương hưu.

Bà Đào đã nộp đơn khiếu nại lên Cục Nguồn nhân lực và An sinh Xã hội Mậu Danh và Chính quyền thành phố Mậu Danh, nhưng không cơ quan nào sẵn sàng tiếp nhận vụ việc của bà.

Ngày 28 tháng 1 năm 2022, sau khi bà Đào không nhận được lương hưu tháng 2 như dự kiến, bà đã thuê một luật sư để tìm kiếm công lý cho mình.

Sau khi xem xét các tài liệu vụ việc của bà Đào, luật sư nói rằng hành vi của Cục BHXH Mậu Danh đã vi phạm Hiến pháp, Luật Lập pháp, Luật Lao động và Luật Bảo hiểm Xã hội. Ông nói thêm rằng thông báo do cục này trích dẫn không có tính ràng buộc pháp lý nào và lẽ ra không nên được sử dụng để biện minh cho việc đình chỉ lương hưu.

Kể từ ngày 25 tháng 3, bà Đào đã liên hệ với Văn phòng Khiếu nại thành phố Mậu Danh, Cục BHXH thành phố Mậu Danh và Cục Tư pháp, tìm kiếm sự can thiệp của vào việc lương hưu bị đình chỉ của bà, nhưng cũng vô ích.

Trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 4 đến tháng 5, bà Đào đã nhiều lần đến Cục BHXH Mậu Danh để giảng chân tướng Pháp Luân Công cho các nhân viên ở đó và một số người đã thay đổi thái độ với bà.

Ngày 21 tháng 6, bà Đào cũng đã đệ đơn khiếu nại cục này với thẩm phán Giang Kế Văn của Tòa án quận Mậu Nam. Ông ta nói rằng bà nên cố gắng tự mình giải quyết vấn đề với cục.

Ngày 23 tháng 6, bà Đào nhận được một cuộc gọi khác từ người phụ trách việc chi trả lương hưu của Cục BHXH Chu Quan Long, ông ta đề nghị bà trả lại số tiền theo như yêu cầu. Ngày 27 tháng 6, bà Đào đã đến gặp Chu tại văn phòng của ông ta và nói với ông ta rằng tiền lương hưu là tài sản riêng của bà chứ không phải là cục hay chính phủ cấp. Bà nói thêm rằng số tiền kiếm được là do bà đã làm việc vất vả trong nhiều thập kỷ và việc cục đình chỉ lương hưu của bà hoặc yêu cầu bà phải hoàn trả lại bất cứ thứ gì là bất hợp pháp. Bà kêu gọi Chu không tiếp tay cho chính quyền cộng sản bức hại các học viên Pháp Luân Công, vì một ngày nào đó, tất cả những thủ phạm sẽ bị đưa ra trước công lý.

Với những nỗ lực bền bỉ của bà Đào, đến tháng 7, Cục BHXH đã khôi phục 80% lương hưu của bà ở mức 2.633,96 nhân dân tệ mỗi tháng và cũng đã chi trả cho bà tiền lương hưu từ tháng 2 đến tháng 6. Tính đến ngày 12 tháng 7, bà đã nhận được tổng cộng 15.803,76 nhân dân tệ (= 2.633,96 * 6 tháng) tính đến ngày 12 tháng 7.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Dương Quốc Dũng (杨国勇), Cục trưởng Cục BHXH thành phố Mậu Danh
Đỗ Vĩ (杜伟), Phó cục trưởng Cục BHXH thành phố Mậu Danh + 86-13889905369
Hoàng Xuân Nghiên (黄春 妍), nhân viên của Cục BHXH thành phố Mậu Danh: + 86-668-3392708

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/17/446346.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/22/202368.html

Đăng ngày 29-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share