Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2022] Một trại tạm giam đã liên tục từ chối yêu cầu vào thăm bà Trương Hà (ở huyện Trương Bắc, tỉnh Hà Bắc) của luật sư và gia đình của bà kể từ sau khi bà bị bắt gần 2 năm trước vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Trương Hà đã bị kết án 5 năm tù và phạt 30.000 nhân dân tệ vào ngày 6 tháng 5 năm 2022.

Gần đây, cô Đổng Thiến, con gái bà Trương cuối cùng đã được phép gặp bà sau khi khiếu nại trại tạm giam thành phố Trương Gia Khẩu. Cô Đổng nói rằng, chuyến thăm lần này của cô đã mang lại sự ủng hộ và khích lệ rất lớn cho mẹ cô.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Đổng cho biết trong tháng 6 năm 2022, luật sư của mẹ cô (người ở địa phương khác) đã nhiều lần đi tới Trương Gia Khẩu, nhưng yêu cầu vào gặp thân chủ của ông luôn bị trại tạm giam từ chối.

Cô Đổng nói sau đó cô liên tục gọi điện thoại cho các trung tâm đôn đốc và giám sát của Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Bắc trong vài ngày, và cuối cùng cơ quan này đã yêu cầu trại tạm giam Trương Gia Khẩu phải thu xếp một cuộc gặp mặt.

Khi biết tin, luật sư của cô Trương đã ngay lập tức đặt vé để bay vào ngày hôm sau để tham gia cuộc gặp mặt. Tuy nhiên, trại tạm giam đã từ chối yêu cầu thăm thân với lý do trại đang bị mất điện. Thông qua sự trao đổi của luật sư, cô Đổng đã gọi lại cho trung tâm đôn đốc và giám sát, cuối cùng cô và luật sư đã được phép gặp bà Trương vào buổi chiều hôm đó.

Theo cô Đổng, kể từ khi bà Trương bị bắt vào ngày 22 tháng 9 năm 2020, trại tạm giam Trương Gia Khẩu đã viện cớ phong tỏa vì đại dịch để ngăn luật sư và gia đình đến thăm bà, kể cả thư từ hay điện thoại cũng không được phép. Do đó, luật sư không thể liên lạc với bà Trương hoặc đại diện cho bà trong phiên tòa xét xử.

Sau khi bà Trương bị kết án, trại tạm giam đã lừa bà tin rằng chỉ khi bà cung cấp các tài liệu chính thức, bà mới có thể nộp đơn kháng cáo. Vì không được phép gặp luật sư để thảo luận về kháng cáo của mình, bà không biết cách tự mình chuẩn bị các tài liệu kháng cáo chính thức. Như vậy, bà đã từ bỏ quyền kháng cáo của mình. Vào thời điểm con gái và luật sư được phép gặp bà, thời hạn kháng cáo đã hết.

Con gái bà nói rằng trại tạm giam chịu trách nhiệm vì đã xao lãng nhiệm vụ.

Bài liên quan:

Ba cư dân Hà Bắc bị kết án tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/9/446007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/16/202276.html

Đăng ngày 26-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share