Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2022] Một phụ nữ 68 tuổi ở thành phố Tuấn Hóa, tỉnh Hà Bắc đang thụ án 8 năm vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công đang bị tù nhân đánh đập hàng ngày. Lính canh cũng đánh gãy răng bà trong khi cưỡng bức bà uống thuốc không rõ nguồn gốc sau khi bà từ chối uống.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ngày 16 tháng 4 năm 2021, bà Vương Thụy Linh ở thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang và bị giam ở khu 13. Có nguồn tin cho hay, bà đang bị đánh đập hằng ngày, cả sáng, trưa và chiều, tối. Vết máu thường được nhìn thấy trong phòng giam của bà. Khi bà từ chối uống thuốc không rõ nguồn gốc mà lính canh đưa cho, họ đã đánh gãy răng bà và cưỡng chế bà phải uống thuốc.

Lúc 3 giờ sáng ngày 6 tháng 7 năm 2019, bà Vương cùng chồng là ông Mã Khoách bị bắt giữ trong một cuộc truy quét của cảnh sát. Hơn 300 cảnh sát đã được huy động để vây bắt các học viên. Một cảnh sát trưởng tiết lộ rằng họ đã theo dõi điện thoại di động của các học viên trong hai tháng trước khi hành động.

Mười hai học viên bị bắt giữ trong ngày hôm đó đã bị Tòa án thành phố Tuân Hóa xét xử vào các ngày 17, 19 và 23 tháng 12 năm 2019, và sau đó bị bí mật kết án vào ngày 27 tháng 11 năm 2020.

Trong số họ, bà Vương bị kết án nặng nhất với bản án 8 năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ. Ông Mã (68 tuổi, chồng bà Vương) bị kết án 5 năm và bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Án tù của 10 học viên còn lại là:

Ông Trương Ngọc Minh (65 tuổi) bị kết án 7 năm tù và phạt 6.000 nhân dân tệ.
Ông Vương Kiến, 70 tuổi, bị kết án 7 năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ.
Bà Điền Thục Học, 82 tuổi, bị kết án 5 năm 6 tháng tù và bị phạt 6.000 nhân dân tệ.
Bà Thành Kim Linh, 59 tuổi, bị kết án 4 năm 10 tháng tù và bị phạt 4.500 nhân dân tệ.
Bà Lâm Tú Trân, 65 tuổi, bị kết án 4 năm 10 tháng tù và bị phạt 4.000 nhân dân tệ.
Ông Trương Cần, 78 tuổi, bị kết án 4 năm 6 tháng tù và phạt 5.000 nhân dân tệ.
Bà Quách Thư Hoàn, 59 tuổi, bị kết án 3 năm 10 tháng tù và bị phạt 3.500 nhân dân tệ.
Bà Lô Thúy Hoa, 77 tuổi, bị kết án 3 năm 2 tháng tù và bị phạt 3.000 nhân dân tệ.
Bà Cao Kính Như, 64 tuổi, bị kết án 3 năm tù và phạt 3.000 nhân dân tệ.
Ông Vương Khôn, 44 tuổi, bị kết án 2 năm tù và phạt 2.000 nhân dân tệ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/18/445088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/25/201954.html

Đăng ngày 28-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share